Người biểu tình tràn xuống thủ đô Đức phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine

PV (Theo RT) Chủ nhật, ngày 02/06/2024 21:13 PM (GMT+7)
Hàng trăm người biểu tình đã tuần hành ở thủ đô Berlin của Đức, yêu cầu ngừng viện trợ quân sự cho Kiev và những luận điệu chống Nga "nguy hiểm", hãng tin RT ngày 2/6 đưa tin.
Bình luận 0
Người biểu tình tràn xuống thủ đô Đức phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine- Ảnh 1.

Người biểu tình phản đối việc chính phủ Đức viện trợ quân sự cho Ukraine.

Điều này xảy ra sau những tuyên bố từ chính phủ Đức hồi đầu tuần liên quan đến việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Những người biểu tình tuần hành từ Alexanderplatz của Berlin với cờ và biểu ngữ có nội dung: "Ngăn chặn chiến tranh và phát ngôn căm thù chống lại Nga", "Ngăn chặn bài Nga trong Chính trị và Truyền thông" và "NATO là kẻ xâm lược chứ không phải Nga". Các nhà hoạt động cáo buộc chính phủ Đức đưa ra các quyết định chính trị "theo lệnh của Washington" và cảnh báo về hậu quả của cuộc xung đột trực tiếp với Moscow.

"Khi bạn thấy chính phủ Đức đã phá hủy nền kinh tế của mình như thế nào khi đồng ý với Washington… thì bạn sẽ thấy Đức không kiểm soát được tình hình," một nhà hoạt động tự nhận mình là George nói với hãng video Ruptly. Ông nói thêm rằng quyết định của chính phủ cung cấp cho Kiev "vũ khí có thể chạm tới Nga" khiến Đức trở thành "đối tác trong cuộc chiến này", tạo ra một tình huống "rất nguy hiểm cho Đức, cho người Đức và phần còn lại của thế giới".

Một nhà hoạt động khác kêu gọi Berlin "làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng không cần thiết phải có nền kinh tế chiến tranh và không có chiến tranh trên bộ nào xảy ra".

NATO và các đồng minh phương Tây đã cung cấp vũ khí và thiết bị cho Ukraine nhưng vẫn duy trì hạn chế sử dụng chúng. Tuy nhiên, Kiev gần đây đã tăng cường kêu gọi nới lỏng các hạn chế, đặc biệt là những hạn chế nhằm hạn chế khả năng tấn công các mục tiêu ở Nga. Một số quốc gia NATO đã lên tiếng ủng hộ động thái này, bao gồm cả Đức.

Đầu tuần này, phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết Berlin tin rằng "hành động phòng thủ của Kiev không chỉ giới hạn ở lãnh thổ của mình mà còn có thể mở rộng sang lãnh thổ của Nga". Hôm thứ Sáu, ông tiếp tục ra hiệu rằng Kiev có thể sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các khu vực biên giới của Nga, nơi các vị trí của quân đội Ukraine ở vùng Kharkov bị tấn công.

Moscow cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Bình luận về cuộc thảo luận trong nội bộ NATO liên quan đến việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc khối này đã kích động một "vòng căng thẳng" mới.

"Họ đang cố tình làm điều này, chúng tôi nghe thấy rất nhiều tuyên bố diều hâu… Họ đang bằng mọi cách có thể khiêu khích Ukraine tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này. Bản thân họ có ý định tiếp tục cuộc chiến với chúng tôi, cuộc chiến theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng", ông nói với các phóng viên hôm 30/5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem