Du kích Ukraine xâm nhập sân bay Nga, vạch trần bí mật Nga muốn che giấu ở Crimea

Minh Nhật (theo Kyiv Post) Thứ sáu, ngày 20/10/2023 21:06 PM (GMT+7)
Du kích Ukraine phát hiện người Nga đã chuyển máy bay chiến đấu đến sân bay Nizhny Novgorod, nằm cách xa biên giới Ukraine để đảm bảo an toàn cho các tài sản quân sự này, theo Kyiv Post.
Bình luận 0
Du kích Ukraine xâm nhập sân bay Nga, vạch trần bí mật Nga muốn che giấu ở Crimea - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp ngày 3/10/2015 cho thấy máy bay ném bom Sukhoi Su-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia của Syria. Ảnh AFP

Các du kích Ukraine thuộc phong trào “ATESH” đã xâm nhập vào Sân bay Nizhny Novgorod của Nga và phát hiện ra nơi ẩn náu của các máy bay chiến đấu Nga.

Những người cung cấp thông tin từ phong trào du kích ở Crimea cho biết quân đội Nga đã điều động máy bay đến sân bay cách xa biên giới Ukraine này để bảo vệ chúng trong bối cảnh Kiev liên tục tấn công các sân bay Nga, hủy diệt nhiều máy bay và tài sản quân sự của Moscow.

Một số máy bay chiến đấu đang được sửa chữa ở đó.

“Đặc vụ của chúng tôi đã tiến hành trinh sát chi tiết sân bay của nhà máy Sokil, nằm gần làng Vostok. Chúng tôi đã điều tra số lượng máy bay chính xác và tìm ra loại máy bay nào đang đóng ở đó”, nhóm du kích Ukraine viết trên kênh Telegram của họ, trong đó bao gồm các bức ảnh về sân bay và máy bay.

Tọa độ chính xác của sân bay được tiết lộ là 56.323425, 43.8075062. ATESH cho rằng việc di dời các máy bay Nga có thể không đảm bảo an toàn cho chúng.

Sau đó, đại diện ATESH nói với Kyiv Post  rằng, phong trào du kích thường xuyên tiến hành trinh sát các cơ sở quân sự ở cả Nga và các vùng lãnh thổ bị lực lượng Nga chiếm đóng ở Ukraine.

Kyiv Post yêu cầu làm rõ lý do tại sao ATESH lại chọn đăng các bức ảnh lên mạng xã hội thay vì trực tiếp chuyển thông tin thu được cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

“Chúng tôi cung cấp nhiều thông tin khác nhau cho quân đội Ukraine. Chúng tôi chỉ chia sẻ (trên phương tiện truyền thông xã hội) những thông tin có thể được tiết lộ một cách an toàn. Mọi thứ đều đã được quân đội phê duyệt để tránh gây tổn hại”, người đại diện ATESH nói.

"Phong trào của chúng tôi cho rằng cần phải thông báo cho công chúng không chỉ về các hoạt động thành công mà còn về các hoạt động hàng ngày. Điều này cho phép chúng tôi cập nhật thông tin cho mọi người về công việc của người Nga cũng như thu hút các đặc vụ mới vào hàng ngũ của chúng tôi", ông này nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem