Dân Việt

WSJ: Ukraine bao vây khoảng 3.000 quân Nga ở Kursk, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài

PV (Theo Pravda) 22/08/2024 19:58 GMT+7
Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin quân đội Ukraine cho biết họ đang tiến hành bao vây khoảng 3.000 quân Nga đang bị bao vây dọc theo một con sông ở Tỉnh Kursk của Nga trong khi Ukraine phá hủy các cây cầu và đường giao thông.
WSJ: Ukraine bao vây khoảng 3.000 quân Nga ở Kursk, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài  - Ảnh 1.

WSJ: Ukraine bao vây khoảng 3.000 quân Nga ở Kursk, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài. Ảnh Pravda

Theo WSJ, quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp và máy bay không người lái mang thiết bị nổ để tấn công các cây cầu.

WSJ viết: "Lực lượng của Kiev hiện đang mở rộng quyền kiểm soát dọc theo biên giới và tấn công các tuyến đường tiếp tế của Nga, trong khi Moscow đang tăng cường các cuộc phản công bằng cách sử dụng bom lượn lớn và quân đội được đưa đến từ Ukraine và các khu vực khác của Nga".

Mick Ryan, một chiến lược gia quân sự và là Thiếu tướng đã nghỉ hưu của Quân đội Úc, tin rằng Ukraine không tìm cách tiến sâu hơn để dễ dàng cắt đứt ở tỉnh Kursk của Nga mà thay vào đó là mở rộng phạm vi hoạt động ở Nga.

Mick Ryan nói: "Họ đang giữ địa hình phòng thủ tốt hơn, gần Ukraine hơn và dễ hỗ trợ hơn".  Đồng thời, WSJ tin rằng việc giành lại quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Kursk có thể là mục tiêu thứ yếu của Nga so với mục tiêu chiến lược hơn là tiến sâu hơn vào tỉnh Donetsk, nơi ông Putin đã tuyên bố là một phần của Nga.

Mặc dù Moscow huy động khoảng 25.000 quân mỗi tháng, nhưng nước này lại thiếu hụt quân nhân có kinh nghiệm để đẩy lui quân Ukraine.

Tatiana Stanovaya, thành viên cấp cao tại Trung tâm Carnegie về Âu Á và Nga, tin rằng có một chút hoảng loạn ở Moscow về tình hình ở rỉnh Kursk vì ông Putin tin rằng cuộc tấn công của Ukraine có ít tác động đến tính toán chiến lược rộng lớn hơn của ông, tập trung vào việc chiếm toàn bộ Donetsk, gây ra sự sụp đổ của chính phủ Ukraine và thúc đẩy các cuộc đàm phán có lợi hơn cho Nga.

Tatiana Stanovaya nói: "Nếu ông Putin không tìm ra giải pháp quân sự, thì quân đội Ukraine chiếm giữ một phần tỉnh Kursk của Nga có thể kéo dài trong nhiều tháng hoặc một năm. Và người dân ở Moscow đã quen với ý tưởng này".