Dân Việt

Tài xế container lao vào nhà dân khiến 3 người tử vong ở Đắk Nông và trách nhiệm pháp lý liên quan

Quang Trung 27/07/2024 12:11 GMT+7
Theo luật sư, ngoài việc có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự, người có lỗi còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với gia đình các nạn nhân.

Tài xế container bị tạm giữ sau vụ tông nhà dân khiến 3 người chết

Ngày 26/7, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra vụ xe container lao vào nhà dân tại chợ 312 (xã Đắk R'la) khiến 3 người tử vong.

Tài xế container lao vào nhà dân khiến 3 người tử vong ở Đắk Nông và trách nhiệm pháp lý liên quan- Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe container lao vào nhà dân khiến 3 người chết. Ảnh: Ngọc Oanh.

Trước đó, sáng 25/7, tài xế Hoàng Văn Nghĩa điều khiển container lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, hướng Đắk Nông - Đắk Lắk.

Khi di chuyển đến khu vực chợ 312 (xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil) xe này đã va chạm với xe container do tài xế Nguyễn Sỹ Trường (trú tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm, xe do tài xế Nghĩa cầm lái đã lao vào 5 nhà dân bên phải đường. Hậu quả, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn còn khiến ông Nguyễn Bá C. (SN 1967) bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện và 1 người khác bị thương, 5 căn nhà của các hộ dân bị hư hỏng, nhiều xe máy bị tông nằm la liệt giữa đường.

Cơ quan công an đã test ma túy đối với 2 tài xế xe container. Kết quả, 2 tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính với chất ma túy và 2 xe vẫn còn hạn kiểm định.

Dữ liệu từ Cục Đường bộ cho thấy, xe đầu kéo do Nghĩa lái có vận tốc 84 km/h khi gây tai nạn - vượt 40% vận tốc cho phép ở đoạn đường này (60 km/h). Dữ liệu cũng cho thấy xe đầu kéo tăng tốc rất nhanh, từ 65 km/h lên 84/km trong một phút, trước khi lao vào các căn nhà bên quốc lộ.

Căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định tài xế Hoàng Văn Nghĩa có lỗi gây ra vụ tai nạn giao thông nên tạm giữ hình sự là đúng quy định pháp luật.

Với hậu quả nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan điều tra có thể sẽ sớm khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông được bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự để tiến hành các bước điều tra.

Điều 260 quy định, nếu trường hợp hai người tử vong, người gây tai nạn có lỗi sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 3 đến 10 năm. Còn trường hợp 3 người tử vong trở lên hoặc thiệt hại đến tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên, có thể đối mặt khung hình phạt 7 đến 15 năm tù.

Theo luật sư Khuyên, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào sơ đồ hiện trường, dấu vết để lại trên hiện trường, xác định điểm va chạm, vị trí các phương tiện, đặc điểm của đoạn đường, lấy lời khai của các tài xế, lời khai của người làm chứng…để xác định khả năng quan sát của các tài xế, làm rõ tốc độ, hướng di chuyển, phần đường, làn đường, làm căn cứ xử lý vụ việc.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy tài xế Nghĩa có lỗi, trong đó có thể là lỗi vượt xe phía trước khi tình huống giao thông không đảm bảo an toàn, cơ quan điều tra có thể khởi tố bị can vì hậu quả của vụ tai nạn này rất thảm khốc.

Ngoài việc có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự, người có lỗi còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với gia đình các nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút và khoản tiền bồi thường tổn thất về tinh thần đối với người bị thương tích.

Đối với nạn nhân tử vong phải bồi thường chi phí mai táng và tiền cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật...