Mỹ cảnh báo rắn tới Iran nếu để leo thang chiến tranh

V.N (Theo Reuters) Thứ ba, ngày 06/08/2024 11:15 AM (GMT+7)
Mỹ đã thúc giục các nước khác thông qua các kênh ngoại giao để nói với Iran rằng leo thang ở Trung Đông không có lợi cho họ, tại thời điểm mà Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gọi là "thời điểm quan trọng" đối với khu vực.
Bình luận 0
Mỹ cảnh báo rắn tới Iran nếu để leo thang chiến tranh - Ảnh 1.

Người biểu tình tại Yemen phản đổi vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Ảnh: Reuters.

Ông Blinken cho biết Washington đã "tham gia vào hoạt động ngoại giao mạnh mẽ, gần như suốt ngày đêm" để giúp xoa dịu căng thẳng trong bối cảnh lo ngại Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel.

"Tất cả các bên phải kiềm chế leo thang", ông Blinken phát biểu trong buổi lễ ký kết với người đồng cấp Úc tại Washington.

"Tất cả các bên phải thực hiện các bước để xoa dịu căng thẳng. Leo thang không có lợi cho bất kỳ bên nào. Nó sẽ chỉ dẫn đến nhiều xung đột hơn, nhiều bạo lực hơn, nhiều bất ổn hơn".

Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran vào tuần trước, một cuộc tấn công đã gây ra những lời đe dọa trả thù đối với Israel và làm gia tăng thêm lo ngại rằng cuộc xung đột ở Gaza đang biến thành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Iran quy trách nhiệ cho Israel và nói rằng họ sẽ "trừng phạt" Israel; các quan chức Israel chưa nhận trách nhiệm về vụ giết người này nhưng cũng không phủ nhận. Iran ủng hộ Hamas, lực lượng đang có chiến tranh với Israel ở Gaza, và cả nhóm Hezbollah của Lebanon, có chỉ huy quân sự cấp cao Fuad Shukr đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào Beirut tuần trước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được nhóm an ninh quốc gia của họ tóm tắt về tình hình ở Trung Đông, bao gồm các mối đe dọa do Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này gây ra đối với Israel và các quân nhân Mỹ, Nhà Trắng cho biết. Họ cũng đã được tóm tắt về một cuộc tấn công vào căn cứ không quân al Asad ở Iraq hôm 5/8 và thảo luận về phản ứng của Mỹ.

Trong cuộc họp đó, nhóm an ninh quốc gia Mỹ thông báo với hai nhà lãnh đạo rằng vẫn chưa rõ khi nào Iran và Hezbollah có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào Israel "và các chi tiết cụ thể của một cuộc tấn công như vậy", theo một quan chức Mỹ.

Ông Biden và bà Harris cũng đã được cập nhật về những nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ Israel về mặt quân sự nếu nước này bị tấn công và các nỗ lực ngoại giao nhằm "giảm leo thang căng thẳng trong khu vực" và đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza.

Ngoại trưởng Blinken trước đó ngày 5/8 đã có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty.

"Một trong những điểm chính của các cuộc thảo luận đã có là thúc giục các nước chuyển thông điệp tới Iran và thúc giục các nước làm rõ với Iran rằng việc leo thang xung đột này không hề có lợi cho họ, rằng việc phát động một cuộc tấn công khác vào Israel cũng không hề có lợi cho họ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết.

Ông Miller không nói rõ liệu các thông điệp của Washington đã được truyền đạt tới Iran hay thông qua kênh nào.

"Tôi hy vọng rằng một số trong số họ sẽ truyền đạt thông điệp đó và gây ấn tượng với chính phủ Iran", ông nói thêm.

Trong bài phát biểu của mình, Blinken cũng kêu gọi các bên "phá vỡ vòng luẩn quẩn" bạo lực này và nhất trí ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Gaza, bất chấp vụ giết hại Haniyeh, một nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas.

"Điều quan trọng thực sự là tất cả các bên tìm cách đi đến một thỏa thuận, không tìm lý do để trì hoãn hoặc nói không", Blinken cho biết. "Điều cấp bách là tất cả các bên phải đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong những giờ và những ngày tới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem