Dân Việt

Mỹ khiếp sợ vũ khí siêu mạnh của Nga

PV (Theo Sputnik) 16/08/2023 18:36 GMT+7
Việc Nga triển khai tên lửa siêu thanh Zircon trên tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen đã khiến Mỹ lo lắng, tờ The Hill viết.
Mỹ khiếp sợ vũ khí siêu mạnh của Nga - Ảnh 1.

Nga cũng vừa thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Burevetsnik trên Novaya Zemlya. Ảnh Mil.ru

Theo The Hill, việc bổ sung các tên lửa siêu thanh thực sự di chuyển với tốc độ gấp năm lần tốc độ âm thanh trở lên và có thể cơ động trên không gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với các đồng minh phương Tây trên biển.

Bài báo lưu ý rằng Mỹ đang cố gắng bắt kịp Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực tên lửa siêu thanh, trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh vượt xa họ trong việc triển khai vũ khí.

Tháng 6, Đô đốc Nikolai Evmenov chia sẻ với Sputnik bên lề Triển lãm Hải quân Quốc tế ở Kronstadt rằng, tất cả các tàu khu trục nhỏ và tàu hộ tống đang được chế tạo và đóng mới sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh "Zircon".

"Các tàu kiểu khinh hạm đang được đóng và hạ thủy sẽ được trang bị ''Zircon''. Tàu hộ tống cũng vậy. Chúng tôi không từ bỏ ''Onix'' và ''Kalibr'' (tên lửa hành trình), chúng đã chứng tỏ độ tin cậy cao", ông Evmenov nói.

Trong một diễn biến khác, Nga cũng vừa thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Burevetsnik trên Novaya Zemlya. Cuộc diễn tập bắt đầu trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới quần đảo Novaya Zemlya. Quần đảo này được sử dụng làm nơi thử nghiệm vũ khí tối tân và vũ khí hạt nhân.

Quân đội của Hạm đội phương Bắc của Nga thực hành các kỹ năng để đảm bảo an ninh cho Tuyến đường biển phía Bắc và "bảo vệ các binh sĩ và lực lượng hoạt động trong vùng biển".

CNN cho biết vào tháng 10 năm 2020 khi tham khảo các hình ảnh vệ tinh của Planet Labs rằng Nga có thể thử tên lửa Burevestnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trên Novaya Zemlya.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố chế tạo tên lửa hạt nhân Burevestnik trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang vào tháng 3 năm 2018.

Địa điểm thử nghiệm trung tâm trên quần đảo Novaya Zemlya đã sẵn sàng để tiến hành các vụ thử hạt nhân quy mô lớn. Tổng thống Putin trước đó nói rằng trong trường hợp Mỹ hoặc các nước phương Tây tiến hành các vụ thử hạt nhân, Nga nên sẵn sàng cho hành động tương tự.

Đại tá Yuri Sych, người đứng đầu Tổng cục thứ 12 của Bộ Quốc phòng, lưu ý rằng địa điểm thử nghiệm đã sẵn sàng, mặc dù nó vẫn được sử dụng đầy đủ theo Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) mà Nga đã ký vào ngày Ngày 24 tháng 9 năm 1996.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 11 tháng 8 đang được tiến hành "để thực hành việc triển khai Nhóm tàu viễn chinh Bắc Cực thuộc Hạm đội phương Bắc và triển khai lại một phần lực lượng ven biển để bảo vệ cơ sở hạ tầng của Tuyến đường Biển Bắc, cũng như như cơ sở hạ tầng của các đối tượng quan trọng khác".

Các máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31, hơn 8.000 quân nhân, 20 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, tới 50 đơn vị quân sự và thiết bị đặc biệt tham gia vào cuộc diễn tập của Hạm đội phương Bắc.