Dân Việt

Bất ngờ nhà trọ giá chỉ bằng bát phở cho khách về trẩy hội chùa Hương

Gia Khiêm - Trịnh Trọng 15/02/2024 09:30 GMT+7
Nhiều du khách về trẩy hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã lựa chọn tìm chỗ nghỉ chân với giá chỉ 50.000 đồng/người khi đi vãn cảnh, chiêm bái ngày đầu xuân.

Sáng ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết) chính thức khai hội chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Lễ hội Chùa Hương năm 2024 với chủ đề "Lễ hội Chùa Hương an toàn - văn minh - thân thiện," nhằm khẳng định giá trị văn hóa Lễ hội chùa Hương và phát huy giá trị quần thể Khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn - Di tích Quốc gia Đặc biệt.

Bất ngờ nhà trọ giá chỉ bằng bát phở cho khách về trẩy hội chùa Hương- Ảnh 1.

Rất đông người dân đã có mặt tại chùa Hương dự lễ khai hội sáng ngày 15/2/ Ảnh: Gia Khiêm

Bất ngờ nhà trọ giá chỉ bằng bát phở cho khách về trẩy hội chùa Hương- Ảnh 2.

Khu vực nơi diễn ra lễ khai hội. Ảnh: Gia Khiêm

Với nhiều du khách tới chùa Hương, hành trình tham quan, khám phá điểm đến này khá dài và mệt mỏi vì nếu muốn đi hết các đền chùa, di tích trong quần thể, có thể phải mất tới 2 ngày. Với những người chọn tới thăm chùa Hương và ra về trong ngày, tuyến tham quan Hương Tích là lựa chọn thích hợp nhất. Tuyến hành trình này bao gồm các điểm tham quan: Đền Trình – Chùa Thiên Trù – Động Tiên Sơn – Chùa Giải Oan – Đền Trần Song – Động Hương Tích – Chùa Hinh Bồng.

Bất ngờ nhà trọ giá chỉ bằng bát phở cho khách về trẩy hội chùa Hương- Ảnh 3.

Nhiều du khách về trẩy hội chùa Hương đã lựa chọn tìm chỗ nghỉ chân với giá chỉ 50.000 đồng/người khi đi vãn cảnh. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trong sáng nay, hàng nghìn người đã đổ về chùa hương chờ lễ khai hội. Với số lượng điểm đến lớn và địa hình đồi núi, người đi chùa Hương và ra về trong ngày luôn phải đối mặt với nỗi lo tìm nơi nghỉ chân giữa cuộc hành trình. Đáp ứng nhu cầu này, rất nhiều nhà trọ đặc biệt đã được mở trong khu vực tham quan.

Sau khi đi qua cổng soát vé, du khách có thể thấy hàng loạt hàng quán với đủ thể loại mặt hàng như đồ ăn, đồ chơi, đồ cúng lễ, viết sớ giống như nhiều khu di tích khác. Điểm đặc biệt đáng chú ý tại khu vực này là các nhà trọ cho du khách nghỉ chân với mức giá chỉ 50.000 đồng một người.

Bất ngờ nhà trọ giá chỉ bằng bát phở cho khách về trẩy hội chùa Hương- Ảnh 4.

Nhiều du khách đến đây nghỉ ngơi, trang điểm. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thị Biên (chủ nhà trọ) cho biết, dịch vụ cho thuê chiếu để người dân đi trẩy hội chùa Hương nghỉ ngơi dừng chân này đã có từ nhiều năm nay.

"Trước đây khi chưa có cáp treo thì dịch vụ này thu hút rất đông người dân. Tuy nhiên, vài năm gần đây đặc biệt sau Covid-19 thì ít người ở qua đêm hơn. Giá cho thuê theo quy định của ban tổ chức, rất phù hợp cho mọi người nghỉ ngơi sau quãng đường dài vãn cảnh, chiêm bái", chị Biên chia sẻ.

Đon đả mời khách vào nghỉ ngơi, ông Nguyễn Thanh Tuấn (56 tuổi) chia sẻ, mỗi ngày gia đình ông đón tiếp vài chục lượt khách. Giá nghỉ 1 ngày đêm giá 150 nghìn đồng/người, còn người thuê nghỉ ngày giá 50 nghìn đồng/người.

Bất ngờ nhà trọ giá chỉ bằng bát phở cho khách về trẩy hội chùa Hương- Ảnh 5.

Bảng niêm yết giá nghỉ trọ. Ảnh: Gia Khiêm

"Giá này tính ra chỉ bằng một bát phở. Nhiều đoàn họ đến nghỉ ngơi, thay quần áo để chụp ảnh. Năm nay cũng là tín hiệu mừng khi lượng khách đông hơn hai năm trước", ông Tuấn nói.

Anh Vinh Quang (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ về dịch vụ này. Tôi và vợ của mình chỉ cần trả 50.000 đồng cho một chỗ nghỉ trưa, thậm chí có cả dịch vụ gửi đồ đạc, hành lý để giảm bớt gánh nặng trong chuyến tham quan".

Những nhà trọ dạng này được mở ra để phục vụ nhu cầu nghỉ chân giữa chặng đường tham quan của du khách, do đó có sự khác biệt lớn với các nhà trọ ở bên ngoài khu vực di tích. Chúng thường là các tấm phản, giường kéo dài hàng chục mét, trải chiếu và đặt sẵn chăn màn để du khách có thể nhanh chóng nghỉ ngơi hồi sức trước khi tiếp tục tham quan.

Một số nhà trọ dạng này còn kết hợp kinh doanh đồ ăn, thức uống và trông coi đồ đạc cho du khách, tạo ra một hệ thống dịch vụ khép kín để phục vụ những người chỉ đến tham quan và ra về trong ngày.

Cùng với hệ thống nhà vệ sinh công cộng miễn phí và nhà tắm do Ban tổ chức Lễ hội chuẩn bị, du khách tới đây đã không còn phải quá lo lắng về hành trình "dài hơi" của mình những ngày đầu năm mới 2024 tại chùa Hương.

Theo thống kê của Ban quản lý khu di tích, 3 ngày qua nơi này đón khoảng 80.000 khách, riêng mùng 5 Tết đón hơn 40.000 người. Dự kiến ngày 15/2 (mùng 6 Tết) đón khoảng 30.000 khách. Số lượng du khách ước tính cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách kỷ lục về chùa Hương mùa lễ hội này được dự báo sẽ rơi vào ngày chủ nhật 18/2 (tức mùng 9 tháng giêng).