Dân Việt

Bị Ukraine nẫng tay trên, Thụy Sĩ phản ứng gắt

PV (Theo RT) 20/06/2024 06:06 GMT+7
Truyền thông Thụy Sĩ ngày 18/6 dẫn lời các nhà chức trách đưa tin, Mỹ đã trì hoãn việc chuyển tên lửa đánh chặn tầm xa theo lịch trình cho Thụy Sĩ để ưu tiên cho nhu cầu quân sự của Ukraine.
Bị Ukraine nẫng tay trên, Thụy Sĩ phản ứng gắt- Ảnh 1.

Các bệ phóng tên lửa Patriot tại Sân bay Warsaw Babice ở Ba Lan. Ảnh Getty

Tổng thống Joe Biden tuần trước tuyên bố rằng những nước mua vũ khí Mỹ sẽ phải ủng hộ Kiev vì Ukraine cần vũ khí này nhiều hơn để tiếp tục chiến đấu với Nga. Thụy Sĩ nằm trong số các quốc gia bị ảnh hưởng bởi quyết định này, nhật báo Thụy Sĩ Blick đưa tin.

Mùa thu năm ngoái, quốc gia châu Âu này đã đặt mua tên lửa PAC-3 cho hệ thống Patriot do Mỹ thiết kế, trị giá 300 triệu franc Thụy Sĩ (340 triệu USD). Tuy nhiên, các chuyến hàng đã hứa sẽ không đến đúng thời hạn do xung đột Ukraine, một số nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ nói với hãng tin này, trong đó khẳng định Kiev đang "cướp" vũ khí. Quân đội Thụy Sĩ sau đó đã xác nhận với báo chí rằng thông tin này là đúng sự thật.

Theo quân đội, tình hình này cho thấy "Thụy Sĩ cần một lần nữa có một ngành công nghiệp quốc phòng độc lập và mạnh mẽ, đồng thời đa dạng hóa hoạt động mua sắm giữa các nhà sản xuất và quốc gia".

Năm ngoái, Mỹ đã ủy quyền cho Thụy Sĩ mua tới 72 tên lửa đánh chặn MSE PAC-3 tiên tiến với tổng trị giá 700 triệu USD. Theo các nguồn tin truyền thông Thụy Sĩ, việc giao hàng dự kiến diễn ra vào cuối những năm 2020 hoặc đầu những năm 2030.

Washington được cho là đã tuyên bố 'bất khả kháng', cho phép thay đổi thỏa thuận do các trường hợp nghiêm trọng không lường trước được. Cuộc khủng hoảng Ukraine tạo thành một vấn đề an ninh quốc gia đối với Mỹ, theo báo cáo của Mỹ đã nói với các quan chức Thụy Sĩ.

Nghị sĩ Thụy Sĩ Thomas Hurter nói với Blick về tình hình: "Điều này giống như trong đại dịch Covid-19: khi có vấn đề, mỗi quốc gia sẽ tự lo liệu. Quyết định của Mỹ cho thấy độ tin cậy có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào".

Ông kêu gọi chính phủ xem xét lại kế hoạch loại bỏ dần phi đội máy bay chiến đấu hiện tại mà họ dự định thay thế bằng F-35 do Lockheed sản xuất. Thụy Sĩ đã đặt mua 36 chiếc trong số này vào năm ngoái với tổng trị giá hơn 6,8 tỷ USD để cung cấp từ năm 2027 đến năm 2030, để Lực lượng Không quân của nước này có thể cho những chiếc F-5 Tigers và F/A-18 Hornets cũ kỹ nghỉ hưu.