Dân Việt

Israel gặp phải nỗi kinh hoàng chưa từng thấy khi hoạt động trên bộ ở đường hầm Gaza–Hamas

PV (Theo Pravda) 21/10/2023 06:51 GMT+7
Reuters dẫn 8 nguồn tin ở Israel, các nước phương Tây và Trung Đông cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chuẩn bị một chiến dịch trên bộ chưa từng có ở Dải Gaza để đáp trả các cuộc tấn công ngày 7/10 của nhóm Hamas của Palestine.
Israel gặp phải nỗi kinh hoàng chưa từng thấy khi hoạt động trên bộ ở đường hầm Gaza–Hamas
 - Ảnh 1.

Israel sẽ không thể phá hủy những đường hầm của Hamas ở Gaza nếu chỉ có xe tăng và tên lửa. Ảnh Pravda

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant tuyên bố sắp bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza.

Bộ trưởng nói trong cuộc gặp với các quân nhân gần biên giới: "Bây giờ bạn nhìn thấy Gaza từ xa, bạn sẽ sớm nhìn thấy nó từ bên trong".

Hiện tại, IDF tiếp tục tiến hành Chiến dịch Swords of Iron ném bom vùng đất do Hamas kiểm soát. Reuters cho biết sau khi triệu tập 360.000 quân dự bị, quân đội Israel hiện đang chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai của chiến dịch sẽ có mức độ tàn bạo chưa từng có.

Cuộc tấn công sắp tới của Israel sẽ lớn hơn nhiều so với tất cả các hoạt động trước đây của họ ở Gaza. Như các quan chức Israel khi đó đã nói, Israel chỉ làm suy yếu khả năng quân sự của Hamas mà không tiêu diệt được phong trào. Reuters cũng lưu ý rằng các nhà lãnh đạo Israel chưa bao giờ thề sẽ tiêu diệt Hamas một lần và mãi mãi.

Mục tiêu của chiến dịch sắp tới là phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng ở Dải Gaza, thậm chí phải trả giá bằng thương vong nặng nề cho dân thường. Theo Bộ Y tế Gaza, các cuộc tấn công của Israel đã giết chết khoảng 3.500 người và làm bị thương khoảng 12.000 người khác.

Trong giai đoạn thứ hai của chiến dịch, quân đội Israel có kế hoạch đẩy dân thường trở lại vùng đất biên giới với Ai Cập, sau đó tiêu diệt các chiến binh Hamas và phá hủy mạng lưới đường hầm mà nhóm này sử dụng để tấn công Israel.

Hamas có cả một mạng lưới đường hầm dưới lòng đất. Israel sẽ không thể phá hủy những đường hầm đó nếu chỉ có xe tăng và tên lửa. Ngoài ra, cánh quân sự của nhóm Hồi giáo, Lữ đoàn Al-Qassam, cũng đã huy động nguồn lực và đang tích cực chuẩn bị cho cuộc tấn công cài mìn chống tăng và bẫy nổ cho binh lính Israel trong khu vực này.

Người ta tin rằng việc xây dựng đường hầm bắt đầu vào đầu những năm 2000. Lúc đầu, họ định sử dụng đường hầm để buôn lậu, nhưng đến năm 2006 Hamas nhận ra rằng hệ thống đường hầm cũng có thể phù hợp cho mục đích quân sự. Họ xây dựng một đường hầm dưới biên giới giữa Gaza và Israel.

Các chiến binh Hamas sử dụng đường hầm để chứa vật tư và đạn dược ở đó. Họ thậm chí có thể phóng tên lửa từ đường hầm.

Các đường hầm ở Gaza được xây dựng bằng cách sử dụng kết cấu bê tông cốt thép. Ở đó có điện, thức ăn, nước uống và có giường nghỉ ngơi. Người ta tin rằng các đường hầm được xây dựng ở độ sâu lên tới 30 mét.

Hamas đã mất hai thập kỷ để xây dựng mê cung đường hầm phòng thủ dưới lòng đất nhằm có thể thể hiện khả năng chống chọi trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel. Vì vậy, việc đưa quân vào Gaza rất có thể sẽ gây tổn thất nặng nề cho Israel.

Lối vào đường hầm được ngụy trang nằm ở khắp mọi nơi ở Gaza. Các chiến binh Hamas sẽ đặt bom và mìn ở mọi đường phố và ngõ hẻm. The National Interest cho biết, việc tấn công các đường hầm sẽ là một vấn đề khó giải quyết đối với lực lượng đặc biệt của Israel.

Điều đáng lưu ý là vào năm 2021, quân đội Israel cho biết họ đã phá hủy gần 100 km đường hầm dưới lòng đất. Đại diện Hamas sau đó đáp lại bằng cách nói rằng Israel chỉ có thể phá hủy 5% số đường hầm, trong khi chiều dài của các khu phức hợp dưới lòng đất ở Dải Gaza lên tới gần 500 km.