Thái Nguyên: Trại lợn gây ô nhiễm môi trường, chính quyền gặp khó khi xác định mức độ
Thái Nguyên: Trại lợn gây ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương gặp khó khi xác định mức độ vi phạm
Hà Thanh
Thứ tư, ngày 22/05/2024 09:31 AM (GMT+7)
Trang trại lợn siêu nạc tại huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) do Công ty Khánh Gia Thái Nguyên làm chủ đầu tư có quy mô chăn nuôi rộng hàng chục nghìn m2, thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường...
Thời gian qua, Báo điện tử Dân Việt nhận được nhiều ý kiến của người dân huyện Võ Nhai, Thái Nguyên phản ánh việc Trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại siêu nạc của Công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên (gọi tắt là trại lợn Khánh Gia) thường xuyên xả vào một con rạch nhỏ chảy ra suối Khuổi Luông, đoạn tiếp giáp giữa địa phận hai xã Vũ Chấn và Cúc Đường.
Đây là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, khiến đời sống sinh hoạt cũng như việc sản xuất chăn nuôi của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng. Những ngày giữa tháng 5/2024, PV Dân Việt đã tìm đến khu vực này để tìm hiểu thực tế phản ánh của người dân.
Bể lắng chứa đầy nước phân sủi bọt kín mặt không được phủ bạt, che chắn cẩn thận khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ảnh: Hà Thanh
Theo quan sát, nằm xen kẹp giữa khu dân cư và cách mặt đường liên xã Cúc Đường – Vũ Chấn không xa là một trang trại lợn có quy mô lớn hàng chục nghìn m2 với nhiều dãy chuồng, trại được xây dựng san sát với nhau. Tuy nhiên, khu vực xử lý nước thải, chất thải lại được xây dựng khá sơ sài, tạm bợ.
Ngay sát khu vực chuồng chăn nuôi là một ao chứa nước thải nhỏ có phủ bạt, nhưng bạt phủ một phần đã bị nước mưa cộng với nước thải tràn lên trên và nhấn chìm bạt xuống sát đáy, 4 bờ xung quanh cỏ mọc um tùm. Tiếp đến là một số các hạng mục khác như mương nước, ống nhựa… trong tình trạng xập xệ, vứt ngổn ngang.
Sau cùng là một ao lắng có bờ bằng đất không được lót, đậy bạt chống thấm, bốn bờ xung quanh cỏ mọc kín, trong ao là một lượng lớn nước màu đen sì sủi bọt bốc mùi hôi thối, ở cuối ao là một cửa tràn xả thẳng ra một con rạch nhỏ nằm sát ngay bên sườn của trang trại chảy thẳng ra suối Khuổi Luông.
Khu vực xử lý nước thải, chất thải được xây dựng một cách sơ sài, tạm bợ. Ảnh: Hà Thanh
Bà Dương Thị Tuất (xóm Bình Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, dòng suối Khuổi Luông trước đây rất trong sạch, người dân thoải mái tắm, thậm chí nhà nào không có nước giếng còn đến gánh đem về dùng để ăn, uống sinh hoạt. Nhưng từ khi trang trại lợn đi vào hoạt động và thường xuyên xả thải ra bên ngoài khiến nước suối bị ô nhiễm, nhiều khi người dân muốn xuống rửa chân, rửa tay cũng không dám vì nước quá bẩn.
"Mỗi lần xả là mùi hôi thối nồng nặc bốc lên cả khu xóm. Cứ mưa to hoặc lũ đến là xả mạnh, mỗi lần xả là cả dòng suối trở nên đen ngòm" - bà Tuất phản ánh và bày tỏ lo lắng: "Chúng tôi ở đây vẫn chưa có nước sạch để dùng, việc sinh hoạt chủ yếu vẫn dùng nước giếng khơi và nước nguồn tự nhiên là chính. Nếu trang trại cứ xả thải gây ô nhiễm nguồn nước như thế này chúng tôi thấy rất bất an".
Chị Dương Thị Tuất (xóm Bình Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh với PV Dân Việt về tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại lợn của công ty Khánh Gia xả thải ra suối. Ảnh: Hà Thanh
Có nhà cách trại lợn Khánh Gia khoảng 1km, bà Nguyễn Thị Chung (xóm Na Mấy, xã Vũ Chấn) than: "Cứ khoảng 4, 5 giờ chiều khi trại xả thải, mùi hôi thối bốc lên, cả khu không ai chịu được, nước suối thì đen ngòm, toàn phân lợn đặc kịt".
