Dân Việt

“Cầu cứu”: Phương Tây tiết lộ tình hình nhóm quân Ukraine ở vùng Kursk

PV (Theo RN) 11/08/2024 20:45 GMT+7
Ukraine đang yêu cầu phương Tây giúp đỡ vì Nga đang phá hủy các trang thiết bị không thể thay thế của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới Kursk, nhà báo Ireland Chey Bowes viết.
“Cầu cứu”, phương Tây lên tiếng về tình hình nhóm quân Ukraine ở vùng Kursk - Ảnh 1.

Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine hiện đã sang ngày thứ sáu. Ảnh AP

Theo RIA, ông Chey Bowes cho biết, Ukraine tiếp tục yêu cầu 'sự giúp đỡ' từ phương Tây để 'bảo vệ' chính mình". Như nhà báo Bowes đã lưu ý, Ukraine đang hy sinh những phương tiện bọc thép không thể thay thế của mình cho một chiến dịch PR vô nghĩa ở khu vực Kursk.

"Một chiếc xe tăng khác của Ukraine đã bị Lancet của Nga phá hủy", ông tuyên bố và đính kèm đoạn video tương ứng.

Ngày 11/8, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng đạn pháo Lancet của quân đội Nga đã phá hủy một xe tăng T-80 của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk. 

Trong một tuyên bố vào Chủ Nhật, bộ này cho biết một xe tăng Ukraine đã được thêm vào "sổ đăng ký phế liệu" ở biên giới Nga, nhưng không nói rõ khi nào và ở đâu xe tăng này bị phá hủy. 

Video do bộ này chia sẻ cho thấy một chiếc xe tăng dường như là một phần của nhóm tác chiến Ukraine đang bố trí trên đường và bắn vào một mục tiêu không xác định. Có một chiếc xe bọc thép khác ở gần đó. Cả hai đơn vị đều có hình tam giác - một dấu hiệu chiến thuật liên quan đến lực lượng Ukraine đã tấn công Khu vực Kursk vào tuần trước.

Chiếc xe tăng sau đó bị một máy bay không người lái đâm vào từ phía sau trong khoang động cơ và bốc cháy. Bị nhấn chìm trong biển lửa, sau đó nó phát nổ, dường như là do một vụ nổ đạn dược, sau khi lăn khoảng chục mét xuống đường. Số phận của phi hành đoàn không được biết.

Sáng ngày 6/8, Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng chiếm giữ một phần lãnh thổ của quận Sudzhansky thuộc vùng Kursk. 

Như Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội đã chặn đứng bước tiến của kẻ thù. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ kết thúc với sự thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraine và tiếp cận biên giới nhà nước. Một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được áp dụng ở các vùng Kursk, Belgorod.

Trong khi đó, Viktor Vodolatsky, Đại tướng quân đội Nga, Phó chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề CIS, Hội nhập Á-Âu và Quan hệ với đồng bào cho biết ông có thể đưa ra hai kết luận trong bối cảnh các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk của Nga. 

Trong cuộc trò chuyện với National News Service , vị tướng lưu ý rằng hành động của phía Ukraine ở khu vực biên giới đã chấm dứt khả năng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình.

Các cuộc tấn công của Ukraine gần Kursk đã khẳng định nhu cầu tạo ra một vùng đệm vì lợi ích của người dân. Lực lượng vũ trang Ukraine đã hành động như những kẻ khủng bố và không thể đàm phán với họ.

"Không thể tin tưởng họ, họ có những kế hoạch và mục tiêu hoàn toàn khác", Viktor Vodolatsky thừa nhận.

Khi thảo luận về việc thành lập vùng đệm, Vodolatsky nhấn mạnh rằng Nga nên tính đến khả năng của các loại vũ khí được chuyển giao cho Ukraine từ phương Tây vì một số tên lửa có thể bay xa tới 200 km.