Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine để lộ: Phương Tây nói với chúng tôi 'giết càng nhiều người Nga càng tốt'

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ tư, ngày 14/06/2023 10:22 AM (GMT+7)
Trước khi cam kết viện trợ quân sự vô hạn, những người ủng hộ Kiev muốn gây ra tổn thất tối đa trước khi đầu hàng, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho biết.
Bình luận 0
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine để lộ: Phương Tây nói với chúng tôi 'giết càng nhiều người Nga càng tốt' - Ảnh 1.

   Một người lính Ukraine được nhìn thấy trong chiến hào ở tiền tuyến gần Bakhmut ở Vùng Donestk, Nga, ngày 22/5/2023. Ảnh AP

Trong những ngày đầu của cuộc xung đột ở Ukraine, những người ủng hộ phương Tây của Kiev muốn lực lượng của họ tự làm mà không cần viện trợ quân sự và "giết càng nhiều người Nga" càng tốt trước khi thừa nhận thất bại, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov nói với tạp chí Foreign Policy.

Trước khi các nhà lãnh đạo NATO cam kết hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine trong "chừng nào còn cần thiết", số lượng và chất lượng vũ khí mà phương Tây sẵn sàng gửi tới Kiev vẫn chưa rõ ràng trong những ngày và tuần sau khi lực lượng Nga tiến vào nước này.

"Chúng tôi đã hỏi, 'chúng tôi có thể có cá đuối gai độc không?'" ông Reznikov nói với Foreign Policy trong một cuộc phỏng vấn đăng ngày 13/6. "Chúng tôi được bảo, 'Không, hãy đào chiến hào và giết càng nhiều người Nga càng tốt trước khi trận chiến kết thúc". Mọi người nghĩ chiến thắng của chúng tôi là không thể", ông kể tiếp.

Bộ trưởng Reznikov cho biết Ukraine đã được cấp "Bradleys, Strykers, Abrams, Leopards... và sẽ sớm được trang bị máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.

Nhà Trắng khẳng định rằng việc Mỹ chuyển giao vũ khí cho Ukraine - trị giá hơn 40,4 tỷ USD cho đến nay - nhằm giúp Kiev giành được càng nhiều thành công trên chiến trường càng tốt trước khi cuộc xung đột cuối cùng được giải quyết trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, một số quan chức và nhà lập pháp Mỹ thẳng thắn hơn với quan điểm của họ.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nói với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong chuyến thăm Kiev vào tháng trước rằng: "Người Nga đang chết dần chết mòn. Đó là số tiền tốt nhất mà chúng tôi từng tiêu".

Điện Kremlin gọi tuyên bố của Graham là "ăn thịt người" và các quan chức Nga đã nhiều lần chỉ ra những tuyên bố tương tự từ chính phủ Ukraine là bằng chứng cho thấy chiến dịch quân sự phải được xem xét kỹ lưỡng cho đến khi kết thúc.

Reznikov nói  với Foreign Policy rằng Ukraine có ý định đẩy các lực lượng Nga trở lại biên giới trước năm 2014 của nước này, điều này sẽ liên quan đến việc chiếm lại Crimea từ Nga. Ông Reznikovnhấn mạnh rằng Nga sẽ không bảo vệ vùng đất của mình bằng vũ khí hạt nhân - như học thuyết hạt nhân của Nga quy định - gọi mối đe dọa hạt nhân là "trò bịp".

Bất chấp những lời hứa chiếm lại Crimea, quân đội Ukraine hiện đang chùn bước khi họ cố gắng chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga gần Zaporozhye. Bộ Quốc phòng Nga ước tính rằng Kiev đã mất hàng nghìn binh sĩ và hàng chục phương tiện do phương Tây cung cấp trong hơn một tuần bị tấn công mà không có sự yểm trợ của không quân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi những tổn thất của quân đội Ukraine là "ấn tượng" và đổ lỗi cho chính phủ nước này đã có những hành động đẩy tình hình đến tình trạng "bi đát" như hiện nay.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem