Dân Việt

Dự đoán điểm chuẩn khối C đại học năm 2024: Có lặp lại điểm cao chót vót như các năm?

Tào Nga 08/07/2024 06:42 GMT+7
Dự đoán điểm chuẩn khối C các trường đại học năm 2024 ra sao khi chỉ còn gần 10 ngày nữa Bộ GDĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT?

Dự đoán điểm chuẩn khối C các trường đại học năm 2024

Theo kế hoạch dự kiến của Bộ GDĐT, điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ chính thức công bố vào 8h sáng ngày 17/7 tới đây. Giai đoạn này, cả triệu thí sinh hồi hộp, lo lắng kết quả thi và dự đoán điểm chuẩn khối C các trường đại học năm 2024.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Tiến sĩ Ngữ văn Nguyễn Xuân Hảo, giáo viên tại Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, Hà Nội, cho biết: "Dự đoán điểm chuẩn khối C các trường đại học năm 2024 sẽ tăng vì điểm thi môn Văn có thể tăng từ 0,5-1,0 điểm".

Dự đoán điểm chuẩn khối C đại học năm 2024: Có lặp lại điểm cao chót vót như các năm?- Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

TS. Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM nhận xét: "Đề thi môn Văn được cho là khá nhẹ nhàng. Bám sát vào chương trình, phù hợp với học sinh, vẫn có nhiều yếu tố mới lạ như: sự cân bằng giữa việc kế thừa và đổi mới, trình bày suy nghĩ về tôn trọng cá tính. Điều này góp phần đánh giá toàn diện và phân hóa năng lực của học sinh. Phổ điểm trong khoảng 6-7 điểm sẽ chiếm đa số.

Đề thi Tổ hợp khoa học xã hội vẫn khá vừa tầm. Nắm chắc kiến thức cơ bản và ôn tập đầy đủ có thể hoàn thành bài để đạt 6-7 điểm. Để đạt mức điểm cao hơn 9-10, thí sinh cần nắm vững kiến thức và có năng lực tổng hợp, vận dụng cao để đọc đề, phân tích và chọn đáp án chính xác.

Dự đoán phổ điểm các môn sẽ tập trung nhiều ở mức 6-8 điểm. Điều này khá tương đồng với các năm trước nên điểm chuẩn đại học năm nay sẽ không có biến động quá lớn so với năm 2023".

ThS. Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho biết, khi Bộ GDĐT công bố phổ điểm, các trường sẽ dựa vào đó để phân tích và dự đoán, đưa ra điểm sàn xét tuyển. Với mức độ đề thi năm nay, điểm chuẩn có thể sẽ không chênh lệch nhiều so với năm 2023. Với những ngành không ''hot'' thì có thể chênh lệch 2-3 điểm. Thí sinh có thể xem lại điểm chuẩn những năm trước để tham khảo.

Cân nhắc trước khi đăng ký nguyện vọng khối C

Theo Bộ GDĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là 1.071.000 em, tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm ngoái. Trong số đó, chỉ 37% thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên, còn lại 63% chọn bài thi Khoa học xã hội. So với năm ngoái, số thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội tăng và cao nhất kể từ năm 2017 năm trở lại đây.

Bùi Thị Bảo Ngọc, giáo viên Văn, Trường THPT Khoa học Giáo dục, Hà Nội lưu ý, thí sinh khi đăng ký xét tuyển khối C vào các trường như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Luật Hà Nội... cần cân nhắc kỹ càng, chắc chắn, bởi vì đây là những trường có điểm chuẩn khá cao.

Để dự đoán điểm chuẩn khối C vào các trường đại học năm 2024, tham khảo điểm chuẩn khối C năm 2023:

Điểm chuẩn khối C của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Điểm chuẩn khối C của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhiều năm qua khiến cho thí sinh phải choáng khi nhiều ngành lên tới gần 10 điểm mỗi môn. Năm 2023, ngành Quan hệ công chúng xét theo tổ hợp C00 lấy cao nhất với 28,75 điểm; ngành Đông phương học và Báo chí xét theo tổ hợp C00 lấy 28,5 điểm; ngành Tâm lý học xét theo tổ hợp C00 lấy 28 điểm.

Năm 2022, 3 ngành Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng lấy mức điểm lên tới 29,95. Điểm trúng tuyển ngành Báo chí của trường cũng lên đến 29,9 ở tổ hợp C00. Những ngành này có số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển lớn, trong khi chỉ tiêu không nhiều, dẫn đến điểm chuẩn tăng cao.

Dự đoán điểm chuẩn khối C đại học năm 2024: Có lặp lại điểm cao chót vót như các năm?- Ảnh 2.

Điểm chuẩn khối C của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Năm 2023, đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là Sư phạm Lịch sử, đạt mức 28,42. Thấp nhất là ngành Sư phạm Mỹ thuật với điểm chuẩn 18,3.

Cụ thể điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023 theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:

Dự đoán điểm chuẩn khối C đại học năm 2024: Có lặp lại điểm cao chót vót như các năm?- Ảnh 3.

Dự đoán điểm chuẩn khối C đại học năm 2024: Có lặp lại điểm cao chót vót như các năm?- Ảnh 4.

Dự đoán điểm chuẩn khối C đại học năm 2024: Có lặp lại điểm cao chót vót như các năm?- Ảnh 5.

Dự đoán điểm chuẩn khối C đại học năm 2024: Có lặp lại điểm cao chót vót như các năm?- Ảnh 6.

Dự đoán điểm chuẩn khối C đại học năm 2024: Có lặp lại điểm cao chót vót như các năm?- Ảnh 7.

Dự đoán điểm chuẩn khối C đại học năm 2024: Có lặp lại điểm cao chót vót như các năm?- Ảnh 8.

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội

Điểm chuẩn khối C Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023 như sau: Điểm chuẩn cao nhất 27,36 ở tổ hợp C00 xét tuyển vào ngành Luật kinh tế. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là ngành Luật ở tổ hợp C00 với 26,5.

Ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk lấy điểm chuẩn chung của tất cả các tổ hợp xét tuyển là 18,15 điểm.

Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2023 của Trường thể hiện không có sự chênh lệch quá lớn của điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển vào từng ngành. Các tổ hợp A00; A01; D01,02,03,05,06 chênh không quá 1,75 điểm. Riêng tổ hợp C00 điểm xét tuyển vào ngành Luật và Luật kinh tế cao hơn các tổ hợp khác từ 1,86 điểm đến 2,50 điểm.

Dự đoán điểm chuẩn khối C đại học năm 2024: Có lặp lại điểm cao chót vót như các năm?- Ảnh 9.