Dân Việt

Con vật quái ác ăn trụi vườn dừa ở Tiền Giang, ngành chức năng khuyến cáo nông dân nuôi ong, kiến để tấn công lại

P.V 04/08/2024 10:22 GMT+7
Đã có hơn 200ha dừa trên địa bàn huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bị loài sâu đầu đen gây hại.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đến nay, toàn huyện có 216,8 ha dừa bị sâu đầu đen gây hại, tỷ lệ hại  - 10%; trong đó, xã Xuân Đông 198,3 ha, xã Hòa Định 16,96 ha, xã An Thạnh Thủy 1,55 ha.

Trước tình hình bệnh sâu đầu đen gây hại trên dừa, chủ yếu là dừa lấy dầu, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu các xã, ngành liên quan của huyện tiếp tục thông tin, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cho người dân trên địa bàn huyện được biết và phòng trừ sâu đầu đen ngày 3 lần.

Cùng với đó là tăng cường công tác tập huấn, phát tờ rơi về quy trình tạm thời phòng, chống sâu đầu đen hại dừa; vận động người dân phun xịt những vườn dừa bị nhiễm nhẹ; đồng thời, đốn bỏ và tiêu hủy những vườn dừa có sâu đầu đen gây hại nặng và không có khả năng phục hồi...

Huyện tiến hành nuôi ong ký sinh, gia tăng mật số ong ký sinh để phóng thích trong thời gian tới, nhằm quản lý hiệu quả sâu đầu đen trong thời gian dài trên đối tượng sâu hại này bằng biện pháp sinh học bền vững và an toàn, ngăn chặn sự lây lan của sâu đầu đen sang diện rộng.

Con vật quái ác ăn trụi vườn dừa ở Tiền Giang, ngành chức năng khuyến cáo nông dân nuôi ong, kiến để tấn công lại- Ảnh 2.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) khảo sát thực tế tình hình sâu đầu đen hại dừa tại xã Xuân Đông.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang), sâu đầu đen hại dừa (Opisina arenosella Walker) là loài bản địa và có thể được tìm thấy rộng rãi ở vùng Nam Á như: Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan và khu vực Đông Nam Á. 

Đây là loài sâu ăn lá nguy hiểm gây thiệt hại và làm giảm đáng kể năng suất dừa. Ngoài ra, nó có thể gây hại trên nhiều loài cây trồng khác nhau như các loài thuộc họ cau, chuối, mít.

Để gây hại trên dừa, sâu đầu đen sẽ ẩn mình trong những đường hầm của lá dừa, lá bị gây hại sẽ bị khô, héo và có màu trắng xám. Khi ăn hết lá già chúng sẽ tấn công dần lên các tàu lá bên trên, thậm chí tấn công luôn cả vỏ trái nếu mật số sâu cao. Sâu đầu đen thích ăn lá trưởng thành từ phần dưới lên trên và cây già hơn cây non.

Để phòng trừ sâu đầu đen hại dừa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tiền Giang khuyến cáo bà con nông dân bảo tồn, sử dụng các loài thiên địch ký sính, bắt mồi để quản lý, tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa như: Ong ký sinh, kiến vàng, bọ đuôi kiềm…

Phun chế phẩm sinh học Bacillus thuringiensis (Bt) (80-100 ml hòa với 20 lít nước), phun đảm bảo ướt đều lá (3-4 lít/ cây), cần phun định kỳ 7-10 ngày/lần. Chế phẩm này có hiệu quả đối với ấu trùng sâu đầu đen, an toàn đối với người, vật nuôi và môi trường.

Khi phát hiện sâu đầu đen gây hại, nếu vườn dừa bị gây hại nặng, cần cắt tỉa tiêu hủy tàu lá trước khi phun thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm mật số sâu hại, tăng khả năng tiếp xúc sâu non và tăng hiệu quả của thuốc.

Khi sử dụng thuốc phải đảm bảo an toàn cho cá, tôm, vật nuôi. Khi phun thuốc phải đảm bảo thời gian cách ly, đặc biệt trong giai đoạn cây đang mang trái gần thu hoạch để tránh dư lượng thuốc lưu tồn trong sản phẩm.