Đất nhà văn hóa thôn bị cắt bán xây nhà ở tại Thái Nguyên, người dân kiến nghị nhiều năm chưa được làm rõ

Hà Thanh Thứ ba, ngày 23/07/2024 15:22 PM (GMT+7)
Một số người dân phường Đông Cao (TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh việc Ban Quản lý Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn Trà Thị, xã Đông Cao (nay là phường Đông Cao) đã tự ý bán đất xây dựng nhà văn hóa thôn không công khai với người dân.
Bình luận 0

Vừa qua, Báo Dân Việt nhận được một số phản ánh của người dân Tổ dân phố Trà Thị (phường Đông Cao, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trước đây phần đất Nhà văn hóa thôn Trà Thị là đất thuộc Trường Tiểu học Đông Cao quản lý. Sau đó Trường Tiểu học Đông Cao được đầu tư xây dựng thì đất các phân trường được giao về cho các địa phương quản lý để làm nhà văn hóa.

Đất nhà văn hóa bị bán xây nhà riêng

Cụ thể, tại thôn Trà Thị đất phân trường được giao về làm nhà văn hóa là thửa đất số 1472, có diện tích 1.520m2. Ngày 15/5/2006, UBND huyện Phổ Yên ra quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thôn Trà Thị, xã Đông Cao diện tích 1.520m2 ở thửa đất số 1472, tờ bản đồ số 42 mục đích sử dụng để xây dựng Trung tâm văn hóa xóm.

Ông Nguyễn Xuân Anh (Tổ dân phố Trà Thị, phường Đông Cao, TP.Phổ Yên) bức xúc nói với PV Dân Việt về việc đất nhà văn hoá bị cắt bán. Clip: Hà Thanh

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phổ Yên đã cùng UBND xã Đông Cao đến thực địa cắm mốc chỉ giới và giao cho thôn Trà Thị quản lý sử dụng đúng chỉ giới và đúng mục đích. Tuy nhiên ngay sau khi được giao đất, Ban quản lý Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn Trà Thị đã thực hiện việc cắt đất bán cho hộ cá nhân quản lý sử dụng với tổng diện tích đất đã cắt là 350m2. 

Từ nội dung phản ánh trên, PV Dân Việt đã tìm về địa phương để tìm hiểu thực tế. Ông Nguyễn Xuân Anh (Tổ dân phố Trà Thị, phường Đông Cao, TP.Phổ Yên) cho biết, khu nhà văn hóa của thôn Trà Thị trước kia là điểm trường Tiểu học thôn Trà Thị. Sau khi xây Trường trung tâm, UBND xã Đông Cao, huyện Phổ Yên đã bàn giao lại điểm trường này cho thôn Trà Thị quản lý và sử dụng với mục đích xây nhà văn hóa thôn.

Thái Nguyên: Người dân bức xúc vì đất nhà văn hoá thôn bị cắt bán xây nhà ở- Ảnh 1.

Theo người dân, đất nhà văn hoá thôn Trà Thị đã bị thu hẹp diện tích đi rất nhiều so với điểm lúc mới nhận bàn giao. Ảnh: Hà Thanh

"Sau khi được tiếp nhận quản lý sử dụng, một số cán bộ thôn khi đó đã cắt ra hai lô để bán cho người dân xung quanh. Tiền bán được sử dụng vào mục đích gì cán bộ thôn không công khai nên người dân chúng tôi không được biết. Việc tự ý bán đất công như vậy khiến người dân chúng tôi rất bức xúc", ông Xuân Anh nhớ lại.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hiện nay, phần đất được Ban quản lý hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn Trà Thị bán cho các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ cũng đã tiến hành xây nhà ở.

Thửa đất 1472 của nhà văn hoá thôn Trà Thị được UBND huyện Phổ Yên trước đây giao cho thôn Trà Thị quản lý với mục đích đất để xây dựng nhà văn hóa có diện tích 1.520m2 cũng đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 1.170m2. Phần còn lại tách thành các thửa đất 1472B của ông Đỗ Trọng Khương và 1472C của ông Nguyễn Đức Hòa cùng có diện tích 175m2.

Thái Nguyên: Người dân bức xúc vì đất nhà văn hoá thôn bị cắt bán xây nhà ở- Ảnh 2.

