Đức bất ngờ phát lệnh truy nã nghi phạm người Ukraine Volodymyr Z. liên quan vụ phá hoại Nord Stream

V.N (Theo AFP) Thứ năm, ngày 15/08/2024 06:02 AM (GMT+7)
2 năm sau những vụ nổ bí ẩn xảy ra trên các đường ống dẫn khí Nord Stream, sau khi cả Ukraine và Nga đều phủ nhận mọi sự liên quan đến các cuộc tấn công, ngày 14/8, cơ quan chức năng Đức đã phát lệnh truy nã đối với một nghi phạm người Ukraine về vụ phá hoại năm 2022.
Bình luận 0
Đức bất ngờ phát lệnh truy nã nghi phạm Ukraine Volodymyr Z. liên quan vụ phá hoại Nord Stream - Ảnh 1.

Bức ảnh này ngày 28/9/2022 cho thấy khí gas thoát ra từ một vết rò rỉ trên đường ống khí Nord Stream 1, trong khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển ở Biển Baltic. Ảnh: AFP.

Trong hai năm kể từ khi các vụ nổ bí ẩn xảy ra trên các đường ống Nord Stream, có nhiều suy đoán về ai là người đứng sau vụ việc, cả Ukraine và Nga đều kịch liệt phủ nhận mọi liên quan.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Đức đưa tin ngày 14/8 cho biết, các công tố viên Đức đã phát lệnh truy nã toàn Châu Âu với một người đàn ông người Ukraine liên quan đến vụ phá hoại đường ống Nord Stream, một huấn luyện viên lặn, có địa chỉ cuối cùng được biết đến ở Ba Lan.

Phía Ba Lan xác nhận rằng họ đã nhận được lệnh truy nã này.

Văn phòng công tố viên Ba Lan cho biết họ đã nhận được lệnh truy nã đối với một người tên là "Volodymyr Z." từ tháng Sáu "liên quan đến các thủ tục tố tụng chống lại anh ta ở Đức".

Tuy nhiên, người đàn ông này đã rời Ba Lan để trở về Ukraine vào đầu tháng Bảy trước khi anh ta có thể bị giam giữ, văn phòng cho biết.

Các nhà điều tra Đức tin rằng người đàn ông này là một trong những thợ lặn đã đặt thiết bị nổ trên các đường ống Nord Stream, theo báo ARD và các tờ báo Die Zeit và Sueddeutsche Zeitung.

Họ cũng đã xác định thêm hai người Ukraine khác, một nam và một nữ, mà họ tin là những thợ lặn tham gia vào các cuộc tấn công, theo các báo cáo – được cho là một cặp vợ chồng điều hành một trường dạy lặn ở Ukraine.

Tuy nhiên, chưa có lệnh truy nã nào được phát hành đối với họ.

Báo chí Đức cho biết, họ đã liên hệ được với Volodymyr Z. và người phụ nữ liên quan, cả hai đều phủ nhận mọi sự liên quan.

Người phát ngôn của chính phủ Đức, Wolfgang Buechner, cũng không bình luận trực tiếp về các báo cáo nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra của công tố viên Đức "đang được thực hiện theo pháp luật bất kể ai là người liên quan và dẫn đến kết quả gì".

Buechner cho biết tại một cuộc họp báo rằng kết quả của cuộc điều tra "tất nhiên không thay đổi thực tế rằng Nga đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Ukraine".

Các công tố viên Ba Lan cho biết nghi phạm đã có thể rời Ba Lan vì các nhà điều tra Đức không "đưa anh ta vào cơ sở dữ liệu của những người bị truy nã".

"Đội bảo vệ biên giới Ba Lan không có thông tin và không có cơ sở để giam giữ Volodymyr Z." - văn phòng công tố cho biết với AFP.

Hai đường ống dẫn khí đốt  Nord Stream đã trở thành tâm điểm của căng thẳng địa chính trị khi Nga cắt giảm nguồn cung khí cho châu Âu, với nghi ngờ là họ trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine.

Bốn vết rò rỉ khí lớn đã được phát hiện vào tháng 9/2022 trên các đường ống ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch, các viện nghiên cứu động đất ghi nhận hai vụ nổ dưới nước ngay trước đó.

Khi các vết rò rỉ xảy ra, các đường ống không hoạt động, nhưng chúng vẫn chứa khí gas, và khí đã phun lên mặt nước và vào khí quyển.

Các nghi phạm người Ukraine bị cáo buộc đã vận chuyển chất nổ dùng trong cuộc tấn công bằng một du thuyền tên là Andromeda, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông Đức.

Chiếc du thuyền này đã được các nhà điều tra Đức khám xét vào tháng Giêng năm 2023.

Theo các báo cáo vào thời điểm đó, một nhóm năm người đàn ông và một người phụ nữ đã thuê chiếc du thuyền từ cảng Rostock để thực hiện cuộc tấn công.

Vào tháng 6/2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev không biết gì về bất kỳ kế hoạch nào để phá hoại các đường ống.

"Tôi không làm bất cứ điều gì như vậy. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó" - ông trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức.

Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đều đã mở các cuộc điều tra về các vụ nổ. Tuy nhiên, Đan Mạch và Thụy Điển đều đã đóng các cuộc điều tra của mình vào đầu năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem