Dân Việt

Biểu tình rầm rộ sau khi TT Venezuela Maduro tái đắc cử, đã có tiếng súng ở Caracas

PV (Theo News, Pravda) 30/07/2024 06:45 GMT+7
Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đang diễn ra tại trung tâm lịch sử của Caracas; các lối vào dinh tổng thống Miraflores bị chặn, phóng viên RIA Novosti đưa tin.
Biểu tình rầm rộ sau khi TT Venezuela Maduro tái đắc cử, đã có tiếng súng ở Caracas- Ảnh 1.

    Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình bắt đầu ở trung tâm lịch sử Caracas. Ảnh AP

Tiếng súng đã vang lên trên đường phố Caracas khi diễn ra các cuộc biểu tình, phóng viên Sputnik đưa tin.

Một ngày trước đó ở Venezuela đã tổ chức cuộc bầu cử tổng thống; nguyên thủ quốc gia hiện tại Nicolas Maduro giành chiến thắng. Sau đó ở thủ đô Caracas đã bắt đầu diễn ra các cuộc biểu tình có đụng độ giữa cảnh sát và người tham gia biểu tình.

Đã có một số phát súng bắn ra khiến nhiều người dân cố gắng chạy thoát khỏi những khu vực trống trải trên đường phố.

Ở các khu vực trung tâm của Caracas có hàng trăm người được trang bị gậy, một số mang theo cocktail Molotov. Hầu hết họ đều che mặt bằng khăn quàng cổ và khăn rằn. Người biểu tình rải rác và đốt các mảnh vụn xây dựng giữa đường.

Trên một số đường phố, cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình. Xe bọc thép túc trực gần dinh Tổng thống, an ninh cũng được tăng cường tại các tòa nhà Quốc hội và Ủy ban bầu cử. Có nhiều hạn chế trong thành phố; ngay cả các nhà báo được công nhận ở đó cũng không được phép đến Ủy ban bầu cử trung ương.

Tiếng đập nồi có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi, một hình thức phản đối phổ biến ở Mỹ Latinh.

Sau đó, nhiều phát súng đã được bắn vào nơi tụ tập của người biểu tình ở trung tâm Caracas.

Trước đó, Argentina, Costa Rica , Ecuador, Panama, Paraguay, Peru và Uruguay đã ra tuyên bố yêu cầu kiểm phiếu minh bạch dưới sự kiểm soát của các quan sát viên. Chính phủ Venezuela coi đây là sự can thiệp vào cuộc bầu cử và quyền tự quyết của người dân. Caracas sau đó thông báo triệu hồi các nhà ngoại giao từ các quốc gia không công nhận kết quả bầu cử.