Các hộ dân mua đất nhà văn hoá thôn nay đã xây dựng nhà kiên cố. Ảnh: Hà Thanh

Là người trực tiếp có quyền lợi liên quan, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đức Hòa, chủ thửa đất 1472C (Tổ dân phố Trà Thị, phường Đông Cao, TP.Phổ Yên) phân trần, sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng ông ở chung với bố mẹ đẻ. Đầu năm 2006, thôn Trà Thị có thông báo về việc bán đất nhà văn hóa của thôn, bố ông là ông Nguyễn Đức Hiền đã làm đơn mua.

"Thời điểm mua vào khoảng giữa năm 2007, sau khi mua xong được khoảng 2 tháng gia đình tôi được nhà nước cấp GCNQSDĐ. Sau đó gia đình tôi đã làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn. Trong quá trình mua, gia đình chỉ phải làm đơn để mua chứ không thông qua đấu giá. Sau đó bố mẹ tôi tách cho vợ chồng tôi ra ở riêng ngoài này từ đó đến nay", ông Hòa cho biết.

Thái Nguyên: Người dân bức xúc vì đất nhà văn hoá thôn bị cắt bán xây nhà ở- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đức Hòa, chủ thửa đất 1472C (Tổ dân phố Trà Thị, phường Đông Cao, TP.Phổ Yên) chia sẻ về quá trình gia đình mua đất nhà văn hoá về làm đất ở. Ảnh: Hà Thanh

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Toản - Tổ trưởng Tổ dân phố Trà Thị (Phường Đông Cao, TP.Phổ Yên) lại khẳng định, việc Ban quản lý hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn Trà Thị trước đây thực hiện bán một phần đất nhà văn hóa cho các hộ dân mà không thông báo rộng rãi, sau này cũng đã có nhiều ý kiến trong cộng đồng dân cư của thôn. 

"Chính vì vậy, đến bây giờ phần diện tích của nhà văn hóa đã không còn đủ để xây dựng nhà văn hóa theo tiêu chí mới phục vụ hoạt động của cộng đồng dân cư", ông Toản đánh giá.

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh

Để làm rõ hơn vụ việc, PV Dân Việt đã có buổi làm việc với chính quyền phường Đông Cao. Ông Trần Văn Toan - Chủ tịch UBND phường Đông Cao nhấn mạnh, thông tin việc Ban quản lý hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn Trà Thị bán một phần đất nhà văn hóa đã được UBND phường Đông Cao đã nắm bắt được và cũng đã cho mời những người liên quan đến trụ sở UBND phường để tìm hiểu sự việc.

Ông Trần Văn Toan cho biết: Qua làm việc với ông Nguyễn Đức Tài và ông Hà Quốc Lập (Bí thư chi bộ và Chủ nhiệm hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn Trà Thị-PV) cho biết, năm 2007 Chi bộ thôn đã tổ chức họp và thống nhất (có Nghị quyết) giao cho hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp giao đất cho hộ ông Nguyễn Đức Hiền người xóm Rùa (là xã viên hợp tác xã) có đơn đề nghị được cấp đất.

Thái Nguyên: Người dân bức xúc vì đất nhà văn hoá thôn bị cắt bán xây nhà ở- Ảnh 4.

Ông Trần Văn Toan - Chủ tịch UBND phường Đông Cao trao đổi với PV Dân Việt. Ảnh: Hà Thanh

"Căn cứ nhu cầu của ông Hiền, hợp tác xã đã tiến hành việc giao đất có thu tiền. Một phần số tiền thu được đã nộp cho nhà nước, một phần dùng để xây dựng hội trường nhà văn hóa thôn Trà Thị (Nhưng cả ông Tài và ông Lập đều không nhớ rõ thu bao nhiêu tiền-NV). Ông Tài và Ông Lập cũng khẳng định phần đất nhà ông Nguyễn Đức Hòa và nhà ông Đỗ Trọng Khương đang sử dụng chính là đất nhà văn hóa trước đây đã được hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn Trà Thị giao cho ông Nguyễn Đức Hiền", Chủ tịch UBND phường Đông Cao thông tin.

Theo nguồn tin mới nhất của Báo Dân Việt, sau khi có đơn tố giác của công dân lên cơ quan chức năng, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.Phổ Yên đang vào cuộc xác minh để làm rõ những nội dung liên quan.

Trước nội dung nêu trên, nhiều người dân thôn Trà Thị đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với việc Ban quản lý hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn Trà Thị giao đất nhà văn hóa cho cá nhân trái thẩm quyền hay không, đồng thời làm rõ quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất 1472B và 1472C được tách ra từ thửa đất số 1472 tờ bản đồ số 42, đây là đất của nhà văn hóa thôn Trà Thị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem