Dân Việt

Gần 2 năm dân dựng hàng rào, giăng dây thép gai chặn lối vào một trang trại nuôi lợn ở Ninh Bình

Vũ Thượng 28/07/2024 05:50 GMT+7
Liên quan đến vụ việc người dân xóm 1 Hồng Phong (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đổ đất, đá, dựng hàng rào, giăng dây thép gai…chặn lối vào trang trại nuôi lợn hộ ông Hoàng Văn Điền nhằm phản đối trại lợn gây ô nhiễm môi trường đã kéo dài gần 2 năm, nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Người dân "mòn mỏi" đợi chờ

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt ngày 25/7/2024, tại xóm 1 Hồng Phong (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), tình trạng người dân đổ đất, đá, dựng hàng rào, giăng dây thép gai…chắn ngang lối vào trang trại chăn nuôi lợn hộ Hoàng Văn Điền (người dân địa phương) vẫn chưa được giải quyết.

Clip: Người dân xóm 1 Hồng Phong (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) dựng hàng rào chặn đường vào trang trại nuôi lợn

Ông H (xã Yên Mạc) nói: "Trại lợn hộ ông Điền xây dựng gần khu dân cư, gây mùi hôi thối…chúng tôi đã làm đơn gửi các cấp nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm. Để phản đối trại lợn gây ô nhiễm môi trường, cực chẳng đã chúng tôi mới dùng "hạ sách" đổ đất, đá, dựng hàng rào để chặn xe chở cám vào trang trại chăn nuôi lợn".

Gần 2 năm dân dựng hàng rào, giăng dây thép gai chặn lối vào một trang trại nuôi lợn ở Ninh Bình- Ảnh 1.

Người dân xóm 1 Hồng Phong đổ đất, đá, dựng hàng rào, thép gai...chặn đường vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền. Ảnh: Vũ Thượng

Gần 2 năm dân dựng hàng rào, giăng dây thép gai chặn lối vào một trang trại nuôi lợn ở Ninh Bình- Ảnh 2.

Chằng chịt dây thép gai cuốn vào các cọc tre, luồng. Ảnh: Vũ Thượng

Qua tìm hiểu, người dân xóm 1 Hồng Phong yêu cầu gia đình ông Hoàng Văn Điền (chủ trại lợn) chăn nuôi phải đảm bảo môi trường sống xung quanh. Đặc biệt, tháo dỡ 512 m2 diện tích chuồng lợn (dãy chuồng nuôi gần bà Hoa).

Được biết, vụ việc người dân xóm 1 Hồng Phong (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đổ đất, đá, dựng hàng rào, giăng dây thép gai…chặn đường vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền đã diễn ra gần 2 năm nay.

Gần 2 năm dân dựng hàng rào, giăng dây thép gai chặn lối vào một trang trại nuôi lợn ở Ninh Bình- Ảnh 3.

Bất chấp nguy hiểm, một người dân ngồi lên gầu máy múc ngăn cản công nhân vận chuyển thức ăn (bao cám) vào trại lợn. Ảnh: Cắt từ clip

Trong quãng thời gian gần 2 năm này đã có lần người dân và phía trại lợn "đụng độ" gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự địa phương. Cụ thể, trong tháng 7/2024, hộ ông Điền vận chuyển thức ăn (bao cám) bằng máy xúc qua hàng rào thì người dân xóm 1 Hồng Phong cực liệt phản đối, giữa 2 bên có sự giằng co, cao điểm người dân còn ngồi lên gầu máy xúc rất nguy hiểm.

Ông Hoàng Văn Điền (chủ trại lợn) buồn bã: "Trang trại chăn nuôi lợn của gia đình tôi được các cấp phê duyệt và đủ điều kiện để sản xuất kinh doanh, nếu quá trình hoạt động mà vi phạm thì cơ quan chức năng xử lý, gia đình tôi xin chấp hành".

Gần 2 năm dân dựng hàng rào, giăng dây thép gai chặn lối vào một trang trại nuôi lợn ở Ninh Bình- Ảnh 4.

Đường vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền (xã Yên Mạc) bị bịt kín. Ảnh: Vũ Thượng

Gần 2 năm dân dựng hàng rào, giăng dây thép gai chặn lối vào một trang trại nuôi lợn ở Ninh Bình- Ảnh 5.

Đất, đá...đổ chặn lối vào trại lợn. Ảnh: Vũ Thượng

"Nhưng người dân tự ý đào đường, chặn đường…không cho gia đình vận chuyển thức ăn (cám) vào trang trại, đồng thời việc mua bán, trao đổi lợn thịt, lợn giống bị ảnh hưởng nghiêm trọng", ông Điền cho biết.

Theo ông Điền, vụ việc người dân xóm 1 Hồng Phong (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đổ đất, đá, dựng hàng rào, giăng dây thép gai…chặn lối vào trại lợn đã kéo dài 2 năm nay nhưng các cấp chính quyền vẫn không xử lý dứt điểm khiến gia đình cảm thấy thất vọng.

Mất hết niềm tin?

Thông qua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ gia đình ông Hoàng Văn Điền (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô) được cấp diện tích 5.724 m2, thời hạn thuê đất 30 năm.

Gần 2 năm dân dựng hàng rào, giăng dây thép gai chặn lối vào một trang trại nuôi lợn ở Ninh Bình- Ảnh 6.

Mối buộc vào hàng rào chắn mãi chưa tháo dỡ. Ảnh: Vũ Thượng

Theo quyết định phê duyệt từ cơ quan chức năng, diện tích xây dựng chuồng trại nuôi lợn là 1.000 m2, nuôi gà thả vườn 500m2, đào ao thả cá 700 m2. Thu hoạch mỗi năm 1.200 con lợn giống, 500 con lợn thịt…ước tính doanh thu của trang trại khoảng trên 4 tỷ đồng/năm.

Tháng 12/2020, UBND tỉnh Ninh Bình có hỗ trợ 30 % kinh phí cho hộ ông Hoàng Văn Điền mua 100 con lợn nái để thúc đẩy nhanh tái đàn nhằm đảm bảo thực phẩm cho người dân.

Gần 2 năm dân dựng hàng rào, giăng dây thép gai chặn lối vào một trang trại nuôi lợn ở Ninh Bình- Ảnh 7.

Ông Phạm Hữu Thọ-Chủ tịch UBND xã Yên Mạc làm việc với phóng viên Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Vũ Thượng

Trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Hữu Thọ-Chủ tịch UBND xã Yên Mạc khẳng định: "Người dân xóm 1 Hồng Phong tự ý dựng hàng rào chặn lối vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền là sai, không đúng quy định. Chúng tôi đã nhiều lần mời các hộ dân cũng như chủ trại lợn lên xã làm việc, đối thoại nhưng hai bên vẫn chưa nhất trí".

"Đồng thời, chúng tôi còn chỉ đạo Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trật, Trưởng xóm…tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động các hộ dân xóm 1 Hồng Phong tự tháo dỡ hàng rào và di chuyển đất, đá đến vị trí khác nhưng cũng không thành", ông Thọ cho biết.

"Đến giờ phút này, mong là mong tiếng nói của lãnh đạo huyện (huyện Yên Mô) với người dân thì mức độ thuyết phục sẽ cao hơn. Chứ giờ chính quyền địa phương (xã) nói dân mất hết niềm tin, nói, đề nghị rồi cứ để đấy, thật sự rất đau", ông Phạm Hữu Thọ-Chủ tịch UBND xã Yên Mạc nói.

Liên quan đến vụ việc người dân xóm 1 Hồng Phong (xã yên Mạc) đổ đất, đá, dựng hàng rào phản đối trại lợn gây ô nhiễm môi trường mà Dân Việt đã thông tin: "Ninh Bình: Người dân thắp đèn, đổ đất, dựng hàng rào phản đối trại lợn gây ô nhiễm môi trường; Vụ đổ đất, đá chặn lối vào trại lợn ở Ninh Bình: Kéo dài đến khi nào được giải quyết?...". Nhưng đến nay đã gần 2 năm, vụ việc vẫn "bất động", chưa giải quyết dứt điểm khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về năng lực quản lý của chính quyền sở tại.