Dân một thôn ở Khánh Hòa đang tìm đủ mọi cách để có nước tưới cho cây trồng

Công Tâm Thứ tư, ngày 12/06/2024 09:00 AM (GMT+7)
Những ngày qua hàng chục hộ dân trồng lúa tại thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) không thể sản xuất được, do không có nguồn nước tưới tiêu.
Bình luận 0

 Khác với các năm trước, bước vào mùa vụ năm nay hàng chục hộ dân ở thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) không thể trồng lúa được, do không có nguồn nước tưới tiêu để sản xuất. Các hộ dân nơi đây, đề nghị các cấp cần quan tâm kịp thời để có nguồn nước để sớm gieo lúa. 

Ông N.P (thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang) có thâm niên trồng lúa hàng chục năm nay cho biết, các năm trước gia đình ông đều sản xuất với diện tích 5 sào. Kể từ khi làm bờ kè thì bà con nơi đây rất phấn khởi, bởi việc đi lại thuận tiện, bộ mặt nông thôn khang trang.

Dân một thôn ở Khánh Hòa đang tìm đủ mọi cách để có nước tưới cho cây trồng- Ảnh 1.

Người dân thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa không thể sản xuất lúa trên cánh đồng của mình. Ảnh: Công Tâm

Ông N.P cho hay, bầu nước Thạnh Mỹ này trước đây có chắn nên việc lấy nước sản xuất lúa rất thuận lợi, kể từ khi làm bờ kè, do không có chắn ngang lấy nước nên nguồn nước không đưa lên cánh Đồng Dinh và Đồng Đế được, việc sản xuất của bà con hết sức khó khăn. 

Tương tự, ông N.Đ (cùng trú ở địa phương) đưa chúng tôi ra cánh đồng ruộng xót xa cho biết, những cánh đồng này đã bỏ không từ nhiều ngày qua, do không lấy được nước để sản xuất. Gia đình ông đã gắn bó với cây lúa nhiều đời nay, với diện tích khoảng 1,5ha gia đình sản xuất 2 vụ nên cũng cho thu nhập và trang trải cho gia đình.

Dân một thôn ở Khánh Hòa đang tìm đủ mọi cách để có nước tưới cho cây trồng- Ảnh 2.

Một số diện tích lúa của bà con nông dân thôn Thạnh Mỹ, cánh đồng lúa đang đối diện thiếu nước tưới tiêu. Ảnh: Công Tâm

Ông N.Đ cho rằng, kênh mương chính được xây dựng khang trang, sau khi đưa vào hoạt động việc lấy nước lên mương Cường cho vào ruộng rất khó khăn và bất thành. Bởi, mương mới thiết kế không phù hợp với hiện trạng cũ (thiếu học và gắn cản nước). 

Dân một thôn ở Khánh Hòa đang tìm đủ mọi cách để có nước tưới cho cây trồng- Ảnh 3.

Hàng chục hộ dân thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa khao khát có nguồn nước để sản xuất lúa. Ảnh: Công Tâm

Do thiếu nước sản xuất lúa, nên vụ trước ông cùng các hộ dân không thể sản xuất, vụ này lại lâm vào cảnh trắng tay, bà con chủ yếu sống nhờ vào nghề trồng lúa và ông đề nghị các cấp sớm có giải pháp phù hợp để đưa nước đến cho người dân sản xuất kịp thời. 

Ông Đặng Ân - phó Chủ tịch UBND xã Ninh Quang xác nhận, về phía địa phương đã nắm được kiến nghị thông tin này, sau khi bờ kè thi công xong địa phương đã có kiểm tra và thấy nguồn nước không đảm bảo phục vụ cánh đồng khoảng 40ha của bà con. Sau khi kiểm tra nhận thấy hệ thống dẫn về bầu có bèo, rau muống, cỏ lấp dòng chảy dài khoảng hơn 1km nên đây là một trong những nguyên nhân không đủ lượng nước cho bà con sản xuất và địa phương đã chỉ đạo phát dọn, khơi thông dòng chảy.

Dân một thôn ở Khánh Hòa đang tìm đủ mọi cách để có nước tưới cho cây trồng- Ảnh 4.

Do gặp khó khăn về nước tưới tiêu, một số bà con dùng máy bơm nước tưới lúa. Ảnh: Công Tâm

Liên quan đến vấn đề trên, ông Trương Văn Hiến - Chủ tịch UBND xã Ninh Quang cho biết, sau khi thi công xong kè bầu Thạnh Mỹ, qua kiểm tra cao độ giữa thiết kế và hiện tại đan chắn nước cuối bầu bị thấp xã đã chỉ đạo đơn vị thi công, đơn vị thiết kế giám sát bàn bạc và đã  thực hiện khắc phục bằng cách nâng đan lên 40cm.

Dân một thôn ở Khánh Hòa đang tìm đủ mọi cách để có nước tưới cho cây trồng- Ảnh 5.

Lãnh đạo xã Ninh Quang, Ninh Hòa đã chỉ đạo phát dọn, khơi thông dòng chảy đầu nguồn. Ảnh: Công Tâm

Theo ông Hiến, hiện trạng chưa đủ nước về để đưa nguồn nước về thử nghiệm. Hiện nay, trên cánh đồng này do thiếu nước nên khoanh vùng không cho sản xuất và địa phương đã thống nhất nạo vét kênh mương để đưa nước về thử nghiệm. Nếu không đưa nước về sản xuất được địa phương sẽ thực hiện khắc phục, đảm bảo cho bà con sản xuất. 

Dân một thôn ở Khánh Hòa đang tìm đủ mọi cách để có nước tưới cho cây trồng- Ảnh 6.

Khu vực chắn ngang bầu Thạnh Mỹ. Ảnh: Công Tâm

Theo lãnh đạo UBND xã Ninh Quang, cánh đồng này có diện tích gần 40ha với khoảng trên 30 hộ dân,  vài ngày nữa sau khi thử nghiệm đưa nguồn nước về, trường hợp nếu nước không dâng lên được mương Cường thì địa phương sẽ tiếp tục khắc phục, chỉ đạo đơn vị liên quan tiếp tục nâng đan chắn lên phục vụ nguồn nước sản xuất lúa cho người dân. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem