Dân Việt

EURO 2024 - Sức trẻ và cái đẹp lên ngôi, tạo cảm hứng lay động thế giới

Lê Minh Đức 16/07/2024 07:20 GMT+7
Hình ảnh Lamine Yamal vừa mang theo bài tập tới Đức học online, vừa tạo nên một đường cong tuyệt diệu trên sân cỏ nước Đức, "xé lưới" Pháp trong trận bán kết là khoảnh khắc ấn tượng nhất tại EURO 2024. Cảm hứng từ Yamal có sức lay động, tác động tới suy nghĩ, sự lựa chọn của các bậc phụ huynh, học sinh toàn cầu.

Trước thềm EURO 2024, thần đồng bóng đá Lamine Yamal chỉ được nhắc đến như một hiện tượng thú vị khi anh được dự một VCK EURO khi chưa đầy 17 tuổi.

Nhưng cùng với màn thể hiện ấn tượng của Tây Ban Nha qua từng trận đấu từ vòng bảng (toàn thắng 3 trận trước Croatia 3-0, Italia 1-0, Albania 1-0) tới vòng 1/8 (thắng Georgia 4-1), tứ kết (thắng Đức 2-1), bán kết (thắng Pháp 2-1) và chung kết (thắng Anh 2-1), Yamal đã khẳng định tài năng như một "mũi tên" có sức xuyên phá mạnh mẽ bên hành lang phải của Tây Ban Nha.

Số liệu thống kê cho thấy Yamal đã thi đấu 507 phút tại EURO 2024, ghi 1 bàn thắng, 4 kiến tạo, 32 lần qua người thành công (hiệu suất cao nhất giải), tốc độ tối đa 33,3km/h. Những con số ấn tượng đó đã là quá đủ để nói lên sự toàn diện về kỹ thuật, tốc độ, tư duy, nhãn quan chiến thuật của Yamal, tài năng trẻ của bóng đá thế giới.

Lamine Yamal và EURO 2024 - Khi sức trẻ và bóng đá đẹp làm lay động thế giới- Ảnh 1.

Lamine Yamal (19) và Nico Williams (17) đại diện cho thế hệ trẻ vô cùng tài năng của bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và Thế giới nói chung. Họ đã đóng góp lớn cho ĐT Tây Ban Nha trong chiến dịch giành Cup vô địch EURO 2024. Ảnh: AFP

Với siêu phẩm "xé lưới" Pháp ở bán kết, Yamal đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử EURO ở tuổi 16 và 362 ngày, xô đổ kỷ lục trước đó của Pele – "Vua bóng đá" người Brazil đã ghi bàn tại World Cup 1958 khi 17 tuổi và 239 ngày. Pele được xem là cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup 1958 khi cùng Brazil vô địch thế giới.

Và Yamal cũng đã được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại EURO 2024 khi cùng Tây Ban Nha vô địch châu Âu lần thứ 4 (trước đó Tây Ban Nha đã đăng quang vào các năm 1964, 2008, 2012). Đây là thành tích tốt nhất so với các đội bóng ở châu Âu, xếp sau Tây Ban Nha là Đức (3 lần vô địch EURO), Italia, Pháp (2 lần).

Không những thế, Tây Ban Nha còn đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên có thể lên ngôi một cách thuyết phục với 7 trận toàn thắng, ghi được tổng cộng 15 bàn – một con số kỷ lục, hơn 1 bàn so với Pháp (14 bàn) vô địch EURO 1984.

Có Yamal cùng với Nico Williams (mới bước sang tuổi 22) trong đội hình, HLV Luis de la Fuente đã cho thấy tài năng khi kết hợp hài hoà giữa khát khao, nhiệt huyết của sức trẻ với kinh nghiệm, bản lĩnh của các cựu binh như Navas (38 tuổi), Joselu, Nacho (34 tuổi), Carvajal (32 tuổi) cộng hưởng cùng tài năng của những nhân tố đang ở vào độ chín của sự nghiệp là Rodri, Fabian Ruiz, Olmo, Cucurella…

Tây Ban Nha có nhiều giải pháp tấn công đa dạng trên khắp mặt sân, các vị trí hoán đổi cho nhau hợp lý, tạo được độ nhuần nhuyễn ở khu vực giữa sân, kéo giãn hàng thủ đối phương. Cường độ, tốc độ chơi cũng được Tây Ban Nha đẩy lên cao nhờ khả năng giữ bóng xuất sắc. 

