Dân Việt

Quốc gia NATO thừa nhận không có "kế hoạch B" nếu Ukraine thua Nga

PV (Theo NV) 02/06/2024 21:45 GMT+7
Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 1/6 rằng, Estonia không có "Kế hoạch B" trong trường hợp Ukraine thất bại trong cuộc chiến chống Nga.
Quốc gia NATO thừa nhận không có "kế hoạch B" nếu Ukraine thua Nga- Ảnh 1.

   Xe tăng Ukraine trong quá trình huấn luyện ở Donbass, ngày 28 /5/2024. Nguồn Getty Images

Bà lưu ý rằng nếu Moscow thành công trong cuộc chiến, Tổng thống Nga Putin sẽ chuyển sự chú ý sang các nước vùng Baltic, tìm cách đưa họ trở lại dưới sự kiểm soát của Nga. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết Estonia phân bổ hơn 1% GDP để hỗ trợ Ukraine. "Nếu mọi quốc gia NATO làm điều này, Ukraine sẽ thắng", bà Kallas nói.

Khi được hỏi liệu Estonia có "kế hoạch B" trong trường hợp Ukraine thua cuộc hay không, bà Kallas cho biết không có kế hoạch như vậy.

Bà nói: "Chúng tôi không có Kế hoạch B để Nga chiến thắng vì khi đó chúng tôi sẽ ngừng tập trung vào Kế hoạch A - giúp Ukraine đẩy lùi cuộc chiến của Nga".

Bà Kallas nói thêm, các đồng minh cũng không nên "nhượng bộ bi quan". Thủ tướng Estonia khẳng định: "Chiến thắng ở Ukraine không chỉ nằm ở lãnh thổ. Nếu Ukraine gia nhập NATO, ngay cả khi không có một số lãnh thổ, đó là một chiến thắng vì nước này sẽ được đặt dưới sự bảo trợ của NATO."

Hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Vilnius vào ngày 11-12/7/2023, với sự tham dự của lãnh đạo 31 quốc gia NATO và các phái đoàn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Ukraine và Thụy Điển. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có mặt.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 11/7 cho biết Ukraine sẽ trở thành thành viên của Liên minh mà không cần có Kế hoạch hành động thành viên (MAP) và sẽ nhận được lời mời khi các đồng minh đồng ý và "đạt được các điều kiện".

Vào tháng 4, ông Stoltenberg đã mời ông Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên minh tại Washington DC vào ngày 9-11/7/2024. Tuy nhiên, ông nghi ngờ rằng Ukraine sẽ nhận được lời mời tham gia tổ chức vào thời điểm đó.

Ông Zelensky hy vọng vào hai quyết định tại hội nghị thượng đỉnh, chuyển giao các hệ thống phòng không mới và các bước cụ thể để Ukraine trở thành thành viên của Liên minh.