Ukraine mất toàn bộ tuyến phòng thủ đầu tiên trên hướng Donetsk

PV (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 30/07/2024 06:00 AM (GMT+7)
Quân đội Nga đang đánh bật Lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các vị trí phòng thủ của họ, Phó Tổng cục trưởng về công tác quân sự-chính trị của Bộ Quốc phòng Nga, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov cho biết trên kênh truyền hình Rossiya-1.
Bình luận 0
Ukraine mất toàn bộ tuyến phòng thủ đầu tiên trên hướng Donetsk- Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến Donetsk. Ảnh Pravda

"Tuyến công sự đầu tiên của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị mất hoàn toàn. Ngày hôm nay các đơn vị của chúng ta có cơ hội tác chiến ở các hướng khác nhau, đẩy lùi đối phương ra khỏi những vị trí mà chúng đã chiếm giữ lâu nay",  ông nói.

Thiếu tướng bày tỏ tin tưởng Cộng hòa Nhân dân Donetsk sẽ sớm được giải phóng hoàn toàn.

Trước đó, Apty Alaudinov tuyên bố Nga sẽ hoàn thành chiến dịch đặc biệt vào cuối năm 2024. "Khi họ nói rằng sắp tới đây Lực lượng Vũ trang Ukraina sẽ nhận được F-16 và họ sẽ tạo ra đột phá ở tiền tuyến, điều này không đúng. Sẽ không có bất cứ thay đổi gì, cho dù Ukraine có nhận được gì đi chăng nữa thì quân đội của họ không còn khả năng khiến cho các đơn vị của chúng ta dừng bước tiến của mình",  ông nói trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Trong khi đó, nhà báo Gideon Rahman viết trên tờ Financial Times rằng, Kiev khó có thể giành lại lãnh thổ thông qua hành động chiến sự; người Ukraine và những ai ở phương Tây ủng hộ họ đã hiểu ra điều này, tuy rằng không thừa nhận một cách công khai.

"Trong tình thế hiện tại, rất ít khả năng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình bằng vũ lực. Người Ukraine và những ai ủng hộ họ ở phương Tây đều biết điều này, mặc dù không thừa nhận công khai", ấn phẩm viết.

Theo Financial Times, phương án nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình nhận được sự ủng hộ nhất định của công chúng Ukraine, nhưng dù sao chăng nữa đây vẫn không phải là quan điểm của đa số.

 Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết khủng hoảng, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và họ đang "đùa với lửa". Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Theo lời ông, Mỹ và NATO đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực quân sự cho Ukraine ở Anh, Đức, Ý và các nước khác. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không hề góp phần vào các cuộc đàm phán mà chỉ có tác động tiêu cực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem