Vụ đổ đất, đá chặn lối vào trại lợn ở Ninh Bình: Kéo dài đến khi nào được giải quyết?

Vũ Thượng Thứ tư, ngày 24/08/2022 07:29 AM (GMT+7)
Vụ người dân xóm 1, thôn Hồng Phong (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đổ đất, đá, dựng hàng rào…chặn lối vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền phản đối trại lợi gây ô nhiễm môi trường đã kéo dài gần 25 ngày nay nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm.
Bình luận 0

Chỉ còn nước để chuồng lợn trống

Liên quan đến vụ người dân thắp đèn, đổ đất, đá, dựng hàng rào phản đối trại lợn gây ô nhiễm môi trường tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, phóng viên Dân Việt đã phản ánh trước đó. Nhưng đến nay đã gần 25 ngày, vụ việc vẫn "bất động", chưa giải quyết dứt điểm khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về năng lực quản lý của chính quyền sở tại.

Vụ đổ đất, đá chặn lối vào trại lợn ở Ninh Bình: Kéo dài đến khi nào được giải quyết? - Ảnh 1.

Gần 25 ngày đống đất, đá, hàng rào chắn vào trại lợn (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô) vẫn chưa xử lý. Ảnh: Vũ Thượng.

Ông Hoàng Văn Điền (chủ trại lợn) buồn bã: "Gần 25 ngày nay người dân xóm 1, thôn Hồng Phong đổ đất, đá…chặn ngang vào trại lợn khiến gia đình chăn nuôi con lợn gặp nhiều khó khăn".

"Thật sự vụ việc đã kéo dài nhiều ngày, gia đình tôi cũng kiệt quệ, không còn sức để cầm cự tiếp, giờ chỉ còn nước để chuồng lợn trống thôi", ông Điền than phiền.

Vụ đổ đất, đá chặn lối vào trại lợn ở Ninh Bình: Kéo dài đến khi nào giải quyết - Ảnh 2.

Đất, đá, hàng rào tre chặn lối vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền đến khi nào mới tháo dỡ?. Ảnh: Vũ Thượng

Hiện con đường "độc đạo" vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền bị chặn, nguồn thức ăn (cám) cho đàn lợn không được cung cấp đầy đủ đã ảnh hưởng đến đàn lợn chậm lớn, chậm phát triển…

Được biết, tháng 12/2020, UBND tỉnh Ninh Bình có hỗ trợ 30 % kinh phí cho hộ ông Hoàng Văn Điền mua 100 con lợn nái để thúc đẩy nhanh tái đàn nhằm đảm bảo thực phẩm cho người dân.

Vụ đổ đất, đá chặn lối vào trại lợn ở Ninh Bình: Kéo dài đến khi nào giải quyết - Ảnh 3.

Vụ đổ đất, đá chặn lối vào trại lợn kéo dài khiến hộ ông Hoàng Văn Điền chỉ còn nước để chuồng lợn trống. Ảnh: Vũ Thượng

Ngoài ra, kể từ năm 2011, đến tháng 5/2022 trại lợn hộ ông Điền duy nhất của huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) không để xảy ra mắc các loại dịch bệnh trên đàn lợn.

"Hiện trong trại lợn nhà tôi còn 50 con lợn khoảng 30kg, 56 con lợn nái, 3 con lợn đực. Thực sự gia đình đã cạn kiệt sức lực, không biết cầm cự được mấy ngày", ông Điền khẳng định.

Tiếp tục vận động đến khi nào?

Trước đó, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Quốc Đạt-Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô thông tin: "Chúng tôi đã triệu tập 4-5 đối tượng đổ đất, đá…chặn lối vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền, nhưng mới có 3 đối tượng đến làm việc".

"Chúng tôi sẽ tổ chức cưỡng chế, qua thứ 2 (ngày 22/8) sẽ cưỡng chế. Trước mắt, chúng tôi tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tự tháo dỡ hàng rào chặn lối vào trại lợn. Chúng tôi cũng đang tích cực xử lý sớm vụ việc này", ông Phạm Quốc Đạt nhấn mạnh.

Qua thông tin phóng viên Dân Việt nắm bắt được, sáng 23/8, đống đất, đá, hàng rào...chặn lối vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô) vẫn chưa giải quyết.

Vụ đổ đất, đá chặn lối vào trại lợn ở Ninh Bình: Kéo dài đến khi nào giải quyết - Ảnh 5.

Khu vực nuôi lợn có diện tích 512 m2 được cho là gần nhà dân đã được ông Điền tháo dỡ các thiết bị nuôi lợn. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Hoàng Văn Điền kiến nghị chính quyền các cấp sớm vào cuộc để dỡ bỏ hàng rào, đất, đá…chắn ngang lối vào trại lợn để gia đình yên tâm sản xuất. Còn việc đúng sai thế nào thì có cơ quan chức năng về kiểm tra, gia đình luôn chấp hành và thực hiện theo quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem