Dân Việt

Hội Nông dân Hải Phòng giám sát thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp

Trần Phượng 10/08/2024 07:42 GMT+7
Ngày 9/8, Hội Nông dân TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác giám sát thực tế tại một số hộ kinh doanh, hộ nông dân trên địa bàn có liên quan đến nội dung giám sát.

Qua buổi giám sát thực tế, ông Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng đại diện Đoàn giám sát cho biết các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương làm việc với Đoàn ngày 9/8 nhìn chung đủ điều kiện về mặt pháp lý.

Hội Nông dân Hải Phòng giám sát thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp- Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Ảnh: Trần Phượng.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng  cho biết, việc thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp luôn được địa phương coi trọng, đặc biệt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về pháp luật về Quản lý thuốc BVTV đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn luôn được chú trọng quan tâm. 

Địa phương phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; Kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp vi phạm, qua đó chấn chỉnh hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV), nhất là các vi phạm liên quan đến nhãn hàng hoá, buôn bán thuốc BVTV giả, kém chất lượng và hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, buôn bán thuốc BVTV khi chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo qui định.

Hội Nông dân Hải Phòng giám sát thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng báo cáo kết quả giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2024 với Đoàn công tác. Ảnh: Trần Phượng.

Mỗi năm, xã tổ chức tuyên truyền từ 2-3 lần cho các đại lý, cửa hàng bán thuốc BVTV. Hoạt động này góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sử dụng thuốc BVTV gây ra. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác quản lý nhà nước nhà nước về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp là không có.

Cơ bản bà con nông dân nâng cao hiểu biết trong việc sử dụng thuốc BVTV. Số hộ chăn nuôi, trồng trọt được tiếp cận kiến thức pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường được nâng lên. Không còn tình trạng sử dụng các loại chất cấm, thuốc cấm trong sản xuất, chăn nuôi do người dân đã nhận thức được tác hại và sự ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường.

Ông Mạnh cũng cho biết thêm, trên địa bàn xã, vẫn còn thực trạng 1 số hộ nông dân còn quá làm dụng thuốc BVTV, đặc biệt là thuốc trừ cỏ tràn lan gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người, vật nuôi và môi trường; thói quen xả thải bừa bãi các vỏ chai lọ, bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, đây cũng là nguồn tiềm ẩn gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường đất ở nông thôn.

Hội Nông dân Hải Phòng giám sát thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: Trần Phươngj.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác ghi nhận những kết quả UBND xã đã đạt được trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh vật tư nông nghiệp. Tuy nhiên, để nắm rõ nét và sâu hơn nữa về công tác quản lý nhà nước về nội dung nêu trên, ông Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng yêu cầu UBND xã Đại Bản trao đổi thêm 1 số vấn đề ngoài những nội dung tại báo cáo. Cụ thể, UBND xã làm rõ thêm 3 nội dung gồm: Công tác phối hợp với cơ quan chuyên ngành, các đơn vị liên quan trong xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra; Công tác rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh trên địa bàn có bổ sung vào danh sách hàng năm hay không và có báo cáo với các đơn vị có liên quan hay không?; Báo cáo rõ thêm công tác tổ chức ký cam kết cung ứng vật tư nông nghiệp tại địa bàn xã.

Hội Nông dân Hải Phòng giám sát thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp- Ảnh 4.

Bà Vương Toàn Thu Thủy - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đưa ra ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Ảnh: Trần Phượng.

Cũng tại Hội nghị giám sát, bà Vương Toàn Thu Thủy - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng yêu cầu UBND xã Đại Bản đưa ra những ý kiến đề xuất trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh vật tư nông nghiệp trong thời gian tới không để chung chung mà cần rõ nét, cụ thể hơn nhằm nâng cao hiệu quả vai trò của địa phương một cách tối ưu nhất.