Dân Việt

Hai từ có thể kết thúc chiến tranh Ukraine mãi mãi

PV (Theo 19fortyfive) 28/08/2023 14:26 GMT+7
Tổng thống Nga Putin có rất ít điều để đàm phán khi nói đến “Chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine vì ông tiếp tục nắm giữ hầu hết các quân bài. Chiến tranh thắng hay thua phụ thuộc vào việc ai kiểm soát được nhiều lãnh thổ nhất.

Hai từ có thể kết thúc chiến tranh Ukraine mãi mãi - Ảnh 1.

John Rossomando, nhà phân tích quốc phòng và chống khủng bố, đồng thời là cựu biên tập viên quản lý cấp cao của The Bulletin, một tờ nhật báo có 100.000 lượt phát hành ở Philadelphia  nhận định, chỉ có hai từ để kết thúc cuộc chiến ở Ukraine, đó là: Thỏa hiệp.

Tuy nhiên, cũng theo ông, một thỏa thuận như vậy là một giấc mơ viển vông vì nhiều lý do khác nhau. Bất kỳ thỏa thuận thỏa hiệp nào cũng sẽ 'chết yểu' khi chưa đến đích. Tổng thống Nga Putin không có ý định rút khỏi lãnh thổ Ukraine. Còn Tổng thống Ukraine Zelensky không có ý định nhượng lại phần đất nước nằm dưới sự chiếm đóng của Nga và được Nga tuyên bố chủ quyền.

Trên thực địa, Ukraine giành lại được rất ít lãnh thổ dù đã tung ra nhiều đòn phản công. Ukraine đã đạt được những chiến thắng về mặt tuyên truyền với các cuộc tấn công vào cầu Kerch và cuộc đổ bộ của lực lượng đặc biệt lên bờ biển Crimea. Những lời lẽ ủng hộ Ukraine về việc quân đội Ukraine đã làm suy giảm khả năng chiến đấu của Nga bằng cách giảm số lượng pháo, xe tăng, xe bọc thép chở quân...nghe có vẻ rất giống với những gì cỗ máy chiến tranh của Mỹ từng làm trong quá khứ.

Ngoài ra, cuộc phản công của Ukraine cho đến nay đã không tạo được đột phá ngoạn mục nào và các hệ thống hậu cần, tiếp tế của Nga cũng chưa hoàn toàn là suy giảm như những gì Ukraine miêu tả thì rõ ràng, cuộc chiến này vẫn chưa ở mức bế tắc,  Alexander J Motyl, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Rutgers-Newark, viết trên tạp chí Chính sách đối ngoại.

Trên thực tế, "sương mù chiến tranh" dày đặc trong cuộc xung đột này.

 Putin có rất ít điều để đàm phán

Tổng thống Nga Putin có rất ít điều để đàm phán khi nói đến “Chiến dịch quân sự đặc biệt” của ông ở Ukraine vì ông tiếp tục nắm giữ hầu hết các quân bài. Chiến tranh thắng hay thua phụ thuộc vào việc ai kiểm soát được nhiều lãnh thổ nhất.

“Chúng tôi sẽ tìm cách phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa Ukraine, cũng như đưa ra xét xử những kẻ đã gây ra nhiều tội ác đẫm máu chống lại dân thường, bao gồm cả công dân Liên bang Nga", ông Putin nói trong bài phát biểu đầu tiên vào tháng 2/2022.

Ukraine và chính quyền Biden sẽ đồng ý với các cuộc đàm phán hòa bình sẽ để lại cho đất nước một khu phi quân sự như tồn tại ở Hàn Quốc.

Ông Putin có thể chấp nhận Ukraine là một cuộc xung đột đóng băng giống như việc Nga chiếm đóng Transnistria ở Moldova hay Abkhazia hay Nam Ossetia ở Georgia là những cuộc xung đột đóng băng.

Medvedev: Nga sẽ chiến đấu trong nhiều thập kỷ

Cựu Tổng thống Nga Dmitri Medvedev lưu ý rằng Nga sẽ chiến đấu trong “nhiều thập kỷ” và “các chính phủ phương Tây sẽ thay đổi, giới tinh hoa của họ sẽ mệt mỏi và cầu xin đàm phán cũng như đóng băng xung đột”.

"Những người cho rằng người Nga sẽ thất bại trong bối cảnh bế tắc trên thực địa là đang tự đùa giỡn với chính mình. Nga sẽ không nhượng bộ. Ukraine sẽ phải làm tốt hơn những gì đang làm trên chiến trường để tuyên truyền phù hợp với thực tế", ông Medvedev nói.