Rạch nước trước đây xanh trong, nay dưới đáy lắng đầy phân lợn, trâu bò khát người dân cũng không dám cho uống. Ảnh: Hà Thanh
Chính quyền "than" khó khăn khi đi kiểm tra trang trại
Về sự việc trên, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Chờ - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Chấn (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, thời gian qua chính quyền xã thường xuyên nhận được ý kiến phản ánh của nhân dân liên quan đến việc trại lợn Khánh Gia gây ô nhiễm môi trường.
Trang trại lợn của công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên có quy mô lớn, tổng diện tích sử dụng đất hơn 4ha. Ảnh: Hà Thanh
"Chúng tôi đã thành lập tổ công tác và tiến hành kiểm tra nhưng do kiều kiện cũng như thẩm quyền của cấp xã có hạn, vì vậy việc kiểm tra mới chỉ dừng ở việc quan sát bằng mắt thường. Nhưng theo cảm quan, các hệ thống xử lý nước thải của trang trại Khánh Gia thời gian qua chưa đảm bảo các quy định của pháp luật", ông Chờ nói.
Ông Chờ cũng cho biết đã nhiều lần báo cáo sự việc này lên UBND huyện và UBND huyện cũng nhiều lần kiểm tra nhưng chủ yếu là kiểm tra theo kế hoạch. Chính vì vậy rất khó để phát hiện hay nắm bắt được việc trang trại này có tiến hành xả thải ra môi trường hay không?!
"Với trách nhiệm của mình, UBND xã đã đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp trên có phương án tiến hành kiểm tra đột xuất mới hy vọng bắt quả tang và xử lý được hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường của trại lợn Khánh Gia", ông Chờ nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Xuân Chờ - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Chấn trao đổi với PV Dân Việt về trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hà Thanh
Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 13/5/2024, trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Thanh Sơn – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Võ Nhai khẳng định, thực trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường tại trại lợn Khánh Gia kéo dài nhiều năm.
"Hiện nay khó khăn nhất đối với huyện khi đi kiểm tra đó là thực tế về mặt cảm quan ai cũng khẳng định có hiện tượng gây ô nhiễm, nhưng về phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị để xác định mức độ cũng như các chỉ số ô nhiễm thì cấp huyện lại không có. Điều này dẫn đến khó khăn trong quá trình xử lý", ông Sơn phân trần.
Liên quan đến nội dung trên, PV Dân Việt đã nhiều lần liên hệ với phía Công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên để có ý kiến đa chiều từ giữa tháng 5 tới nay, nhưng vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi từ đơn vị này.
Theo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 20/8/2019, Dự án trang trại lợn nói trên có tổng diện tích sử dụng đất là 4,5ha, công suất chăn nuôi tối đa là 1.800 con lợn nái ngoại siêu nạc với 9 dãy chuồng có diện tích hơn 5.100m2 và các hạng mục phụ trợ khác.
Trong quyết định này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên trong quá trình triển khai thực hiện dự án phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật cũng như theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt...
Mặc dù đã đi vào hoạt động được gần 4 năm, nhiều lần bị cơ quan chức năng yêu cầu, đốc thúc thực hiện các phương án bảo vệ môi trường theo quy định, tuy nhiên Công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên chưa thực hiện.
Cụ thể, tại công văn số 996/STNMT – BVMT ngày 7/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên rà soát các hạng mục công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, khẩn trương hoàn thiện xây dựng, cải tạo, lắp đặt công trình xử lý chất thải cho trang trại chăn nuôi; hoàn thiện hồ sơ kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải nộp về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên trước ngày 15/4/2021.
Cùng với các văn bản chỉ đạo của tỉnh, trong quá trình kiểm tra trang trại lợn này, UBND huyện Võ Nhai cũng đã nhiều lần chỉ đạo, yêu cầu Công ty TNHH Khánh Gia phải chấp hành nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường như: "Thực hiện gia cố các bờ ao đảm bảo phòng ngừa xảy ra sự cố tràn nước thải ra ngoài gây ô nhiễm môi trường trong trường hợp có mưa lớn; phải thực hiện lót đáy chống thấm các ao chứa thải theo đúng quy định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường".
Trước việc không thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường do đó ngày 3/11/2021, Chánh Thanh tra Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Khánh Gia Thái Nguyên do ông Nguyễn Văn Thuận làm chủ đại diện theo pháp luật với số tiền 60 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của cơ quan chức năng, đến ngày 10/01/2023 Công ty "vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, chưa xây dựng công trình xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt..".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.