Người Việt ở Kursk kể chuyện ngày quân Ukraine tràn qua biên giới xâm nhập vào Nga

Thuý Đăng (Thực hiện) Thứ ba, ngày 13/08/2024 19:08 PM (GMT+7)
Khi binh lính Ukraine tràn qua biên giới, tấn công vào vùng Kursk của Nga, hàng trăm ngàn người đã được lệnh sơ tán để bảo đảm an toàn. Tại Kursk, tính đến nay có khoảng 140 người Việt Nam sinh sống, ông Nguyễn Quang Đạo- Phó Chủ tịch Hội người Việt ở Kursk đã trả lời phỏng vấn độc quyền của báo điện tử Dân Việt.
Bình luận 0
Người Việt ở Kursk kể chuyện ngày quân Ukraine tràn qua biên giới xâm nhập vào Nga- Ảnh 1.

Hình ảnh ngày 12/8/2024, cho thấy quân nhân Ukraine vận hành xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở khu vực Sumy, gần biên giới với Nga. (Ảnh Getty). Ông Nguyễn Quang Đạo-Phó Chủ tịch Hội người Việt tại tỉnh Kursk (ảnh nhỏ)

Tính đến chiều 13/8, tình hình người Việt Nam sinh sống ở Kursk vẫn bình an trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn ra ở ngoài mặt trận, ông Nguyễn Quang Đạo- Phó Chủ tịch Hội người Việt tại tỉnh Kursk, LB Nga cho biết.

Xin ông cho biết, có bao nhiêu người Việt Nam sinh sống ở tỉnh Kursk của Nga tại thời điểm Ukraine đưa quân xâm nhập, tấn công vùng đất này?

-Số lượng người Việt sinh sống và làm việc ở tỉnh Kursk tính đến thời điểm này khoảng 140 người. Trong đó có 100 người làm việc tại hai công ty may mặc là "Hoa Sen" và "Hà Nội" ở thành phố Zheleznogorsk (cách biên giới hơn 100km). 40 người còn lại có khoảng 20 người đang làm việc tại một xưởng may, số còn lại bán hàng ở chợ trung tâm thành phố Kursk (cách biên giới hơn 150km).

Chiến sự đang diễn ra ở khu vực biên giới, nên cơ bản những vùng có người Việt sinh sống đang ở cách xa và hiện tại vẫn an toàn, chưa có người Việt nào phải sơ tán, mặc dù chúng tôi đã có sẵn các phương án sơ tán trong trường hợp tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, còn nếu tình hình bình thường chúng tôi vẫn cứ ở lại đây thôi.

Cảm giác lúc biết tin quân Ukraine tấn công vào Kursk như thế nào, thưa ông?

- Buổi sáng ngày 6/8 khi chúng tôi thức giấc và nghe thấy thông tin quân Ukraine tấn công vào biên giới Kursk thì chúng tôi có hoang mang. Hôm đó, máy bay bay qua trung tâm thành phố rất nhiều. Sau khi được biết các thông tin từ chính quyền, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn, tình hình được kiểm soát hơn và thấy không có gì đáng ngại lắm. Bởi vì chúng tôi tin tưởng vào chính quyền và tin tưởng vào quân đội Nga. 

Đến thời điểm này, mọi người vẫn đang ổn định, nhưng trong tâm lý của mọi người, ai cũng có một kế hoạch riêng cho mình nếu như trong trường hợp chính quyền kêu gọi sơ tán thì lúc đó phải đi sơ tán rồi. Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga cũng gọi điện hỏi han tin tức của bà con thường xuyên, do đó, Hội người Việt ở Kursk cũng thông báo tin tức tình hình mới lên cho Đại sứ quán biết. Và đến thời điểm này, người Việt ở đây vẫn đang yên ổn, không một ai bị sao cả. Nói chung, chúng tôi cũng quen rồi, vì cuộc chiến này từ tháng 2/2022 mà đến giờ là hơn 2 năm rồi, bên trong thành phố đôi khi cũng có những cuộc báo động phòng không, báo động có máy bay không người lái, có tên lửa, nhưng bên trong thành phố vẫn yên ổn. Có một, hai lần có mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống đường cũng không gây tai nạn gì. Duy nhất cách đây 3 hôm, vào buổi tối có một mảnh tên lửa rơi xuống sát một toà nhà 9 tầng, bị cháy mấy ô tô và có khoảng 20 người bị thương, không có người thiệt mạng. 

