Dân Việt

Bắc Giang quyết tâm xây dựng những miền quê đáng sống

Đưc Minh 19/08/2024 19:00 GMT+7
Ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân Bắc Giang đã tiếp tục lập thành tích bứt phá trong xây dựng NTM.

Tính đến hết 2023, toàn tỉnh Bắc Giang có 154 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 12 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân các xã đã đạt 17,8 tiêu chí/xã (cao hơn bình quân chung của cả nước) và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 359 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Với kết quả đạt được, Bắc Giang đã vươn lên trở thành tỉnh dẫn đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc về xây dựng NTM. Không dừng lại ở đó, chương trình NTM ở Bắc Giang ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững tạo ra nhiều miền quê đáng sống. Ở đó người nông dân có cuộc sống ấm no, đủ đầy và được thụ hưởng nhiều giá trị văn hóa, tinh thần.

img

Phong trào văn hóa, thể dục, thể thao xã Thượng Lan ngày càng phát triển góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Ảnh: Thế Hiền

Về đích NTM nâng cao năm 2022, đến nay có thể khẳng định chương trình NTM tại xã Thượng Lan (huyện Việt Yên) đã thực sự phát huy tính hiệu quả, không chỉ nâng cao đời sống vật chất mà còn nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và người dân nơi đây đang thụ hưởng thành quả từng ngày từ chương trình xây dựng NTM.

Trước đây, những hoạt động như văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao còn hạn chế, thậm chí có thể nói là xa xỉ đối với bà con thôn Thượng (xã Thượng Lan) thì giờ đây, mọi thứ đã khác. Những hoạt động này đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu hàng ngày của bà con.

Bà Nguyễn Thị Hoa (Thôn Thượng, xã Thượng Lan, Việt Yên) chia sẻ: Từ khi triển khai chương trình xây dựng NTM, thôn chúng tôi đã được đầu tư nhà văn hóa với đầy đủ trang thiết bị. Đời sống người dân trong thôn không những nâng cao về kinh tế mà còn cả về tinh thần nên chúng tôi phấn khởi lắm.

Niềm vui của bà con còn được nhân đôi khi xã Thượng Lan vừa được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về kiểu mẫu về kinh tế - phát triển sản xuất và công nhận chính quyền thân thiện năm 2023. Cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, mô hình sản xuất hiện đại được hình thành.

Những con đường hoa rực rỡ, tuyến đường giao thông nông thôn thẳng tắp, khang trang, rộng rãi đã giúp việc đi lại, thông thương hàng hóa của người dân thuận lợi, qua đó tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây.

Tất cả thành quả đó đã tạo nên diện mạo mới của vùng quê thuần nông Thượng Lan.

img

Hệ thống cơ sở hạ tầng văn hóa xã Thượng Lan được đầu tư bài bản với đầy đủ trang thiết bị.

Bà Nguyễn Thị Ảnh (thôn Thượng) chia sẻ: Bây giờ điện thắp sáng khắp nơi, đường thôn, ngõ xóm sạch sẽ, vệ sinh môi trường đầy đủ, mọi phương diện đều hơn trước nhiều lắm.

Để thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về kinh tế - phát triển sản xuất, xã đã huy động được hơn 13 tỷ đồng để thực hiện nâng cao các tiêu chí và thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Đến hết năm 2023, xã có 4 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với đó, xã Thượng Lan cũng đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền thân thiện, UBND xã thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, sâu sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc của dân. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại tố cáo.

Đặc biệt, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có những chuyển biến tích cực, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, củng cố lòng tin và mối quan hệ tốt đẹp của nhân dân với chính quyền.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, năm 2024, 7/8 thôn xã Thượng Lan đã đăng ký nâng cấp, sửa chữa, mở rộng hơn 5 km đường thôn, ngõ. Tổng diện tích đất do người dân hiến hơn 1.500m2; khoảng 2.000m2 tường rào cùng nhiều công trình phụ; hơn 400 triệu đồng và khoảng 1.000 ngày công lao động.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Có thể nói thực hiện tốt quy chế dân chủ với phương châm "Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng lợi" cùng tiêu chí số 16 về văn hóa trong xây dựng NTM được coi là tiêu chí cốt lõi đưa xã Thượng Lan (huyện Việt Yên) trở thành vùng quê đáng sống.

img

Màn đồng diễn dân vũ với gần 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Thượng Lan (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Thế Hiền

Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực; đường làng, ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa; hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa; trên 90% tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động; trên 90% hộ dân có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất trường, lớp được đầu tư đồng bộ.

"Với quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống nông thôn mới kiểu mẫu ở các thôn. Đặc biệt là tập trung quan tâm tới chất lượng cuộc sống để người dân ngày càng được hưởng những dịch vụ từ Chương trình xây dựng NTM mang lại", ông Quyết khẳng định.