Dân Việt

Nắng nóng gay gắt, ngành chăn nuôi Nam Định khuyến cáo điều gì?

Lãng Hồng 13/07/2023 05:35 GMT+7
Để chăn nuôi hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại trong nắng nóng gay gắt, nhiều hộ chăn nuôi ở Nam Định đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng kín, chuồng lạnh. Nhờ đó, đàn vật nuôi luôn khỏe mạnh, sức đề kháng tốt, ít mắc một số bệnh nguy hiểm…

Lợi ích "kép" từ chăn nuôi chuồng kín, chuồng lạnh

Gia đình anh Nguyễn Văn Khuynh (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang chăn nuôi khoảng 18.000 con gà lông trắng. Mặc dù, thời gian qua, thời tiết ở Nam Định nói riêng và miền Bắc nói chung đang trải qua những ngày nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40°C, nhưng gia đình anh không phải lo lắng điều gì.

Bởi, hiện nay toàn bộ trang trại chăn nuôi gia cầm của gia đình anh đã được trang bị đầy đủ quạt thông gió, giàn làm mát, hệ thống phun mưa trên mái để bảo vệ sức khỏe cho đàn gà.

Anh Khuynh cho hay, chăn nuôi theo kiểu chuồng kín có nhiều ưu điểm hơn chuồng hở, tùy vào thời tiết mà tự điều chỉnh nhiệt độ trong chuồng nuôi, nhờ đó mà đàn gà gần 20.000 con không bị sốc nhiệt, bị ốm; ít mắc bệnh nguy hiểm…

Nóng nắng gay gắt, ngành chăn nuôi Nam Định khuyến cáo điều gì? - Ảnh 1.

Đàn gà lông trắng của gia đình anh Nguyễn Văn Khuynh (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) được sống trong chuồng lạnh nên sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh. Ảnh: Lãng Hồng.

"Trong chăn nuôi, khâu chống nóng rất quan trọng. Nếu không làm tốt khâu này, đàn gà sẽ giảm ăn, sức đề kháng giảm và dễ mắc các bệnh nguy hiểm như tụ huyết trùng, cảm nóng, tiêu chảy…", anh Khuynh chia sẻ.

Trang trại chăn nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Văn Thục (xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cũng đã được thiết kế theo kiểu chuồng lạnh, có sử dụng hệ thống làm mát. Những ngày này, nhiệt độ bên trong trại lợn của gia đình anh luôn duy trì dưới 30 độ C.

Anh Thục tâm sự, đã xác định gắn bó với nghề chăn nuôi lâu dài với số lượng lớn thì phải đầu tư đầy đủ hệ thống trong và ngoài trang trại, thiết bị chăn nuôi, bởi không chỉ để phòng chống nắng nóng những ngày hè gay gắt mà còn chống rét cho đàn vật nuôi vào những tháng cuối năm.

Hiện tại, trang trại chăn nuôi lợn của gia đình anh đã lắp đặt 3 quạt làm mát với công suất lớn. "Nắng nóng dễ làm cho đàn lợn bỏ ăn, chậm lớn và dễ bị nhiễm một số bệnh đường ruột, vì vậy bằng mọi cách phải đầu tư hệ thống làm mát chuồng", anh Thục thổ lộ.

Bên cạnh áp dụng các phương pháp làm mát cho đàn lợn, gia đình anh Thục cũng thường xuyên bổ sung chất điện giải, vitamin C vào nước uống để tăng sức đề kháng cho đàn lợn…

Trên địa bàn tỉnh Nam Định, trong tháng 6 vừa qua, nắng nóng gay gắt kèm theo đó là tình trạng mất điện kéo dài, đột ngột đã khiến nhiều hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề do đàn vật nuôi bị sốc nhiệt.

Đơn cử như gia đình ông Nguyễn Văn Đốc (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu) ghi nhận có gần 1.000 con gà lông trắng bị chết do sốc nhiệt vì sự cố mất điện đột ngột, nền nhiệt độ trong và ngoài chuồng nuôi chênh lệch nhiều…

Chống nóng cho đàn vật nuôi bằng cách nào?

Theo ngành chăn nuôi tỉnh Nam Định, thời tiết nắng nóng làm vật nuôi giảm ăn, uống nhiều nước, gây suy giảm sức đề kháng và dễ phát sinh dịch bệnh. Do đó, để đàn vật nuôi an toàn, khỏe mạnh qua mùa nắng nóng, các chủ hộ chăn nuôi cần vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng chuồng trại.

Nóng nắng gay gắt, ngành chăn nuôi Nam Định khuyến cáo điều gì? - Ảnh 2.

Bên trong trang trại chăn nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Văn Thục (xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) luôn duy trì ở mức dưới 30 độ C. Ảnh: Lãng Hồng.

Tăng cường các biện pháp để làm giảm nhiệt độ chuồng nuôi như lắp hệ thống quạt thông gió, hệ thống phun sương, giàn phun mưa trên mái hoặc trồng nhiều cây xanh tạo bóng mát…

Giảm mật độ nuôi nhốt vật nuôi trong mùa hè, mật độ nuôi thích hợp cho một số đối tượng vật nuôi chính như sau: Trâu, bò: 4 - 6m2/con; bê nghé: 2 - 3m2/con. Lợn thịt: 2m2/con; lợn nái, đực giống: 3 - 4m2/con. Gà thịt: 6 - 15 con/m2 tùy theo trọng lượng; gà đẻ (giai đoạn hậu bị: 6 - 8 con/m2; giai đoạn gà đẻ: 4 - 6 con/m2).

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định cho biết, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng rất quan trọng.

Đối với gia cầm, cần tăng số lượng máng uống, cung cấp đủ nước mát và sạch cho gia cầm uống giúp giảm nhiệt độ cơ thể. Cho gia cầm ăn thức ăn chất lượng tốt, đảm bảo không ẩm mốc, không chứa độc tố, chất cấm.

Bên cạnh đó, nên chuyển thời gian ăn cho gia cầm vào lúc sáng sớm, chiều mát để tăng khả năng ăn. Tăng cường bổ sung các loại điện giải, khoáng chất, Vitamin (B.complex) nhất là vitamin C bằng cách pha vào nước uống nhằm tăng cường sức đề kháng.

Đối với gia súc, tăng cường thức ăn xanh như rau, cỏ tươi, củ và các loại vitamin..., tăng cường chất đạm, giảm tinh bột, mỡ trong khẩu phần. Nếu bổ sung thức ăn tinh, thức ăn hỗn hợp nên cho gia súc ăn vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. 

Nếu gia súc đang mang thai không nên cho ăn quá no vào những ngày nắng nóng. Đảm bảo thường xuyên có đủ nước mát cho gia súc uống, đối với chăn nuôi lợn nên lắp hệ thống núm uống tự động. Và, những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao, tắm cho gia súc 1 - 2 lần để hạ thân nhiệt.

Ngoài ra, các chủ chăn nuôi cần thường xuyên phun thuốc sát trùng chuồng trại, khu chăn nuôi; thuốc diệt côn trùng (ruồi, muỗi, ve, mòng, bọ mạt…) theo định kì, bởi đây những tác nhân truyền và gây bệnh trong mùa hè.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Nam Định, hiện tại đàn lợn của tỉnh ước đạt 630.000 con; đàn gia cầm ước đạt 9,2 triệu con; đàn gia súc (trâu, bò) ước đạt 35. 950 con.