Dân Việt

Gia tăng số lượng vé máy bay thuộc phân khúc giá cao

Gia Linh 07/07/2024 15:08 GMT+7
Cục Hàng không Việt Nam đã tiến hành kiểm tra hoạt động bán, kê khai, niêm yết giá vé máy bay. Qua đó, cơ quan chức năng đánh giá số lượng vé máy bay thuộc phân khúc giá cao của các hãng đang có sự gia tăng.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có kết quả kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa.

Cụ thể, từ ngày 7/5 đến 9/5, đoàn kiểm tra Cục Hàng không đã thực hiện kiểm tra các hãng hàng không Việt Nam gồm: Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và 6 đại lý bán vé máy bay, với giai đoạn điểm tra từ 1/1/2023 đến 4/5/2024.

Sau quá trình thực hiện kiểm tra, đoàn ghi nhận số lượng bán vé máy bay trực tiếp qua website, ứng dụng của các hãng có xu hướng tăng dần. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức của các hãng được phân cấp, quy định trách nhiệm, thẩm quyền của từng bộ phận cùng với cơ sở hạ tầng bảo đảm để thực hiện hoạt động bán vé máy bay, đặt giữ chỗ.

Gia tăng số lượng vé máy bay thuộc phân khúc giá cao- Ảnh 1.

Vé máy bay thuộc phân khúc giá cao đang có xu hướng gia tăng. Ảnh: Gia Linh

Về kê khai giá, trên cơ sở khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản trên đường bay nội địa được quy định, mỗi hãng hàng không sẽ có các mức giá khác nhau (Vietnam Airlines có 17 mức giá, từ khoảng 19% đến 100% mức giá tối đa; VietJet Air có 20 mức giá, từ khoảng 13% đến 100% mức giá tối đa; Bamboo Airways có từ 12-15 mức giá, từ khoảng 19% đến 100% mức giá tối đa và Vietravel Airlines có 18 mức giá, từ khoảng 14% đến 100% mức giá tối đa).

Về tình hình bán vé máy bay của hãng hàng không, Cục Hàng không ghi nhận trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/4/2024, các mức giá vé hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa của các hãng có sự gia tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, 3 đường bay trục (gồm: Hà Nội TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và TP.HCM - Đà Nẵng), giá vé trung bình của các hãng có mức tăng lần lượt: Vietnam Airlines (19,9%; 28,4% và 14,9%), VietJet Air (17,9%; 39,9% và 27,0%), Bamboo Airways (2,1%; 24,4% và 22,5%), Vietravel Airlines (10,2%; 17,7% và 18,6%).

Cục Hàng không đánh giá số lượng vé máy bay của các hãng có sự gia tăng về số lượng vé phân khúc giá cao. Tuy nhiên, phần lớn trong cơ cấu vé bán ra của các hãng vẫn là các vé ở phân khúc giá thấp và trung bình (từ 60% đến hơn 70% số lượng vé bán ra).

Gia tăng số lượng vé máy bay thuộc phân khúc giá cao- Ảnh 3.

Hành khách mua vé và làm thủ tục tại sân bay. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, các hãng hàng không đều tuân thủ quy định về mức giá tối đa dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa đối với hạng phổ thông cơ bản trong các thời điểm trước và sau khi Thông tư 34 có hiệu lực (1/3/2024).

Để hành khách nắm rõ về giá vé, thời gian tới, nhà chức trách hàng không sẽ nghiên cứu, đăng tải trên website các thông tin về khung giá vận chuyển hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản.