Mỹ lo Israel thất bại nếu phát động cuộc tấn công trên bộ vào Gaza ngay lúc này

Phương Đăng (theo Telegraphindia/China) Thứ tư, ngày 25/10/2023 17:23 PM (GMT+7)
Chính quyền Biden đã bày tỏ lo ngại Israel thiếu các mục tiêu quân sự khả thi, có thể hoàn thành được ở Dải Gaza và chưa sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công trên bộ.
Bình luận 0
Mỹ lo Israel thất bại nếu phát động cuộc tấn công trên bộ vào Gaza ngay lúc này - Ảnh 1.

Mỹ tin srael thiếu các mục tiêu quân sự khả thi, có thể hoàn thành được ở Dải Gaza và chưa sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công trên bộ. Ảnh IT

Theo Telegraphindia, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, chính quyền Biden lo ngại rằng Israel thiếu các mục tiêu quân sự có thể đạt được ở Dải Gaza và Lực lượng Phòng vệ Israel vẫn chưa sẵn sàng tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ với một kế hoạch có thể thực hiện được.

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Israel, Yoav Gallant, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét cẩn thận về cách lực lượng Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, nơi Hamas duy trì mạng lưới đường hầm phức tạp dưới các khu vực đông dân cư.

Trong cuộc trò chuyện với ông Gallant, ông Austin đã mô tả chiến dịch cam go của Mỹ nhằm quét sạch  các chiến binh Nhà nước Hồi giáo khỏi thành phố Mosul của Iraq vào năm 2016 và 2017. Vào thời điểm đó, ông Austin là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

“Điều đầu tiên mà mọi người nên biết và tôi nghĩ mọi người đều biết, đó là chiến đấu trong đô thị là cực kỳ khó khăn", ông Austin chia sẻ với ABC News.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết ông Austin cũng lưu ý ông Gallant về “tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường” đồng thời cũng thảo luận về hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Israel.

Các quan chức chính quyền Biden khẳng định, Mỹ chưa bao giờ yêu cầu Israel phải làm gì và vẫn ủng hộ chiến dịch tấn công trên bộ. Nhưng Lầu Năm Góc đã cử một thủy quân lục chiến ba sao, Trung tướng James Glynn, cùng với các sĩ quan khác đến để giúp đỡ người Israel trước những thách thức khi tham gia một cuộc chiến tranh đô thị.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết việc cử tướng Glynn đến Israel không có nghĩa là Lầu Năm Góc đang đưa ra quyết định thay cho Israel. Quan chức này cho biết tướng Glynn sẽ không có mặt ở Israel một khi cuộc tấn công vào Gaza bắt đầu.

Trong một động thái liên quan, một phát ngôn viên của Palestine hôm thứ Ba 24/10 đã tuyên bố về "sự sụp đổ hoàn toàn" của hệ thống y tế ở Dải Gaza do mất điện và cạn kiệt nhiên liệu cần thiết để vận hành máy phát điện trong bệnh viện.

Mỹ lo Israel thất bại nếu phát động cuộc tấn công trên bộ vào Gaza ngay lúc này - Ảnh 2.

Nhân viên y tế điều trị cho những người bị thương tại một bệnh viện ở thành phố Gaza ngày 23/10/2023. Ảnh/Tân Hoa Xã

Cụ thể, ông Ashraf Al-Qudra, phát ngôn viên của Bộ Y tế Palestine có trụ sở tại Gaza, phát biểu trong một cuộc họp báo rằng, các cuộc tấn công của Israel cho đến nay đã giết chết 65 nhân viên y tế, phá hủy 25 xe cứu thương và khiến 12 bệnh viện cũng như 32 trung tâm y tế ở vùng đất Palestine không thể hoạt động.

“Chúng tôi lo ngại rằng nhiều (bệnh viện và trung tâm y tế) sẽ ngừng hoạt động trong những giờ tới do các cuộc tấn công và hết nhiên liệu”, người phát ngôn cho biết.

Hamas đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7/10, bắn hàng nghìn quả tên lửa và đưa lực lượng của họ vào lãnh thổ Israel. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích quy mô lớn và các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả việc cắt giảm nguồn cung cấp nước, điện, nhiên liệu, và các nhu yếu phẩm khác ở Gaza.

Cuộc xung đột Israel-Hamas cho đến nay đã giết chết gần 5.800 người Palestine ở Dải Gaza và hơn 1.400 người ở Israel.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem