Dân Việt

Thái Nguyên: Sau phản ánh của Dân Việt, xử phạt 320 triệu đồng với chủ trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Hà Thanh 23/07/2024 19:32 GMT+7
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên (xóm Na Mấy, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai) số tiền 320 triệu đồng.

Trước đó, ngày 22/5/2024 báo Dân Việt đã đăng tải bài viết "Thái Nguyên: Trại lợn gây ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương gặp khó khi xác định mức độ vi phạm" phản ánh việc trang trại lợn của công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên thường xuyên xả thải vào một con rạch nhỏ chảy ra suối Khuổi Luông, đoạn tiếp giáp giữa địa phận hai xã Vũ Chấn và Cúc Đường chính là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, khiến đời sống sinh hoạt cũng như việc sản xuất chăn nuôi của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Thái Nguyên: Sau phản ánh của Dân Việt, xử phạt 320 triệu đồng với chủ trại lợn gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Theo phản ánh của người dân, trang trại lợn của công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hà Thanh

Theo đó, trang trại lợn siêu nạc tại xóm Na Mấy (xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) do Công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên làm chủ đầu tư có quy mô chăn nuôi rộng hàng chục nghìn m2, thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường khiến nhiều người dân bức xúc.

Trang trại lợn này đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định ố 2572/QĐ-UBND ngày 20/8/2019. Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường. Tuy nhiên, đến nay trang trại hoạt động chăn nuôi mà không có giấy phép môi trường theo quy định.

Thái Nguyên: Sau phản ánh của Dân Việt, xử phạt 320 triệu đồng với chủ trại lợn gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Trang trại lợn tại xóm Na Mấy (xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) do Công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên làm chủ đầu tư có quy mô chăn nuôi rộng hàng chục nghìn m2 nhưng hông có giấy phép môi trường theo quy định. Ảnh: Hà Thanh

Bắt đầu từ năm 2020, UBND huyện Võ Nhai đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với trang trại. 

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường tại quyết định số 50/QĐ-XPVPHC ngày 3/11/2021 với số tiền 60 triệu đồng về hành vi thực hiện không đúng các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là xây dựng công trình xử lý nước thải chăn nuôi theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Sau khi báo Dân Việt đăng tải bài viết, ngày 27/5/2024, UBND huyện Võ Nhai đã phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hoạt động chăn nuôi và công tác bảo vệ môi trường tại trang trại.

Đoàn công tác cũng đã lấy mẫu nước thải chăn nuôi tại ao lắng cuối cùng trước khi chảy ra môi trường để đánh giá chất lượng nước thải làm căn cứ giải quyết các bước tiếp theo.

Thái Nguyên: Sau phản ánh của Dân Việt, xử phạt 320 triệu đồng với chủ trại lợn gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 3.

Ngày 26/6/2024, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên với số tiền 320 triệu đồng. Ảnh: Hà Thanh

Ngày 26/6/2024, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1398/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên. Theo đó, quyết định phạt hành chính với số tiền 320 triệu đồng. Ngoài ra, hình thức phạt bổ sung là yêu cầu công ty xây dựng hoàn thiện công trình xử lý nước thải và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trước ngày 30/9/2024.

Sau ngày 30/9/2024 nếu công ty không hoàn thành nội dung yêu cầu trên, áp dụng hình thức phạt bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Đồng thời, trong thời gian chăn nuôi, công ty phải duy trì vận hàng hệ thống xử lý nước thải đã xây lắp, không để nước thải chưa qua xử lý đạt quy chuẩn ra môi trường. Biện pháp khắc phục hậu quả là thực hiện việc cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 168 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/9/2024.