Dân Việt

Israel tung bộ binh tấn công các địa điểm của Hamas ở Gaza, ông Biden tuyên bố 'nóng'

Minh Nhật (theo Pravda) 26/10/2023 17:40 GMT+7
Quân đội Israel đã điều xe tăng và bộ binh tấn công chớp nhoáng vào phía bắc Dải Gaza rồi rút lui, thay vì tiến hành một chiến dịch quy mô lớn. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông tin Israel có quyền đáp trả việc tàn sát công dân của họ nhưng cũng phải bảo vệ thường dân vô tội ở Gaza.
Israel tung bộ binh tấn công các địa điểm của Hamas ở Gaza, ông Biden tuyên bố 'nóng' - Ảnh 1.

Xe tăng và bộ binh Israel được cho là đã tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng vào Dải Daza. Ảnh IT

Quân đội Israel cho biết, họ đã tấn công một số mục tiêu của Hamas trong cuộc tấn công chớp nhoáng hôm 26/10 (theo giờ địa phương) sau hơn 2 tuần không kích tàn khốc vào Dải Gaza.

Video về cuộc tấn công do quân đội Israel công bố cho thấy các xe bọc thép tiến qua khu vực biên giới đầy cát. Người ta nhìn thấy một chiếc máy ủi đang san bằng một phần bờ sông, xe tăng bắn đạn pháo và các vụ nổ được nhìn thấy gần hoặc giữa một dãy nhà bị hư hại. Đoàn thiết giáp của Israel tiến lên với tốc độ rất chậm, vừa đi vừa nã pháo vào các mục tiêu gần biên giới. Lực lượng bộ binh dường như chỉ ở trên xe thiết giáp.

Tuyên bố được đăng trực tuyến của quân đội Israel cho biết cuộc tấn công được thực hiện "để chuẩn bị cho các giai đoạn chiến đấu tiếp theo", có thể ám chỉ đến cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn mà các nhà lãnh đạo Israel đã đe dọa như một phần của cuộc chiến tiêu diệt Hamas.

Theo Reuters, tuyên bố cho biết thêm: “Các binh sĩ đã rời khỏi khu vực và quay trở lại lãnh thổ Israel”. Đây không phải là cuộc tấn công trên bộ chớp nhoáng đầu tiên mà Israel tiến hành ở Gaza.

Israel đã bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ vào Chủ nhật vừa qua 22/10 khi cuộc xung đột, gây ra bởi một cuộc tấn công xuyên biên giới vào ngày 7/10 của các tay súng Hamas, bước sang tuần thứ 3. Đài phát thanh quân đội Israel mô tả cuộc tấn công hôm thứ Năm 26/10 là lớn nhất từ trước đến nay.

Trong một động thái liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư (25/10) cho biết ông tin rằng Israel có quyền bảo vệ công dân của họ nhưng đồng thời cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ thường dân vô tội ở Gaza bởi họ là nạn nhân của cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

“Israel phải làm mọi thứ trong khả năng của mình, dù khó khăn đến đâu, để bảo vệ thường dân vô tội”, ông Biden nói trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Úc Anthony Albanese.

Biden cho biết ông tin rằng một lý do khiến các chiến binh Hamas tấn công miền nam Israel, giết chết 1.400 người vào ngày 7/10, là để ngăn cản việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả rập Xê út.

Israel tung bộ binh tấn công các địa điểm của Hamas ở Gaza, ông Biden tuyên bố 'nóng' - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh IT

Ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ lo ngại về việc "những người định cư cực đoan" ở Israel tấn công người Palestine ở Bờ Tây, cáo buộc họ đổ thêm dầu vào lửa.

Biden cũng cho biết khu vực này phải chuẩn bị cho việc kết thúc xung đột Israel-Hamas và “điều gì sẽ xảy ra tiếp theo” đồng thời nhấn mạnh Mỹ vẫn giữ quan điểm về "giải pháp hai nhà nước" cho người Israel và người Palestine.

Bộ Y tế ở Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel trong những tuần qua đã giết chết hơn 6.500 người.