Dân Việt

Mới phát hiện hàng chục loài động vật hoang dã ở Bình Thuận, có gà rừng, lợn rừng, con mang đỏ

Bùi Phụ 15/08/2024 18:47 GMT+7
Ngày 15/8, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết, đã nhận được kết quả từ việc đặt bẫy ảnh phát hiện nhiều loài động vật hoang dã như chà vá chân đen, khỉ đuôi lợn, gà rừng, lợn rừng (heo rừng), con mang đỏ... một số loài có tên trong sách Đỏ

Phát hiện chà vá chân đen

Theo báo cáo của Viện sinh thái Miền Nam, thời gian qua đã phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc(huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) về kết quả của việc lắp đặt bẫy ảnh phục vụ nghiên cứu.

Phát hiện chà vá chân đen và 24 loài thú nguy cấp, quý hiếm trong rừng ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Loài chà vá chân đen là một loài khỉ ăn thường sinh sống ở khu vực Nam Trường Sơn của Việt Nam được phát hiện khi đặt bẫy ảnh ở rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc (tỉnh Bình Thuận). Ảnh: VSTMN.

Theo đó, có tổng cộng 36 máy bẫy ảnh đặt cách nhau 500m và ghi nhận hình ảnh các loài thú kiếm ăn trên mặt đất ở rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc. 

Sau một thời gian, dữ liệu được trích xuất từ bẫy ảnh được kiểm kê, định danh và phân tích đã ghi nhận được 24 loài chim và thú khác được ghi nhận.

Trong đó, có những loài nguy cấp, quý hiếm như: chà vá chân đen, tê tê java, công, sơn dương, khỉ đuôi lợn...

Báo cáo của Viện sinh thái Miền Nam cho biết, qua kết quả trên cho thấy, rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung đang sở hữu tài nguyên đa dạng sinh học phong phú, độc đáo, có tiềm năng du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, bẫy ảnh còn ghi nhận được các hoạt động của con người rất phổ biến trong rừng.

Do đó, Viện Sinh thái học Miền Nam đề xuất tỉnh Bình Thuận cần tăng cường các hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng.

Viện cũng đề xuất tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch giám sát đa dạng sinh học định kỳ để kịp thời đánh giá, cập nhật hiện trạng, cung cấp các thông tin hữu ích phục vụ bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Nguồn tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết, dựa theo Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, có 5 loài ghi nhận được là loài nguy cấp, quý, hiếm; cực kỳ nguy cấp: chà vá chân đen, tê tê java; nguy cấp: công; sắp nguy cấp: sơn dương, khỉ đuôi lợn.

Bên cạnh đó, 4 loài thuộc Nghị định 64/2019/NĐ-CP; 4 loài thuộc nhóm IB và sáu loài thuộc nhóm IIB của Nghị định 84/2019/NĐ-CP.

Dưới đây là những loài thú nguy cấp, quý hiếm trong rừng ở Bình Thuận, một số loài có tên trong sách Đỏ Việt Nam, sách đỏ Thế giới

Phát hiện chà vá chân đen và 24 loài thú nguy cấp, quý hiếm trong rừng ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Cá thể khỉ đuôi lợn đi trong rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc. Ảnh: VSTMN

Phát hiện chà vá chân đen và 24 loài thú nguy cấp, quý hiếm trong rừng ở Bình Thuận - Ảnh 3.

Một con heo rừng (lợn rừng) ở rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc. Ảnh: VSTMN

Phát hiện chà vá chân đen và 24 loài thú nguy cấp, quý hiếm trong rừng ở Bình Thuận - Ảnh 4.

Loài mang đỏ-loài thú móng guốc sống phân bố ở các khu vực miền Đông Nam Bộ và một số khu vực ở Lâm Đồng. Mang đỏ trong phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc ở tỉnh Bình Thuận. Ảnh: VSTMN.

Phát hiện chà vá chân đen và 24 loài thú nguy cấp, quý hiếm trong rừng ở Bình Thuận - Ảnh 5.

Mèo rừng trong lâm phận rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc. Ảnh: VSTMN

Phát hiện chà vá chân đen và 24 loài thú nguy cấp, quý hiếm trong rừng ở Bình Thuận - Ảnh 6.

Một cá thể chiim công được phát hiện rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc. Ảnh: VSTMN

Phát hiện chà vá chân đen và 24 loài thú nguy cấp, quý hiếm trong rừng ở Bình Thuận - Ảnh 7.

Một con tê tê java phòng rừng hộ Lòng Sông - Đá Bạc. Ảnh: VSTMN

Phát hiện chà vá chân đen và 24 loài thú nguy cấp, quý hiếm trong rừng ở Bình Thuận - Ảnh 8.

Loài gà rừng trong rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc. Ảnh: VSTMN

Phát hiện chà vá chân đen và 24 loài thú nguy cấp, quý hiếm trong rừng ở Bình Thuận - Ảnh 9.

Cá thể Sơn dương trong rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc. Ảnh: VSTMN

Phát hiện chà vá chân đen và 24 loài thú nguy cấp, quý hiếm trong rừng ở Bình Thuận - Ảnh 10.

Con chồn bạc má trong rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc. Ảnh: VSTMN

Phát hiện chà vá chân đen và 24 loài thú nguy cấp, quý hiếm trong rừng ở Bình Thuận - Ảnh 11.

Con cầy voi hương trong rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc. Ảnh: VSTMN