Dân Việt

Hội Nông dân ứng dụng chuyển đổi số hỗ trợ tiêu thụ “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh

Tập Thỏa 08/08/2024 05:57 GMT+7
Bưởi Phúc Trạch, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) được coi là “đệ nhất danh quả”. Những ngày này, thời điểm bắt đầu thu hoạch bưởi Phúc Trạch, Hội Nông dân Hà Tĩnh đã ứng dụng chuyển đổi số kết nối, tiêu thụ bưởi cho bà con.

Những ngày này, nhiều hộ dân trồng bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu cho thu hoạch. Tuy chưa phải chính vụ nhưng rất nhiều thương lái đã đến đặt vấn đề thu mua "đệ nhất danh quả" của Hà Tĩnh khiến không khí trở nên nhộn nhịp, tấp nập.

Hội Nông dân ứng dụng chuyển đổi số hỗ trợ tiêu thụ “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Những ngày này, nhiều hộ dân trồng bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bắt đầu thu hoạch. Ảnh: PV

Theo lãnh đạo Hội Nông dân huyện Hương Khê, bưởi Phúc Trạch được xem là cây trồng chủ lực, phát triển kinh tế chính của bà con trong huyện. Toàn huyện Hương Khê có khoảng 2.700 ha diện tích trồng bưởi Phúc Trạch, trên 1.800 ha đã cho quả, sản lượng ước đạt khoảng 21.000 tấn.

Hội Nông dân ứng dụng chuyển đổi số hỗ trợ tiêu thụ “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh- Ảnh 2.

Bưởi Phúc Trạch, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh được xem là "đệ nhất danh quả". Ảnh: PV

Bưởi Phúc Trạch có hình cầu, vỏ màu vàng xanh, thịt hồng nhạt, khi ăn có vị ngọt xen lẫn chua nhẹ, không bị đắng. Đặc biệt, bưởi Phúc Trạch chỉ ngon, chất lượng khi trồng trên đất Hương Khê, sẽ thay đổi nếu trồng ở khu vực khác.

Hội Nông dân ứng dụng chuyển đổi số hỗ trợ tiêu thụ “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh- Ảnh 3.

Người dân địa phương cho biết, năm nay sản lượng bưởi Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh thấp hơn các năm trước nhưng bù lại chất lượng bưởi tốt, mẫu mã đẹp. Ảnh: PV

Bưởi Phúc Trạch được xem là "đệ nhất danh quả" của Hà Tĩnh và thường có giá cao, từ 30.000 -35.000 đồng/quả, có thời điểm lên đến 80.000 đồng/quả, góp phần giúp bà con huyện Hương Khê giảm nghèo.

Năm nay, gia đình anh Nguyễn Xuân Doãn (trú tại thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) có 500 gốc bưởi Phúc Trạch, dự kiến cho hơn 11.000 quả, thu về 300 triệu đồng.

Hội Nông dân ứng dụng chuyển đổi số hỗ trợ tiêu thụ “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh- Ảnh 4.

Anh Nguyễn Xuân Doãn đã ứng dụng chuyển đổi số để bán bưởi Phúc Trạch, thu về hơn 300 triệu mỗi năm. Ảnh: PV

Anh Nguyễn Xuân Doãn cho biết: "Thời điểm bưởi ra hoa, đậu quả có thời tiết giá rét khiến sản lượng quả năm nay kém hơn mọi năm. Tuy nhiên, về sau có nắng nóng kéo dài và gia đình chăm sóc tốt nên bưởi cho ra chất lượng tốt. Trọng lượng quả đều (từ 1,1-1,3kg/quả), vỏ màu vàng nhạt, thịt quả ngọt thanh.

Hội Nông dân ứng dụng chuyển đổi số hỗ trợ tiêu thụ “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh- Ảnh 5.

Bưởi Phúc Trạch dễ trồng, thích hợp với khu vực đồi núi, nên được xem là cây phát triển kinh tế chủ lực tại địa phương.

Thời gian vừa qua, gia đình tôi được Hội Nông dân các cấp hướng dẫn ứng dụng chuyển đổi số để bán bưởi. Hiện nay gia đình tôi đã tự tin giới thiệu, bán sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, nhờ đó đã đón rất nhiều thương lái, các tổ chức, cá nhân vào mua và đặt hàng".

Hội Nông dân ứng dụng chuyển đổi số hỗ trợ tiêu thụ “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh- Ảnh 6.

Người dân sử dụng tem truy xuất nguồn gốc nhằm tăng thêm uy tín và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: PV

Huyện Hương Khê cũng đang triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá đặc sản quả bưởi mang chỉ dẫn địa lý "Phúc Trạch"; thống nhất chỉ sử dụng 1 loại tem bưởi Phúc Trạch. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí và các tổ chức, cá nhân đa dạng hóa các kênh tuyên truyền; xây dựng phóng sự, tin, bài… đăng phát trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng.

Hội Nông dân ứng dụng chuyển đổi số hỗ trợ tiêu thụ “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh- Ảnh 7.

Người dân dùng túi giấy bảo vệ tránh côn trùng đốt quả bưởi Phúc Trạch, từ đó hạn chế thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: PV

"Năm nay vườn bưởi của gia đình tôi ước đạt khoảng 20.000 quả, thu về 400 triệu đồng. Để bảo vệ và phát triển thương hiệu bưởi Phúc Trạch, gia đình tôi sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tạo uy tín, thương hiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi đã sử dụng tem truy xuất nguồn gốc nhằm tăng thêm uy tín và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng", bà Nguyễn Thị Mai Hoa (xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) phấn khởi nói.

Hội Nông dân ứng dụng chuyển đổi số hỗ trợ tiêu thụ “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh- Ảnh 8.

Năm nay bưởi Phúc Trạch có trọng lượng lớn và đồng đều là cơ sở để người dân kỳ vọng giá bưởi sẽ cao hơn so với mặt bằng chung các năm trước. Ảnh: PV

Ông Đinh Công Tịu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Khê, cho biết: "Hội Nông dân huyện khuyến khích bà con đăng ký sử dụng tem, nhãn truy xuất nguồn gốc đảm bảo quy định để bảo vệ thương hiệu và nâng cao giá trị quả bưởi Phúc Trạch cho người trồng bưởi và đưa quả bưởi đảm bảo chất lượng đến với người tiêu dùng.

Hội Nông dân ứng dụng chuyển đổi số hỗ trợ tiêu thụ “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh- Ảnh 9.

Ông Đinh Công Tịu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Khê. Ảnh: PV

Bên cạnh đó thành lập nhiều câu lạc bộ chuyển đổi số về bưởi Phúc Trạch. Tại đây bà con sẽ được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch sản phẩm và quảng bá tiêu thụ sản phẩm".

Hội Nông dân ứng dụng chuyển đổi số hỗ trợ tiêu thụ “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh- Ảnh 10.

Trung tâm Hỗ trợ nông dân cùng cán bộ Hội Nông dân huyện Hương Khê kiểm tra tại một số vườn bưởi Phúc Trạch ở các xã vùng trọng điểm để có kế hoạch kết nối tiêu thụ cho nông dân. Ảnh: PV

Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân Hà Tĩnh) đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Hương Khê xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm hỗ trợ người dân tiêu thụ bưởi Phúc Trạch, tránh tình trạng tư thương ép giá, góp phần tạo niềm tin, động lực cho các hộ sản xuất yên tâm mỗi khi đến mùa thu hoạch bưởi.

Hội Nông dân ứng dụng chuyển đổi số hỗ trợ tiêu thụ “đệ nhất danh quả” của Hà Tĩnh- Ảnh 11.

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân Hà Tĩnh quay video quảng bá giúp tiêu thụ bưởi Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân Hà Tĩnh) cho biết: "Từ đầu mùa bưởi chúng tôi đã khảo sát, xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm có phương án hỗ trợ bà con huyện Hương Khê tiêu thụ bưởi Phúc Trạch. Bên cạnh những cách làm truyền thống, thì hiện nay Trung tâm Hỗ trợ nông dân đã tổ chức livestream bán sản phẩm thực tế tại vườn các hộ dân, xây dựng video phóng sự, hình ảnh tại các vườn bưởi đạt chất lượng, sản xuất đúng quy trình để quảng bá, giới thiệu sản phẩm bưởi Phúc Trạch tới khách hàng.

"Đưa sản phẩm bưởi Phúc Trạch bán tại nhiều sàn thương mại điện tử uy tín. Năm 2023, Trung tâm Hỗ trợ nông dân chúng tôi đã thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng chuyển đổi số tiêu thụ nông sản giúp bà con khoảng 20 tấn bưởi Phúc Trạch", ông Phan Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân Hà Tĩnh), cho hay.