Dân Việt

Ukraine chiếm được 74 khu định cư ở vùng Kursk của Nga

PV (Theo Pravda) 14/08/2024 07:25 GMT+7
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết trong bài phát biểu tối ngày 13/8 rằng, có tới 74 khu định cư của Nga ở Tỉnh Kursk hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine.
Ukraine chiếm được 74 khu định cư ở vùng Kursk của Nga - Ảnh 1.

Lực lượng Nga đang chiến đấu ở vùng Kursk. Ảnh Pravda

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng ông liên tục liên lạc với Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi, người báo cáo rằng quân đội Ukraine tiếp tục tiến vào lãnh thổ của kẻ thù.

"Bất chấp những trận chiến khó khăn, ác liệt, lực lượng của chúng tôi tại Tỉnh Kursk vẫn tiếp tục tiến quân. Quỹ trao đổi (POW) đang tăng lên. 74 khu định cư nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine", ông Zelensky nói.

Theo tổng thống, quân đội Ukraine đang tiến hành các biện pháp ổn định sau khi quân đội tiến vào. Ngoài ra, Ukraine đang phát triển "các giải pháp nhân đạo" cho các khu vực này.

Ông Zelensky cảm ơn những người lính và sĩ quan Ukraine vì sự phục vụ anh hùng của họ.   

Trong khi đó, tờ Pravda của Nga nhận định, các hành động của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk của Nga đã tạo ra hiệu ứng chấn động trên không gian truyền thông. Tuy nhiên, Lực lượng vũ trang Ukraine chắc chắn sẽ thua.

Theo báo này, hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk là một bất ngờ đối với Nga. Ukraine đã có năng lực thực hiện chiến thuật này với những đột phá nhanh chóng và triển khai các đợt tấn công thứ hai dưới sự bảo vệ của tác chiến điện tử.

Binh lính Ukraine đã đào được một số khu định cư và quân đội Nga sẽ mất một thời gian để tiêu diệt kẻ thù ở đó. Lực lượng vũ trang Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạo ra một vùng đệm ở vùng Sumy.

"Có vẻ như Ukraine đã quyết định tận hưởng "liều tiêm cuối cùng của một kẻ nghiện ma túy" để trải nghiệm cảm giác hưng phấn tột độ. Tuy nhiên, rõ ràng là Ukraine sẽ thất bại. Kẻ nghiện ma túy sẽ quá liều và chết", tờ Pravda nhận xét.

Quân đội ước tính tiềm năng quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine ở bốn lữ đoàn tại khu vực Sumy. Họ được trang bị khoảng 300 xe bọc thép các loại. Hai lữ đoàn và 160 xe bọc thép các loại được đồn trú gần Kharkiv, cộng với các hệ thống MLRS do NATO cung cấp. Dự trữ đạn dược sẽ đủ cho hai đến ba tuần hoạt động tấn công tích cực.

Rõ ràng, mục tiêu cuối cùng của Kiev là chiếm Nhà máy điện hạt nhân Kursk. Bước đột phá này đã bị chặn lại, thị trấn Kurchatov, nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân, được bảo vệ đáng tin cậy.

Mặt khác, Kiev muốn lực lượng của mình chiếm giữ các vị trí vững chắc càng sâu vào khu vực biên giới càng tốt. Điều này sẽ được coi là một thành tựu để cấp thêm viện trợ. Ukraine cũng mong đợi quân đội Nga rút khỏi các vị trí ở khu vực Kharkiv và Donbass. Tuy nhiên, như The Economist đã thừa nhận, Nga hầu như không chuyển bất cứ thứ gì từ hướng Donetsk quan trọng của các cuộc giao tranh.

Ukraine sẽ sớm gặp phải nhiều vấn đề hơn trước do tiền tuyến mở rộng, hậu cần phức tạp, lãng phí tài nguyên và hoàn toàn không có triển vọng tiến sâu hơn vào Nga.

Sẽ không có "mặc cả" nào về Ukraine với phương Tây. Cuộc xâm lược hủy bỏ mọi cuộc đàm phán hòa bình với Kiev, mặc dù một số lực lượng chính trị ở Nga hy vọng sẽ đóng băng cuộc xung đột trong một số điều kiện nhất định.

Không cần phải nói rằng Nga sẽ không để cuộc xâm lược vùng Kursk của Ukraine không có câu trả lời. Có mọi khả năng Ukraine sẽ không có điện vào tháng 9.

Các cuộc tấn công của Ukraine cũng cho thấy Lực lượng vũ trang Nga cần phải tăng cường biên giới phía tây của Liên bang Nga theo mọi hướng.

Có thông tin cho biết quân đội Nga đã vượt qua "phòng tuyến Poroshenko" theo hướng Toretsk và tiến vào khu vực có nhiều tòa nhà cao tầng ở Toretsk (Toretsk là một thành phố ở khu vực Bakhmut thuộc vùng Donetsk).

Họ cũng đã tiến vào Panteleimonovka, phía tây New York. Quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 3/4 thành phố. Các nguồn tin của Ukraine báo cáo rằng Lực lượng vũ trang Nga đang đưa các nhóm tấn công mới vào Vovchansk. Lực lượng vũ trang Ukraine đang mất làng Sin'kovka gần Kupyansk và các vùng lãnh thổ phía bắc Peschanoye, nghĩa là Lực lượng vũ trang Nga đang bao vây Kupyansk. Lực lượng Nga cần chiếm các điểm cao chỉ huy để thiết lập kiểm soát hỏa lực trên xa lộ dọc theo bờ trái của Oskol.