Vụ bãi rác Đa Mai bốc mùi, nước đen ngòm: Thành phố Bắc Giang xây dựng 2 phương án xử lý rác

H. Nhân - Mỹ Uyên Thứ năm, ngày 25/07/2024 06:33 AM (GMT+7)
Liên quan đến phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống cạnh bãi xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang (hay còn gọi là bãi rác Đa Mai thuộc phường Đa Mai), phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã có buổi làm việc với Phòng Tài Nguyên và Môi trường TP. Bắc Giang.
Bình luận 0

Người dân thôn Lò nói về ảnh hưởng của bãi xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang.

Ngày 12/7, Báo điện tử Dân Việt đăng tải bài viết "Sống cạnh bãi xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang, người dân lo bệnh tật "bủa vây", phản ánh việc nước đen ngòm từ bãi rác thành phố (thuộc phường Đa Mai, TP Bắc Giang) chảy sang khu vực cây xanh sát với khu dân cư, thẩm thấu qua tường bao sang khu vực trồng lúa của người dân. Đồng thời, bãi rác có mùi hôi, khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trên địa bàn.

Liên quan đến vấn đề này, UBND TP.Bắc Giang đã giao ông Nguyễn Văn Liệu - Phó Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường trao đổi với PV Dân Việt.

Xử lý bằng chôn lấp lạc hậu  gây mùi hôi thối, nước rỉ rác là không thể tránh khỏi!

Thông tin với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Liệu cho biết bãi rác Đa Mai có quy mô khoảng 6.5ha. Dự án này đã được thực hiện từ năm 2004, đưa vào khai thác vận hành vào từ tháng 1/2006.

"Cách đây khoảng 20 năm, bãi rác được xử lý bằng công nghệ chôn lấp lạc hậu, nên không thể tránh khỏi những tồn tại, hạn chế như mùi hôi thối, nước thẩm thấu, nước rỉ rác,...", ông Liệu nói.

Theo vị lãnh đạo phòng TNMT, khi nhân dân có phản ánh về ảnh hưởng của bãi rác Đa Mai, lãnh đạo TP.Bắc Giang đã xây dựng 2 phương án xử lý.

Thứ nhất, thành phố đang có dự án xây dựng trạm xử lý nước rỉ rác với quy mô 200m3/ngày, có tổng vốn đầu tư là 15 tỷ đồng. Hiện nay, thành phố đã có quyết định phê duyệt đầu tư dự án, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố. Hiện nay, đơn vị này đang tổ chức để lựa chọn nhà thầu. Trạm xử lý nước rỉ rác dự kiến sẽ được khởi công trong quý 3 năm 2024.

Thứ hai, thành phố sẽ cho che phủ toàn bộ bề mặt bãi chôn lấp rác thải bằng màng cứng HDPE (màng chống thấm). Tấm màng này sẽ hạn chế nước thẩm thấu vào bãi rác, từ đó giảm thiểu tình trạng nước rỉ rác, đồng thời sẽ hạn chế được côn trùng và mùi hôi thối.

Ông Liệu cũng khẳng định, phương án này sẽ được khởi công trong quý 3 năm 2024. 

Về phương án xử lý lâu dài, ông Liệu thông tin: “Thành phố Bắc Giang là 1 trong những tỉnh đi đầu lựa chọn công nghệ mới để giải quyết tất cả những tồn tại, hạn chế của công nghệ xử lý chôn lấp, đó là xây dựng Nhà máy xử lý rác và phát điện”.

Vụ bãi rác Đa Mai bốc mùi, nước đen ngòm: Thành phố Bắc Giang xây dựng 2 phương án xử lý rác- Ảnh 2.

Người dân TP.Bắc Giang phản ánh việc nước rỉ rác của bãi rác thành phố (thuộc phường Đa Mai, TP Bắc Giang) chảy sang khu vực cây xanh sát với khu dân cư. Ảnh chụp hồ chứa nước rỉ rác.

Sau khi trao đổi, PV Dân Việt đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến hai dự án xử lý nước rỉ rác, Nhà máy xử lý rác và phát điện, phương án tái định cư cho người dân ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan chức năng TP.Bắc Giang "văn bản nội bộ và chỉ cung cấp thông tin".

Nơm nớp sống cạnh bãi rác Đa Mai, nỗi lo bệnh tật "bủa vây"

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân tại tại thôn Lò (xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về việc nhiều năm nay họ bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của bãi xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang (gọi tắt là bãi rác Đa Mai - PV).

Từ phản ánh trên, phóng viên Dân Việt đã có mặt tại đây để ghi nhận. Theo quan sát, có hiện tượng nước đen tràn ra đồng ruộng của người dân, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Khu vực bãi chứa nước rỉ rác đen ngòm, hàng cây keo chết khô. Khoảng 52 hộ với 202 nhân khẩu sống chung với ô nhiễm từ bãi rác.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Ninh (63 tuổi, người dân thôn Lò) cho biết, mùi hôi thối bao quanh, người dân phải đóng kín cửa, đi ngủ phải đeo 2 lớp khẩu trang.

Vụ bãi rác Đa Mai bốc mùi, nước đen ngòm: Thành phố Bắc Giang xây dựng 2 phương án xử lý rác- Ảnh 3.

Bà Trần Thị Mai (60 tuổi, thôn Lò, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang) bức xúc nói với phóng viên.

"Những đợt mưa dài ngày, nước thải từ bãi rác dềnh lên, tràn ra khu vực gần dân cư. Nhà có cửa kính thì đỡ, nhà tôi cấp 4, cửa chỉ hở một ít nhưng khi ngủ tôi phải bịt khẩu trang, trùm kín chăn", bà Ninh nói.

Trong báo cáo số 56/BC-UBND của UBND xã Tân Mỹ ngày 9/5/2024 nêu rõ việc ô nhiễm của bãi rác Đa Mai. Cụ thể: "Tại thời điểm tra, nước rỉ rác có màu đen tại khu vực bể chứa nước thải chảy sang khu vực cây xanh sát với khu dân cư của thôn Lò, thẩm thấu qua bờ bao sang khu vực trồng lúa của nhân dân, diện tích khoảng 1,2ha; đồng thời, khu vực bãi rác có mùi hôi, gây khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân", báo cáo gửi UBND thành phố Bắc Giang nêu rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem