Dân Việt

Iran cáo buộc Israel muốn lửa xung đột từ Gaza lan rộng toàn khu vực Trung Đông

V.N (Theo IRNA, Al Jazeera) 08/08/2024 09:37 GMT+7
Ngoại trưởng Iran Bagheri Kani lên án vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh, mô tả đó là sự vi phạm không chỉ đối với an ninh và chủ quyền quốc gia của Iran mà còn đối với các luật và quy định quốc tế.
img

Ngoại trưởng Bagheri Kani (trái) gặp Tổng Thư ký OIC Hussein Ibrahim Taha. Ảnh: IRNA.

Ngoại trưởng Iran Bagheri Kani đã đến Jeddah (Saudi Arabia) hôm 7/8 để tham gia một cuộc họp đặc biệt của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), được triệu tập theo yêu cầu của Iran sau vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran.

Ông Bagheri Kani  đã gặp và thảo luận với Tổng Thư ký OIC Hussein Ibrahim Taha bên lề cuộc họp. Trong cuộc gặp, ông Kani lên án vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniyeh, mô tả đó là sự vi phạm không chỉ đối với an ninh và chủ quyền quốc gia của Iran mà còn đối với các luật và quy định quốc tế.

Ông nhấn mạnh rằng các hành động của Israel cho thấy họ muốn thổi lửa xung đột từ Gaza ra toàn khu vực để đạt được những mục tiêu đen tối của mình.

Ngoại trưởng Iran đánh giá cao việc OIC nhanh chóng lên án vụ ám sát Haniyeh tại Tehran. Ông lưu ý rằng trong khi các quốc gia Hồi giáo đã thống nhất lên án hành động khủng bố, Mỹ và một số quốc gia châu Âu không chỉ không lên án mà còn tiếp tục hỗ trợ Israel, điều này cho thấy sự thiếu quan tâm của họ đối với sự ổn định khu vực và ý định duy trì tình trạng bất ổn. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo để đối phó với Israel.

Trước đó, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã phát đi tuyên bố sau cuộc họp đặc biệt của 57 thành viên  về vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas, trong đó viết, IOC "coi Israel, cường quốc chiếm đóng bất hợp pháp, hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc tấn công tàn ác này". IOC gọi vụ tấn công là "sự vi phạm nghiêm trọng" đối với chủ quyền của Iran.

Ngoại trưởng Gambia Mamadou Tangara, người đứng đầu OIC, cho biết vụ ám sát Haniyeh và cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza có thể dẫn đến một cuộc xung đột khu vực.

"Cuộc xâm lược và vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Hồi giáo Iran do vụ ám sát một nhà lãnh đạo chính trị trên lãnh thổ của mình là một hành động không thể bị xem xét một cách tách biệt," Tangara nói.

"Hành động tàn ác này chỉ làm gia tăng căng thẳng hiện có, có khả năng dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể liên quan đến toàn bộ khu vực."

Iran và Palestine đã kêu gọi cuộc họp OIC tại thành phố ven biển Jeddah của Saudi Arabia. Nước chủ nhà cũng  cho rằng vụ ám sát Haniyeh là một "sự vi phạm trắng trợn" đối với chủ quyền của Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, ông Waleed al-Khereiji, cho biết quốc gia của ông phản đối "bất kỳ sự vi phạm nào đối với chủ quyền của các quốc gia hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào".

Iran đã hứa sẽ trả đũa, đe dọa "hình phạt nghiêm khắc" đối với Israel. Tuy nhiên, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã kêu gọi giảm căng thẳng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết hôm 7/8 rằng một số thành viên OIC đồng ý với Washington rằng việc leo thang chỉ làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng đang tiếp tục trong khu vực.

"Chúng tôi hy vọng rằng tại cuộc họp OIC này sẽ xảy ra điều mà chúng tôi đã cố gắng thực hiện trong suốt tuần qua, đó là tất cả các bên có quan hệ với Iran sẽ nhấn mạnh với Iran – theo cách mà chúng tôi đã nhấn mạnh với chính phủ Israel – rằng họ không nên thực hiện bất kỳ bước nào để leo thang xung đột," Miller nói.

Ông cũng cho biết việc leo thang khu vực có thể làm nguy hiểm triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.