Tình hình ở ngoài mặt trận chúng tôi cũng cập nhật qua các thông tin truyền thông, còn người Việt đến thời điểm này vẫn bình an.

 Đại sứ quán hôm nay cũng gửi công văn xuống cho Uỷ ban tỉnh Kursk, đề nghị hỗ trợ công dân Việt Nam trong trường hợp phải sơ tán khẩn cấp, nhưng tôi nghĩ rằng chuyện đó cũng không xảy ra đâu. Bởi vì thông qua các thông tin báo chí và chính quyền địa phương cung cấp, được biết quân đội Nga đang lập một tuyến phòng thủ ngăn chặn quân Ukraine. Tuy nhiên không loại trừ khả năng thành phố bị bắn phá bằng tên lửa, lúc đó buộc phải đi sơ tán thì chúng tôi sẽ sơ tán theo lệnh của chính quyền. 

Địa điểm đang xảy ra chiến sự, cách nơi ông sống bao xa?

- Địa điểm đầu tiên quân Ukraine xâm nhập là từ huyện Sudzha, cách trung tâm thành phố nơi tôi đang sống khoảng 100 km. Theo nội dung cuộc họp báo ngày hôm qua giữa tỉnh trưởng tỉnh Kursk và Tổng thống Putin, chiều rộng khoảng 40km thì quân Ukraine đã xâm nhập vào khoảng 10 km. Về phía Nga đang đào hệ thống thông hào để ngăn chặn xe tăng, chắc trong hôm nay đã đào xong hệ thống thông hào này để phòng thủ. Tình hình giao tranh chỉ căng thẳng ở huyện biên giới Sudzha, và gần huyện Korenevo, cách biên giới hai nước khoảng 22 km, và huyện Martynovka, cách 15 km. Tỉnh Kursk có 5 huyện, huyện Krasnoyaruzhsky giáp biên giới hôm qua cũng đã sơ tán. Đến nay khoảng 20.000 người ở khu vực giáp ranh biên giới cũng đã sơ tán về trung tâm thành phố Kursk. 

Ở trung tâm thành phố Kursk mọi việc vẫn diễn ra bình thường, thỉnh thoảng có còi báo động khoảng 10-15 phút sau đó thông báo hết báo động. Mỗi lần có máy bay không người lái xâm nhập là lập tức có còi báo động. Cuộc sống vẫn bình thường, không có gì xáo trộn lắm.

Ông nhận định tình hình của 100 người Việt làm việc ở các nhà máy may ở huyện Zheleznogorsk có phải sơ tán không?

Theo như tôi được biết, ở Zheleznogorsk nơi có 100 người Việt đang làm việc ở nhà máy may lại cách xa biên giới hơn, khu vực đó đến nay chưa có gì nguy hiểm lắm nên họ chưa đi sơ tán.

Khi các cuộc giao tranh diễn ra ở biên giới Kursk, tình hình an ninh ở trong trung tâm thành phố Kursk tạm ổn như lời ông nói, nhưng các biến động khác về xã hội, ví dụ giá lương thực, khan hiếm các mặt hàng có xảy ra không thưa ông?

- Tính đến hôm nay, giá xăng dầu, lương thực không có gì ảnh hưởng cả. Vào các cửa hàng, siêu thị vẫn ngập tràn lương thực, thực phẩm vẫn có đầy đủ như thường, không có biểu hiện gì là hỗn loạn cả. Giá lương thực, thực phẩm vẫn giữ nguyên không tăng.  Người dân không kêu ca, họ vẫn đi bộ trên đường, ô tô vẫn chạy đầy đường. Tôi thấy người dân họ đặt niềm tin vào chính quyền. 

Xin cảm ơn ông!




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem