Ngày 12/6/2024, báo Điện tử Dân Việt có đăng bài: "Dân một thôn ở Khánh Hòa đang tìm đủ mọi cách để có thiếu nước cho cây trồng" phản ánh tình trạng hàng chục hộ dân ở thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) không thể trồng lúa do không có nguồn nước tưới tiêu để sản xuất. Các hộ dân nơi đây đề nghị các cấp cần quan tâm kịp thời để có nguồn nước để sớm gieo lúa. Trong khi đó, hệ thống mương mới thiết kế được cho là không phù hợp với hiện trạng cũ nên người dân không thể lấy nước sản xuất.
Ngay sau khi báo Dân Việt phản ánh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn 8151/UBND - KT yêu cầu Sở NNPTNT và UBND thị xã Ninh Hòa kiểm tra, xử lý thông tin mà báo Dân Việt phản ánh.
Người dân thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa không thể sản xuất lúa trên cánh đồng của mình. Ảnh: Công Tâm
Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở NNPTNT nghiên cứu, hướng dẫn UBND thị xã Ninh Hòa thực hiện các giải pháp phù hợp để phòng, chống hạn hán, thiếu nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 6593/UBND ngày 19/6/2024 (nghiên cứu thêm về giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp trong điều kiện thiếu nước tưới đối với diện tích lúa hè thu dự kiến bỏ vụ 635ha nêu trên, tránh gây thiệt hại cho người dân).
Liên quan đến vấn đề trên, Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa đã có công văn phản hồi. Theo báo cáo của Sở NNPTNT, do trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đợt mưa nên số diện tích bỏ vụ đã giảm.
Theo báo cáo số 2991/UBND thị xã Ninh Hòa, diện tích dự kiến bỏ vụ khoảng 635ha. Diện tích do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đảm nhiệm tưới dự kiến bỏ vụ trên 297ha và diện tích do địa phương đảm nhiệm tưới dự kiến bỏ vụ trên 337ha.
Như Dân Việt đã thông tin, khác với các năm trước, bước vào mùa vụ năm nay hàng chục hộ dân ở thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) không thể trồng lúa được, do không có nguồn nước tưới tiêu để sản xuất. Các hộ dân nơi đây, đề nghị các cấp cần quan tâm kịp thời để có nguồn nước để sớm gieo lúa.
Một số diện tích lúa của bà con nông dân thôn Thạnh Mỹ, cánh đồng lúa đang đối diện thiếu nước tưới tiêu. Ảnh: Công Tâm
Ông N.P (thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang) có thâm niên trồng lúa hàng chục năm nay cho biết, các năm trước gia đình ông đều sản xuất với diện tích 5 sào. Kể từ khi làm bờ kè thì bà con nơi đây rất phấn khởi, bởi việc đi lại thuận tiện, bộ mặt nông thôn khang trang.
Ông N.P cho hay, bầu nước Thạnh Mỹ này trước đây có chắn nên việc lấy nước sản xuất lúa rất thuận lợi, kể từ khi làm bờ kè, do không có chắn ngang lấy nước nên nguồn nước không đưa lên cánh Đồng Dinh và Đồng Đế được, việc sản xuất của bà con hết sức khó khăn.
Tương tự, ông N.Đ (cùng trú ở địa phương) đưa chúng tôi ra cánh đồng ruộng xót xa cho biết, những cánh đồng này đã bỏ không từ nhiều ngày qua, do không lấy được nước để sản xuất. Gia đình ông đã gắn bó với cây lúa nhiều đời nay, với diện tích khoảng 1,5ha gia đình sản xuất 2 vụ nên cũng cho thu nhập và trang trải cho gia đình.