"Đặc biệt, đội hình của Tây Ban Nha có chiều sâu, người này bị chấn thương, thẻ phạt thì có người kia thay thế tốt, hoàn thành nhiệm vụ như trường hợp Olmo tỏa sáng khi Pedri bị chấn thương, hay Mikel Oyarzabal vào thế chỗ Morata và lập tức trở thành người hùng giúp Tây Ban Nha vô địch EURO", BLV Ngô Quang Tùng đánh giá với người viết.

Điều quan trọng nhất không chỉ nằm ở những kỷ lục mà Tây Ban Nha có được ở giải lần này, mà còn là một lối chơi đẹp mắt, quyến rũ, hiệu quả và không thiếu phần ngẫu hứng được thầy trò HLV Luis de la Fuente thể hiện trên sân cỏ nước Đức.

Không phải ngẫu nhiên mà sự tiếc nuối lớn nhất của các CĐV là việc Tây Ban Nha và chủ nhà Đức phải gặp nhau trong trận "chung kết sớm" tại tứ kết. Hai đội cùng mang theo triết lý vị nghệ thuật với mong muốn mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn, giải trí, những "bữa tiệc" mãn nhãn khi tới sân xem bóng đá.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, điều mà HLV Nagelsmann (Đức) tâm đắc nhất chính là vẻ đẹp của bóng đá, tính thẩm mỹ của môn thể thao vua. Ông bảo: "Khán giả đã chi nhiều tiền để mua vé vào sân, thì mình phải có gì để trình diễn cho người ta xem chứ? Nghĩa là phải có cái gì đẹp, có ý nghĩa giúp các CĐV tận hưởng với niềm vui sướng".

Ở góc độ đó, dù phải dừng bước sớm trước Tây Ban Nha nhưng thầy trò HLV Nagelsmann cũng có thể vỗ tay tán thưởng, chia vui với đội bóng có lối chơi đẹp nhất EURO 2024. Tây Ban Nha lên ngôi cũng đồng nghĩa với cái đẹp lên ngôi và một tháng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" của người hâm mộ Việt Nam nói riêng và CĐV thế giới nói chung không hề lãng phí!

Lamine Yamal và EURO 2024 - Khi sức trẻ và bóng đá đẹp làm lay động thế giới- Ảnh 3.

Tác giả bài viết, nhà báo Lê Minh Đức. Ảnh: DV

Trong tương lai, các CĐV có thể chờ đợi những cuộc so tài đỉnh cao giữa những Yamal, Williams với Musiala, Wirtz (Đức, 21 tuổi), Mainoo (Anh, 19 tuổi), Bellingham (Anh, 21 tuổi), Xavi Simos (Hà Lan, 21 tuổi), Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ, 19 tuổi)… Một thế hệ "kỳ hoa dị thảo" đã phả "hơi nóng" vào phía sau siêu sao Mbappe, Vinicius, Haaland, Foden… và sẵn sàng tạo nên những đối trọng, những cuộc đua song mã xưa nay hiếm như cách Ronaldo và Messi đã thiết lập trong suốt khoảng 15 năm từ 2008 đến 2023, và đến nay vẫn âm thầm cạnh tranh với mục tiêu tiếp theo là World Cup 2026.

Và ngay ở thời điểm hiện tại, hình tượng Yamal vừa học văn hoá giỏi, vừa chơi bóng hay đã tạo cảm hứng cho các bậc phụ huynh, các em học sinh trên toàn thế giới. Rõ ràng học văn hoá và chơi bóng (chơi thể thao) không hề mẫu thuẫn với nhau; cũng như trong bóng đá, đá đẹp hoàn toàn không mâu thuẫn với đá để thắng, thậm chí còn bổ trợ lẫn nhau, nâng nhau lên một tầm cao mới.

Niềm vui kép cho Yamal khi trong dịp sinh nhật lần thứ 17, em đã cùng Tây Ban Nha vô địch EURO 2024 đồng thời vượt qua kỳ thi ESO - cấp trung học cơ sở bắt buộc ở Tây Ban Nha. Phía trước, Yamal sẽ tiếp tục song song việc học văn hoá ở cấp trung học phổ thông và chơi bóng trong màu áo Barcelona, Tây Ban Nha.

Chính sự kết hợp đầy đủ giữa tri thức và thể chất sẽ giúp Yamal "giữ đôi chân trên mặt đất" như lời nhắc nhở của HLV Tây Ban Nha Luis de la Fuente.

Hành trình từ một cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO tới một ngôi sao bóng đá châu Âu và thế giới còn rất xa và nhiều trắc trở, chông gai. Hy vọng "những ngôi Sao Mai" trong đó có Yamal có thể phát triển đến đỉnh cao sự nghiệp, bắt đầu từ những dấu ấn tại EURO 2024 – kỳ EURO mà sức trẻ và cái đẹp đã lên ngôi!