Dân Việt

Phương Tây gióng chuông cảnh báo vì động thái của Nga

Sputnik 25/03/2024 14:25 GMT+7
Liên minh giữa Nga, Trung Quốc và Iran có nguy cơ biến thành cơn ác mộng đối với Mỹ và các đồng minh, báo The Economist viết.
Phương Tây gióng chuông cảnh báo vì động thái của Nga- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Như bài báo cho biết, sức ép trừng phạt của phương Tây đã khiến ba nước nói trên đoàn kết lại trước kẻ thù chung, ủng hộ ý tưởng về một thế giới đa cực, "nơi vai trò bá chủ sẽ không còn là điều nghiễm nhiên được định sẵn dành cho nước Mỹ nữa".

"Cả ba quốc gia đều là thành viên của cùng những câu lạc bộ quốc tế dạng như BRICS. Thương mại song phương giữa họ đang phát triển, các chương trình thành lập khu miễn thuế, hệ thống thanh toán mới và các tuyến thương mại tránh đi qua các lãnh thổ do phương Tây kiểm soát cũng đang được lên kế hoạch. Đối với Mỹ và các đồng minh của nước này thì điều đó có nguy cơ biến thành cơn ác mộng",  tác giả cảnh báo.

Ngoài ra, một "trục chống phương Tây" đang phát triển mạnh sẽ cho phép các quốc gia vượt qua lệnh trừng phạt, giành chiến thắng trong các cuộc chiến và thu hút được những người chơi khác đứng về phía họ, ấn phẩm viết.

Trong diễn biến khác, các thương nhân châu Âu coi luật trừng phạt của EU đối với kim cương của Nga là quyết định vô lý và gây hỗn loạn trên thị trường trang sức, một bài báo đăng trên tờ The Times của Anh cho biết.

Như ấn phẩm nhắc lại, sau khi quy định hạn chế nói trên có hiệu lực, Ủy ban Châu Âu đã ra lệnh tất cả kim cương nhập vào các nước trong khối phải đưa đến Antwerp - trung tâm giao dịch kim cương lớn nhất thế giới - để kiểm tra xem liệu kim cương đó có thể có nguồn gốc từ Nga hay không.

Các thương nhân nói với báo The Times rằng quyết định này đã gây ra sự chậm trễ kéo dài, tăng thêm chi phí và khiến khách hàng không hài lòng, khi các quan chức yêu cầu hàng chục tài liệu để chứng minh nguồn gốc của mỗi lô hàng.

Theo một thương lái, nếu trước đây việc thực hiện một đơn hàng mất hai ngày thì nay do quan liêu, quá trình này phải mất đến hai tuần. "Mười công ty đã thông báo với tôi rằng họ đang có kế hoạch chuyển đến Dubai hoặc Ấn Độ vì những quy định mới này",  một nhà tư vấn tài chính cho ngành kim cương của Trung tâm Antwerp nói với tờ báo.

Trong khi đó, như The Times lưu ý, Vương quốc Anh và Mỹ đã từ bỏ kế hoạch này, cho phép các nhà sản xuất kim cương tự mình cấp giấy phép nước xuất xứ.

Quy định hạn chế nhập khẩu kim cương từ Nga sang EU và các nước G7 có hiệu lực từ ngày 01/1/2024, và từ ngày 1 tháng 3 các nước G7 bắt đầu hạn chế dần việc nhập khẩu kim cương Nga được gia công ở nước thứ ba. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov trước đó tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt của EU đối với việc nhập khẩu kim cương từ Nga sẽ không mang lại lợi ích cho những người đưa ra quy định này, đồng thời Nga sẽ cơ cấu lại thị trường tiêu thụ. Như Bộ trưởng lưu ý, xuất khẩu kim cương của Nga vẫn sẽ tiếp tục.