Dân Việt

Belarus nhận vũ khí hạt nhân 'mạnh gấp 3 lần bom nguyên tử Mỹ thả xuống Nhật'

V.N (Theo Reuters) 14/06/2023 19:03 GMT+7
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết đất nước ông đã bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, trong đó có một số vũ khí mạnh gấp ba lần so với những quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945.

"Chúng tôi có tên lửa và bom mà chúng tôi đã nhận được từ Nga," Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya-1 được đăng trên kênh Telegram của hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta tối 13/6..

Belarus nhận vũ khí hạt nhân 'mạnh gấp 3 lần bom nguyên tử Mỹ thả xuống Nhật' - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Lukashenko thông báo đất nước ông đã nhận chuyển giao vũ khí hạt nhân từ Nga, trong đó có những quả bom mạnh gấp 3 lần bom Mỹ thả xuống Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

“Những quả bom này mạnh gấp ba lần so với những quả bom (thả xuống) Hiroshima và Nagasaki” - ông nói.  Cuộc phỏng vấn diễn ra trên  một con đường trong khu rừng thưa với các phương tiện quân sự đậu gần đó và một dạng kho quân sự ở phía sau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/6 cho biết, Nga sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus sau khi các cơ sở lưu trữ đặc biệt để chứa chúng đã sẵn sàng. Nga là quốc gia sẽ giữ quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật,

Hồi tháng 3/2023, Tổng thống Putin tuyên bố ông đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, và so sánh với việc Mỹ triển khai vũ khí như vậy ở một loạt nước châu Âu trong nhiều thập kỷ.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Nga triển khai bên ngoài nước Nga các đầu đạn hạt nhân tầm ngắn kém uy lực hơn có khả năng được sử dụng trên chiến trường.

Mỹ  đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Nga nhưng nói rằng họ không có ý định thay đổi lập trường của mình về vũ khí hạt nhân chiến lược và không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, bước đi của Nga đang được Mỹ và các đồng minh cũng như Trung Quốc theo dõi chặt chẽ.

Trong cuộc phỏng vấn trên, Tổng thống Belarus Lukashenko, một đồng minh thân cận của ông Putin, nói rằng đất nước ông có nhiều cơ sở lưu trữ hạt nhân còn sót lại từ thời Liên Xô và đã khôi phục 5 hoặc 6 cơ sở trong số đó.

Ông Lukashenko bác bỏ ý kiến cho rằng việc Nga kiểm soát vũ khí là một trở ngại cho việc sử dụng chúng một cách nhanh chóng nếu ông cảm thấy việc sử dụng là cần thiết, nói rằng ông và Tổng thống Putin có thể nhấc điện thoại cho nhau "bất cứ lúc nào".

Ông Lukashenko nói, việc triển khai hạt nhân sẽ đóng vai trò ngăn chặn những kẻ xâm lược tiềm tàng.

“Chúng tôi luôn là mục tiêu. "Họ (phương Tây) đã muốn xé nát chúng tôi từ năm 2020. Cho đến nay chưa có ai chiến đấu chống lại một quốc gia hạt nhân, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân" - ông nói.

Lukashenko đã nhiều lần cáo buộc phương Tây cố gắng lật đổ ông sau khi các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ nổ ra vào năm 2020 sau cuộc bầu cử tổng thống mà phe đối lập cáo buộc đã xảy ra gian lận. Lukashenko khẳng định ông đã giành chiến thắng một cách công bằng.