Dự Hội chọi dê Ninh Bình năm 2024 có ông Nguyễn Xuân Định-Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Trần Song Tùng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình…
Hội chọi dê Ninh Bình năm 2024 diễn ra tại sân động xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư). Ảnh: Vũ Thượng
Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cùng các đại biểu tham dự Hội chọi dê Ninh Bình năm 2024. Ảnh: Vũ Thượng
Hội chọi dê tỉnh Ninh Bình năm 2024 tổ chức tại sân vận động xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, với sự tham gia của 16 chủ nuôi dê đến từ Hội Nông dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Cụ thể, Hội thi chọi dê là một hoạt động trong Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Ninh Bình.
Hội chọi dê được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Ảnh: Vũ Thượng
Những con dê thi đấu được đánh số thứ tự để trọng tài tiện quan sát, tính điểm. Ảnh: Vũ Thượng
Hấp dẫn với màn chọi đầu của những con dê đực. Ảnh: Vũ Thượng
Ông Đinh Hồng Thái- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cho biết: "Dê núi Ninh Bình và các sản phẩm từ dê nhiều năm trở lại đây luôn tạo hình ảnh ấn tượng và đông đảo du khách ưa thích mỗi khi về thăm Ninh Bình.
Hội chọi dê được coi là sản phẩm du lịch mới nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ du khách và nhân dân về tham dự Tuần Du lịch Ninh Bình 2024.
Hội chọi dê là sản phẩm du lịch mới của tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng
Theo ông Đinh Hồng Thái, Hội thi chọi dê cũng là dịp khuyến khích nông dân, hợp tác xã…chế biến các sản phẩm từ dê núi Ninh Bình gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lựa chọn giống dê. Đồng thời, học thêm kỹ thuật chăm sóc, huấn luyện, chế biến các sản phẩm từ dê Ninh Bình.
Ban tổ chức Hội chọi dê kỳ vọng sau Hội chọi dê các địa phương, chủ dê, các hợp tác xã nuôi dê…quan tâm mở rộng thêm những sản phẩm du lịch mới mang đậm bản sắc của vùng đất Di sản thiên nhiên kỷ như: Hội chọi dê, hội đua dê, hội thi hoa hậu dê. Bên cạnh đó, thêm nhiều sản phẩm ẩm thực từ dê phục vụ du khách và nhân dân trong ngoài tỉnh.
Clip: Hội chọi dê Ninh Bình năm 2024
Ông Trịnh Văn Đàm (chủ nuôi dê thành phố Tam Điệp) chia sẻ: "Hiện nay gia đình tôi có khoảng 200 con dê các loại, và lâu nay ở thành phố Tam Điệp vẫn tổ chức chọi dê và tôi có tham gia".
Hai chủ dê đang thôi thúc những con dê thi đấu. ảnh: Vũ Thượng
Sân thi đấu được làm từ các thanh, cọc cây tre, luồng...bao quanh. Ảnh: Vũ Thượng
"Để có con dê đi thi đấu tốt "máu chiến", phải lựa chọn nguồn gốc, đảm bảo sức khỏe, huấn luyện thường xuyên, tăng cường thức ăn như: Lá cây, rau, cỏ các loại,…", ông Đàm bật mí.
Được biết, theo thể lệ Hội chọi dê tỉnh Ninh Bình năm 2024, mỗi Hội Nông dân huyện, thành phố cần lựa chọn, đăng ký số lượng 2 con dê đực, tham gia thi đấu 2 hạng mục 40-47kg/con và loại 48-55kg/con.
Tiêu chuẩn dê đực khỏe mạnh, 3 năm tuổi trở lên. Đồng thời ngoại hình những con dê cân đối, có nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt những con dê thi đấu phải được cán bộ thú y sở tại kiểm dịch.
Những con dê thi đấu theo trận, một trận thi đấu diễn ra 15 phút. Thi đấu loại trực tiếp từng trận, chọn con dê thắng vào vòng trong và tiến hành trao giải nhất, nhì, ba cho từng hạng cân.
Những con dê được kiểm tra sức khỏe trước khi đưa đi thi đấu. Ảnh: Vũ Thượng
Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân ĐỊnh (ảnh hàng đầu phải qua) trao hai giải nhất cho 2 chủ dê đến từ Hội Nông dân huyện Nho Quan. Ảnh: Vũ Thương
Ông Đinh Hồng Thái -Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình (ảnh trái qua) trao 2 giải nhì cho các chủ dê đến từ Hội Nông dân huyện Kim Sơn và Hoa Lư. Ảnh: Vũ Thượng
Giải ba Hội thi chọi dê Ninh Bình năm 2024 thuộc về chủ dê đến từ Hội nông dân huyện Gia Viễn, Yên Mô, thành phố Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng