Dân Việt

Bắc Giang lại muốn lấy gần 86ha đất rừng làm sân golf Yên Dũng, các Bộ cho ý kiến như thế nào?

Khương Lực 26/06/2023 15:15 GMT+7
Liên quan đến việc tỉnh Bắc Giang xin chủ trương chuyển đổi 85,7ha đất rừng để làm dự án sân golf Yên Dũng (giai đoạn 2), theo tìm hiểu của Dân Việt trong văn bản góp ý của các Bộ, ngành đều nhận định: Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái, do đó đề nghị tỉnh Bắc Giang cần xem xét kỹ càng.

Vì sao dự án sân golf Yên Dũng chậm tiến độ?

Theo tìm hiểu của Dân Việt, dự án Đầu tư xây dựng sân golf, dịch vụ Yên Dũng được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2014 với cam kết tiến độ dự án được phê duyệt, hoàn thành đưa vào hoạt động từ năm 2018. Tuy vậy, đến nay dự án vẫn bị chậm với phần diện tích còn lại của dự án khoảng 100ha do chưa được giải phóng mặt bằng.

Được biết, theo quy hoạch, dự án Đầu tư xây dựng sân golf, dịch vụ Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang được xây dựng trên khoảng 183,8ha với quy mô 36 lỗ và các công trình phụ trợ phục vụ sân golf như: Nhà hàng, khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng, khu resort, khu thể dục thể thao, khu kỹ thuật… đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án sân golf Yên Dũng chậm tiến độ, các bộ, ngành đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang xem xét điều gì? - Ảnh 1.

Theo tiến độ dự án được phê duyệt, Dự án Đầu tư xây dựng sân golf, dịch vụ Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2018, nhưng đến nay dự án mới hoàn thành đưa vào sử dụng sân golf 18 lỗ giai đoạn 1 ở xã Tiền Phong; giai đoạn 2 của dự án dự kiến xây dựng sân golf 18 lỗ ở xã Yên Lư với diện tích khoảng 100ha đã bị chậm tiến độ gần 5 năm. Ảnh: Khương Lực


Tổng mức đầu tư của dự án là trên 1.625 tỷ đồng do Công ty Cổ phần QNK Bắc Giang làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án triển khai thực hiện chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 tại xã Tiền Phong; giai đoạn 2 tại xã Yên Lư và hoàn thành vào tháng 6/2018.

Tuy nhiên, do khó khăn trong giải phóng mặt bằng nên tiến độ triển khai của dự án bị chậm. Đến tháng 6/2016, nhà đầu tư mới hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và thuê đất đợt 1 với diện tích 77,19ha.

Trên phần diện tích 77,19ha, nhà đầu tư đã triển khai xây dựng sân golf 18 lỗ phía Đông (giai đoạn 1) và đi vào hoạt động năm 2017. Đến nay, phần diện tích còn lại của dự án khoảng 100ha, trong đó có 85,7ha đất rừng, vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhà đầu tư đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong những năm qua nên tiến độ thực hiện với phần diện tích xây dựng sân golf 18 lỗ phía Tây (giai đoạn 2) đã bị chậm.

Dự án đã từng phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo

Để triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật, theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang, mới đây, Bộ NNPTNT đã có công văn gửi các Bộ, ngành Trung ương về việc thẩm định Hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện giai đoạn 2 Dự án "Đầu tư xây dựng sân golf, dịch vụ Yên Dũng tỉnh Bắc Giang".

Trả lời công văn của Bộ NNPTNT, Bộ Công an đã có công văn trả lời, trong đó có nêu nội dung: Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để thực hiện giai đoạn 1 của dự án đã phát sinh nhiều đơn thư tố cáo, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương, thời gian thực hiện dự án kéo dài, hiệu quả kinh doanh còn thấp. Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang thẩm định chặt chẽ năng lực kinh doanh, hiệu quả của Công ty cổ phần QNK Bắc Giang, cũng như có các đánh giá, báo cáo chặt chẽ về môi trường khi triển khai dự án. 

Cũng theo ý kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Công an: Diện tích rừng xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án lớn (85,7ha), ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và mật độ che phủ rừng trên địa bàn. Do đó, các cơ quan chức năng cần kiểm tra, đáng giá kỹ số lượng lâm sản trước và sau dự án, giám sát tận thu đúng diện tích chuyển đổi, không để các đối tượng lợi dụng khai thác lâm sản ngoài phạm vi cho phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp; xác định khu vực quy hoạch trồng rừng thay thế diện tích chuyển đổi, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học

Trong khi đó, khi nêu ý kiến thẩm định về chủ trương chuyển mục đích sử dụng 85,7 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, đại diện các bộ, ngành liên quan đã nêu một số ý kiến đề nghị đối với UBND tỉnh Bắc Giang về: hiệu quả hoạt động của dự án; giải pháp để khắc phục ảnh hưởng của dự án đến môi trường, nguồn nước và đời sống người dân trong khu vực dự án.

Cụ thể, đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt vấn đề: Dự án được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2014, tiến độ dự án được phê duyệt, hoàn thành đưa vào hoạt động từ năm 2018. Tuy nhiên, đến nay Dự án chưa đi vào hoạt động. Do đó, đề nghị làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, hiệu quả hoạt động, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của dự án, làm cơ sở cho các cơ quan Nhà nước có liên quan xem xét, giải quyết các thủ tục hành chính tiếp theo.

Cùng với đó, đại diện các Bộ: NNPTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến: Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá tác động của dự án đối với tình kinh kinh tế, an ninh, chính trị và trật tự; xem xét lấy ý kiến rộng rãi của người dân quanh khu vực dự án và những đối tượng chịu sự tác động trước khi chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án.

Tỉnh Bắc Giang báo cáo như thế nào về dự án?

Được biết, dự án Đầu tư xây dựng sân golf, dịch vụ Yên Dũng ban đầu do Công ty cổ phần QNK Bắc Giang làm chủ đầu tư. Tháng 4/2021, Tập đoàn Amber Holdings nhận chuyển nhượng lại dự án này. Sau khi thay đổi nhận diện thương hiệu, Tập đoàn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ hợp villa và khách sạn.

Nói về hiệu quả đầu tư của sân golf Yên Dũng, theo đánh giá của UBND tỉnh Bắc Giang, sau 5 năm đi vào hoạt động, từ năm 2017 đến hết năm 2021, nhà đầu tư đã nộp ngân sách Nhà nước 62 tỷ đồng, đón tiếp từ 30.000-60.000 lượt khách/năm và tạo công ăn việc làm cho hơn 300 lao động với mức lương từ 7-9 triệu đồng/người/tháng, trong đó có khoảng gần 100 lao động là người ở xã Tiền Phong.

Dự án Đầu tư xây dựng sân golf, dịch vụ Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2) có quy mô 100ha đã được Tập đoàn Amber Holdings tổ chức lễ khởi công với tên gọi Amber Hills Golf & Resort – Rock Valley Course vào ngày 10/12/2022. Trong giai đoạn 2, dự án có quy mô 100ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 85,7ha.

Trong kết quả lấy ý kiến rộng rãi của người dân quanh khu vực Dự án và những đối tượng chịu sự tác động của dự án từ ngày 6-25/7/2022, có 519/579 đại biểu (89,6%) đồng ý với việc thực hiện giai đoạn 2 Dự án Đầu tư xây dựng sân golf, dịch vụ Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên, có 47/579 đại biểu (8,1%) không đồng ý đối với việc thực hiện giai đoạn 2 Dự án Đầu tư xây dựng sân golf, dịch vụ Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Lý do không đồng ý là dự án đưa vào sử dụng hóa chất (thuốc trừ sâu mặt cỏ sân golf) gây ô nhiễm môi trường.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tại địa phương mặc dù có tình trạng tranh chấp đất đai giữa các hộ có đất trong vùng dự án, nhưng về cơ bản nhân dân địa phương nhất trí với chủ trương thực hiện dự án, chưa phát sinh đề nghị, kiến nghị liên quan đến chủ trương thực hiện dự án.

Theo tính toán, khi sân golf 36 lỗ và các công trình phụ trợ của Dự án Đầu tư xây dựng sân golf, dịch vụ Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đi vào hoạt động sẽ trở thành một khu du lịch đồng bộ, dự kiến nộp ngân sách khoảng 25 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho khoảng 600 lao động và dự kiến là một trong năm không gian phát triển du lịch của tỉnh Bắc Giang.