Dân Việt

Nga đè bẹp phòng ngự của Ukraine, tiến nhanh vào trung tâm hậu cần chiến lược

V.N (Theo Reuters) 03/08/2024 08:17 GMT+7
Các cuộc tấn công của Nga đang gia tăng áp lực lên Pokrovsk (Nga gọi là Krasnoarmeysk) - trung tâm hậu cần chiến lược phía đông. Những đợt bom dẫn đường và bộ binh đã giúp phía Nga tiến gần Pokrovsk, giành diện tích lãnh thổ lớn nhất kể từ mùa xuân.
Nga đè bẹp phòng ngự của Ukraine, tiến nhanh vào trung tâm hậu cần chiến lược- Ảnh 1.

Các lực lượng Nga đã liên tục tiến lên trên một số mặt trận ở khu vực Donetsk phía đông, tiến hành các cuộc tấn công đặc biệt dữ dội gần Pokrovsk trong khi quân đội Ukraine bị dàn mỏng trong 29 tháng kể từ khi cuộc xung đột với Nga bùng nổ.

Các lực lượng Nga đang sử dụng máy bay chiến đấu và hỏa lực pháo binh để hỗ trợ các đợt tấn công của bộ binh ở khu vực gần Pokrovsk - Ruslan Muzychuk, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 2/8.

"Những cuộc tấn công này không phải lúc nào cũng có xe bọc thép hỗ trợ, đó thường là các cuộc tấn công của bộ binh" - ông nói. Muzychuk cũng cho biết việc máy bay chiến đấu của Nga ném bom là một "mối đe dọa đáng kể", "vì mặt trận Pokrovsk và Toretsk đang phải chịu phần lớn các cuộc không kích hàng ngày nhằm vào các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine".

Việc Nga sử dụng máy bay chiến đấu để ném bom có điều khiển là rất quan trọng đối với chiến thuật chiến trường của Moscow, Valeriy Romanenko, một chuyên gia hàng không tại Kiev. Ông so sánh điều này với một "băng chuyền".

"Người Nga không xuyên thủng hàng phòng thủ của chúng tôi, họ đang đẩy lùi chúng tôi. Họ đang tiến 100, 150, 200 mét mỗi ngày bằng chiến thuật này: Thả bom có điều khiển, sau đó là 'cuộc tấn công bằng thịt', (và nếu có) bị đẩy lùi, lại thả bom có điều khiển, lại là 'cuộc tấn công bằng thịt'".

Ông cho biết việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 của Hoa Kỳ cho Ukraine có thể phá vỡ động lực đó nếu các tiêm kích F-16 có thể đe dọa máy bay chiến đấu của Nga, nhưng các hoạt động như vậy hiện tại không có khả năng xảy ra, do rủi ro mà nó sẽ gây ra cho các phi công mới điều khiển F-16.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được năm khu định cư ở khu vực Donetsk trong tuần qua.

Pasi Paroinen, một nhà phân tích của Black Bird Group, nói với Reuters rằng Nga đã giành được khoảng 57 km vuông trong vòng một tuần, là lần giành được lãnh thổ lớn thứ ba kể từ tháng 4 sau khi họ chỉ đạt được những bước tiến khiêm tốn vào tháng 6.

Paroinen cho biết các cuộc tấn công của Nga xung quanh các khu định cư Toretsk và New York cũng như cuộc tấn công ở phía đông Pokrovsk xung quanh các làng Ocheretyne và Prohres đã tạo ra một "cuộc khủng hoảng kép" cho Ukraine vào cuối tháng 6.

Cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kharkiv ở đông bắc trước đó đã bị Ukraine chặn lại, nhưng người Nga đã mở ra một mặt trận mới và khiến lực lượng phòng thủ Ukraine cực kỳ mỏng.

Roman Buhayov, một tài xế sơ tán từ tổ chức nhân đạo East SOS, nói với Reuters rằng  chiến sự ác liệt gia tăng khiến số lượng yêu cầu sơ tán trong khu vực đã tăng khoảng 10 lần trong hai tuần qua.

Hôm 2/8, anh lái xe buýt di tản người dân khỏi Novohrodivka, một thị trấn có dân số trước chiến tranh khoảng 14.000 người gần Pokrovsk. Thị trấn này hiện cách tiền tuyến khoảng 10 km, và ngày càng gần hơn.