Dân Việt

Khó tin với giá trị vũ khí sát thương Lầu Năm Góc đã gửi đến Ukraine

V.N (Theo RT) 30/07/2024 20:29 GMT+7
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021, hơn 56,1 tỷ USD "hỗ trợ an ninh" đã được trao cho Ukraine.
Khó tin với giá trị vũ khí sát thương Lầu Năm Góc đã gửi đến Ukraine- Ảnh 1.

Lầu Năm Góc. Ảnh: Getty Images.

Khi nhiệm kỳ của ông Biden sắp kết thúc, các đợt chuyển giao vũ khí tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11. 

Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến sẽ tiếp tục các chính sách hiện tại đối với Ukraine nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu, trong khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã đe dọa cắt viện trợ cho Kiev.

Theo một tờ thông tin do Lầu Năm Góc công bố vào thứ Hai 29/7, kể từ khi bắt đầu xung đột giữa Kiev và Moscow vào tháng 2/2022, Mỹ đã phân bổ hơn 55,4 tỷ USD viện trợ cho Ukraine.

Tài liệu liệt kê một loạt đạn dược cho phòng không, pháo binh, hệ thống súng cối, tên lửa chống tăng và chống hạm, xe tăng, trực thăng, máy bay không người lái và nhiều loại vũ khí chiến trường khác.

Cũng vào ngày 29/7, Lầu Năm Góc đã công bố một gói mới trị giá 1,7 tỷ USD cho Ukraine, chủ yếu bao gồm đạn dược phòng không, đạn pháo và súng cối, vũ khí nhỏ và thuốc nổ. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết đây là đợt cung cấp thiết bị thứ 62 từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc cho Ukraine và kể từ tháng 8/2021.

Trước đây, các đề xuất viện trợ cho Kiev đã phải vật lộn để giành được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Một gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD đã bị đình trệ trong nhiều tháng tại Quốc hội vào đầu năm nay do sự phản đối của đảng Cộng hòa, trước khi được thông qua vào tháng 4.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ cắt giảm viện trợ cho Kiev nếu đắc cử. Một trong những đề xuất chính sách quan trọng của ông là cấu trúc lại viện trợ dưới dạng cho vay. Ông cũng cam kết chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ sau khi giành lại chức vụ.