Dân Việt

Cựu cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người

Q 25/06/2024 18:34 GMT+7
Bằng việc đưa ra thông tin gian dối để dụ dỗ những người ham lãi suất cao cho vay tiền, một cựu cán bộ công an ở Thừa Thiên Huế đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Chiều 25/6, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Hữu Bảo Cương (SN 1983, trú tại phường Tây Lộc, TP.Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Hữu Bảo Cương từng là cán bộ từng công tác trong ngành công an tại Thừa Thiên Huế và đã được nhận nhiều giấy khen của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cựu cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người- Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Bảo Cương- cựu cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người. Ảnh: Ngọc Sáng. 

Sau khi ra khỏi ngành công an, ngày 4/6/2021, Cương bị TAND huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) xử phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm.

Khi đang trong thời gian thử thách thì Cương tiếp tục gây án. Vào đầu năm 2022, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Cương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người có mối quan hệ quen biết.

Cụ thể, từ tháng 3/2022 đến ngày 28/1/2023, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Cương đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của 4 bị hại.

Khi thực hiện hành vi lừa đảo, Cương đưa ra thông tin rằng đang đầu tư bất động sản, đồng thời lấy một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác gửi cho các nạn nhân. Cương cũng đưa ra thông tin có người cần vay với lãi suất cao hơn lãi suất mà bị hại đã cho vay.

Cựu cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người- Ảnh 2.

Ngoài phải thi hành tổng hình phạt 9 năm tù, tòa còn buộc bị cáo Nguyễn Hữu Bảo Cương phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Ảnh: Ngọc Sáng.

Tin lời Cương, các nạn nhân đã nhiều lần dùng tiền của mình, thậm chí đi vay từ các tổ chức tín dụng để chuyển cho Cương nhằm hưởng lãi suất cao để rồi bị đối tượng chiếm đoạt.

Cụ thể, Cương đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị T.M số tiền 1.270 triệu đồng, chiếm đoạt của anh Trương Đình L số tiền 641.500.000 đồng, chiếm đoạt của chị Đinh Thị H số tiền 55 triệu đồng, chiếm đoạt của chị Đỗ Minh T số tiền 15 triệu đồng.

HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Bảo Cương 8 năm tù giam, cộng với 1 năm tù của bán án ngày 4/6/2021 của TAND huyện Phú Vang (do trong thời gian thử thách vẫn tiếp tục gây án). Tổng hình phạt tù mà bị cáo phải thi hành là 9 năm tù. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.