Giám đốc dự án thuê xe Porsche rồi mang đi cầm cố chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Trần Hòe Thứ ba, ngày 25/06/2024 11:34 AM (GMT+7)
Bằng việc thuê xe ô tô Porsche rồi mang đi cầm cố, Giám đốc dự án ở Thừa Thiên Huế chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của bị hại.
Bình luận 0

Ngày 25/6, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Quang Vũ (SN 1983, trú tại phường Phú Hội, TP.Huế) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Lê Quang Vũ là giám đốc một dự án ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vũ và anh Nguyễn Hoàng Sang (SN 1990, làm kinh doanh dịch vụ và cho thuê xe tự lái) có quen biết nhau. Vào ngày 20/12/2021, Vũ thuê xe ô tô Porsche biển kiểm soát 75A-115.55 của anh Sang để phục vụ công việc làm ăn.

Giám đốc dự án thuê xe Porsche rồi mang đi cầm cố chiếm đoạt nhiều tỷ đồng - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử Lê Quang Vũ- Giám đốc dự án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Sáng. 

Xe của anh Sang mới mua nhưng chưa làm thủ tục sang tên (xe được anh Sang đặt cọc mua ngày 22/10/2021 của chị Cao Thị Hương Giang, trú tại phường Thủy Xuân, TP.Huế). Vũ và anh Sang thỏa thuận tiền thuê xe 60 triệu đồng/tháng, thời gian thuê xe là 2 tháng.

Sau khi thuê xe, do cần tiền để sử dụng mục đích cá nhân, Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt xe ô tô của anh Sang. Vũ liên lạc với anh Võ Văn Sơn Hoàng (SN 1981, làm nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ) và đưa xe đi cầm cố cho anh Hoàng để lấy tiền.

Do biết Vũ làm nghề kinh doanh và có điều kiện kinh tế khá giả nên anh Hoàng đồng ý cho Vũ cầm cố xe ô tô với giá 4 tỷ đồng. Vũ cam kết sẽ trả lại tiền vào ngày 10/3/2022.

Khi anh Hoàng hỏi giấy tờ xe thì Vũ nói xe là của Vũ nhưng đang thế chấp ở ngân hàng nên giấy tờ xe ngân hàng giữ. Vũ hẹn sau mấy ngày sẽ lấy giấy tờ xe về giao cho anh Hoàng.

Giám đốc dự án thuê xe Porsche rồi mang đi cầm cố chiếm đoạt nhiều tỷ đồng - Ảnh 2.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt Lê Quang Vũ 5 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại. Ảnh: Ngọc Sáng.

Để anh Hoàng tin tưởng, Vũ đã viết giấy mượn tiền nội dung để lại xe ô tô của Vũ và nhận của anh Hoàng 4 tỷ đồng.

Khi đến thời hạn trả xe, anh Sang không liên lạc được với Vũ. Sau đó, biết xe ô tô Porsche của mình đã bị Vũ mang đi cầm cố, anh Sang đã làm đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng tỉnh Thừa Thiên Huế, giá trị xe ô tô Porsche tại thời điểm bị Vũ chiếm đoạt là hơn 2,7 tỷ đồng.

HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt Lê Quang Vũ 5 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem