Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại đường Yên Phụ (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) không khó để bắt gặp những hình ảnh, dòng chữ được vẽ theo phong cách “đường phố” trên nhiều bức tường, cửa cuốn, tủ điện.
Ở bất cứ đâu, bất cứ ngõ ngách nào, chỉ cần có khoảng trống và mặt phẳng đều sẽ trở thành giấy nháp cho các họa sĩ, người dân phun sơn, vẽ bậy.
Một cửa hàng trang sức phải gánh chịu những nét vẽ nguệch ngoạc của các họa sĩ vô danh.
Bức tường trong ngõ nhỏ Yên Phụ trở nên nhếch nhác vì những nét vẽ bậy, bôi bẩn không thương tiếc.
Hàng loạt cửa cuốn của nhà dân trên đường Yên Phụ chằng chịt nét vẽ bậy. Những hình vẽ khó hiểu, không có nội dung xuất hiện dày đặc khiến con phố vốn yên bình, sạch đẹp mất đi vẻ đẹp văn minh vốn có.
“Sơn vẽ từ cửa nhà dân đến mọi bức tường trong khu phố Yên Phụ và cả đến cả khoảng trống nhỏ nhất cũng không buông tha. Tôi rất bức xúc nhưng không biết những người bày ra trò này là ai để tố cáo cơ quan chức năng”, ông Nguyễn Văn Huỳnh (65 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội ) chia sẻ.
Những nét vẽ bằng sơn này không chỉ gây mất mỹ quan khu phố mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mặt tiền kinh doanh của người dân.
Cửa cuốn của một gia đình bị vẽ bậy bằng sơn xịt.
Bà Nguyễn Thị Lý (người dân sống tại phố Yên Phụ) bức xúc: “Đây là nhà riêng của gia đình tôi. Chỉ qua một đêm, dậy mở cửa cuốn nhìn lên đã thấy nhiều nét vẽ bậy. Những người vẽ nó không chỉ tự ý làm khi chưa xin phép mà còn ngang nhiên bôi bẩn cả một con phố sạch sẽ, văn minh”.
Cách nhà bà Lý không xa, nhiều ngôi nhà sử dụng cửa cuốn tại đường Nghi Tàm cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Theo tìm hiểu của phóng viên, cách vẽ này được giới trẻ biết đến là phong cách Graffiti, một dạng thiết kế nghệ thuật sử dụng các màu nước sơn nhằm tạo nên những bức hoạ đặc sắc và mới mẻ trên đường phố.
Đây là hình thức nghệ thuật sử dụng sơn phun hoặc bút lông, các công cụ khác để vẽ lên bề mặt phẳng rộng tại đường Nghi Tàm.
Từ ngõ nhỏ ra đường đê, cũng thấy các hình vẽ bậy, làm xấu đi vẻ đẹp đô thị. Nếu vẽ Graffiti tại đúng nơi, đúng chỗ và sử dụng như một phong cách thiết kế sẽ mang lại hiệu ứng trẻ trung, nhiều màu sắc. Tuy nhiên việc vẽ bậy, coi tường nhà, cửa cuốn của người dân và nơi công cộng là nơi tập luyện, vẽ nháp là hành vi thiếu văn hóa cần phải lên án.
Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội quy định: Hành vi phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 1- 2 triệu đồng.
Ngoài ra, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với chỗ đã vẽ, phun sơn, viết, dán, gắn hình ảnh, nội dung.
Nếu hành vi phun sơn, vẽ lên tài sản của Nhà nước, cá nhân, tổ chức khiến cho tài sản bị hư hỏng thì người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, với mức hình phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 20 năm tù.