Dân Việt

Không ai có thể giúp - chính trị gia Ukraine cảnh báo về 'trò chơi may rủi' ở Kursk

V.N (Theo RN) 15/08/2024 11:22 GMT+7
Nếu hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk thất bại, sẽ không có gì giúp Tổng thống Zelensky chống lại Nga, theo cựu nghị sĩ quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) Oleksandr Dubinsky.
Không có ai giúp đỡ -  - Ảnh 1.

Trực thăng tấn công Ka-52 của Ukraine. Ảnh: Getty Images.

Ông Dubinsky, người đang bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ trước khi xét xử vì cáo buộc phản quốc, viết trên kênh Telegram của mình, đã lên tiếng ủng hộ luận điểm rằng Tổng thống Ukraine Zelensky quyết định chơi "trò chơi may rủi" ở Kursk do áp lực từ các đồng minh liên quan đến đàm phán hòa bình.

"Nếu hoạt động ở Kursk không thành công, ...sẽ không có gì và không ai có thể giúp Zelensky" - chính trị gia Ukraine lưu ý.

Theo Dubinsky, một cuộc tấn công ở khu vực biên giới có thể dẫn đến sự sụp đổ của tuyến phòng thủ Ukraine theo hướng Pokrovsky ở Donbass. Đồng thời, một cuộc tấn công vào khu vực Kursk không chỉ tiềm ẩn rủi ro quân sự mà còn không mang lại cho ông Zelensky bất kỳ "lợi thế" tưởng tượng nào trong một giải pháp hòa bình.

Tương tự, nhà báo người Ireland Chey Bowes viết hôm 14/8 trên mạng xã hội X rằng hành động của chế độ Kiev ở khu vực Kursk sẽ dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của Ukraine.

Ông viết: "Nhờ cuộc phiêu lưu ngớ ngẩn này, ngày tận thế của Ukraine đã đến gần hơn rất nhiều".

Như nhà báo đã lưu ý, tại khu vực biên giới Kursk, Lực lượng vũ trang Ukraine đang nhanh chóng mất đi nguồn dự trữ vốn đã ít ỏi của họ, không phải ở những vị trí kiên cố trên lãnh thổ Ukraine mà ở những không gian rộng mở của Nga, nơi họ sẽ dễ dàng bị tiêu diệt.

Bowes nói: "Đây không phải là 'cuộc phiêu lưu' của Zelensky, đây là một nhiệm vụ tự sát hoàn toàn không có lời biện minh nào".

Hôm 14/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 270 người và 16 xe bọc thép ở khu vực Kursk mỗi ngày. Theo thông tin của bộ, trong suốt thời gian giao tranh ở hướng Kursk, Ukraine đã mất tới 2.300 quân nhân và 37 xe tăng.