Những ngày này, tại các cảng cá ở tỉnh Ninh Thuận như cảng cá Đông Hải (ở TP. Phan Rang -Tháp Chàm), cảng cá Ninh Chử và Mỹ Tân (ở huyện Ninh Hải) hay cảng cá Cà Ná (ở huyện Thuận Nam) đều nhộn nhịp cảnh tàu thuyền cập cảng bán hải sản cho thương lái.
Hàng trăm giỏ cá cơm cập cảng cá Cà Ná. Đây là địa phương có truyền thống đánh bắt cá cơm lớn nhất tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường
Theo ông Linh, vụ cá nam bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch được xem là vụ đánh bắt chính của ngư dân. Thời điểm này thời tiết thuận lợi nên thường xuất hiện nhiều luồng cá, đặc biệt là các loại cá cơm, cá nục, cá ngừ… nên như dân rất phấn khởi.
Thương lái thu mua cá tươi vừa cập cảng cá Cà Ná ở huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường
Tại cảng cá Mỹ Tân (huyện Ninh Hải), ngay từ sáng sớm tàu thuyền của ngư dân liên tiếp cập cảng mang theo nhiều loại tôm cá đánh bắt được.
Ngư dân Nguyễn Thành An cho biết, đầu vụ cá nam năm nay biển êm nên xuất hiện nhiều đàn cá mục, cá ngừ, cá nhái…. Các tàu cá đánh bắt gần bờ khoảng 12-15 hải lý sau một ngày khai thác mỗi tàu cá đạt sản lượng từ 3-5 tấn. Nếu may máy trúng luồng cá có thể khai thác được trên chục tấn.
Ngư dân đưa cá cập cảng bày bán tại cảng cá Mỹ Tân, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường
"Với giá bán bình quân 20.000 – 40.000 đồng/kg cá nục, trừ các chi phí cũng còn lãi vài chục triệu đồng nên cũng rất phấn khởi. Hy vọng vụ cá nam sẽ thuận buồm xuôi gió để ngư dân yên tâm vươn khơi khai thác hải sản, phát triển kinh tế..", ông An cho hay.
Theo Chi cục thủy sản tỉnh Ninh Thuận, từ đầu vụ cá nam đến nay toàn tỉnh có khoảng 98% tàu cá hoạt động khai thác thủy sản. Ngư dân khai thác đạt hiệu quả chủ yếu các nghề như lưới vây và pha xúc để đánh bắt cá nục, cá cơm và một số loại cá khác…
Ngư dân Ninh Thuận kỳ vọng vụ cá nam thuận buồm xuôi gió, thuyền đầy đá tôm. Ảnh: Đức Cường
Hiện nay, thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thuỷ sản. Ngư trường xuất hiện các đàn cá cơm ở khu vực đảo Phú Quý, biển ven bờ Mũi Né (Bình Thuận), khu vực đảo Côn Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu); khu vực biển Ninh Thuận đến Nha Trang (Khánh Hoà) xuất hiện các đàn cá Nục nên ngư dân tập trung khai thác.
Giá bán các sản phẩm khai thác tương đối ổn định, trong đó tùy theo loại mà giá được thương lái thu mua khác nhau. Cá cơm từ 15.000 -22.000 đồng/kg; cá nục từ 20.000 - 45.000 đồng/kg; cá đổng từ 50.000 - 90.000 đồng/kg.
Các loại cá ngừ chù giao động 40.000 - 60.000 đồng/kg tùy loại. Cá ngừ sọc dưa từ 35.000 - 50.000 đồng/kg tùy loại; Cá cờ từ 50.000 - 80.000 đồng/kg tuỳ loại; Mực ống từ 100.000 - 350.000 đồng/kg tùy loại; Mực nang từ 110.000 - 250.000 đồng/kg tùy loại.
Cảng loại cá ngừ vừa được đánh bắt đưa vào bờ bày bán tại cảng cá Đông Hải. Ảnh: Đức Cường
Ông Nguyễn Hồng Phấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Thuận cho hay, vụ cá nam là thời điểm khai thác chính trong năm của ngư dân Ninh Thuận, đóng góp hơn 50% tổng sản lượng khai thác trong năm của tỉnh.
Tính đến tháng 5/2024 sản lượng khai thác biển toàn tỉnh ước đạt hơn 35.510 tấn hải sản các loại đạt gần 30% kế hoạch và bằng 104,78 % so với cùng kỳ.
Cung theo ông Phấn, trong thời gian tới ngành thủy sản sẽ tập trung tuyên truyền khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển để khai thác vụ cá nam đạt sản lượng cao nhất. Ngành cũng sẽ đẩy mạnh thông tin ngư trường và thị trường tiêu thụ để bà con ngư dân chủ động lập kế hoạch tổ chức đánh bắt, phấn đấu khai thác 127.150 tấn hải sản các loại như kế hoạch.
Ngư dân Ninh Thuận chuẩn bị ngư lưới cụ chuẩn bị vươn khơi khai thác vụ cá nam. Ảnh: Đức Cường