TT Putin họp nóng về tình hình khu vực biên giới giáp Ukraine; Kiev mất 300 quân ở tỉnh Kursk mỗi ngày

PV (Theo Novosti) Thứ năm, ngày 22/08/2024 19:18 PM (GMT+7)
Tổng thống Vladimir Putin đang tổ chức một cuộc họp thông qua hội nghị truyền hình về tình hình ở các khu vực biên giới Kursk, Bryansk và Belgorod.
Bình luận 0
TT Putin họp nóng về tình hình khu vực biên giới giáp Ukraine; Kiev mất 300 quân ở tỉnh Kursk mỗi ngày - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh RT

Ông Putin đã thảo luận về tình hình khu vực Kursk trong các cuộc họp với chính phủ và khối an ninh ngày 7/8. Một cuộc họp khác với sự tham gia của tổng thống về tình hình các khu vực của Liên bang Nga giáp Ukraine đã diễn ra vào ngày 12/8. Sau đó, ông Putin nói rằng điều quan trọng nhất là hỗ trợ người dân địa phương và giải quyết vấn đề đánh bật kẻ thù khỏi lãnh thổ vùng Kursk.

Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ ý tưởng trả 15 nghìn rúp cho các nạn nhân ở vùng Kursk.

Đề xuất này được quyền người đứng đầu khu vực này, Alexey Smirnov, đưa ra tại cuộc họp về tình hình khu vực biên giới.  Ông Putin cho biết: "Bây giờ, liên quan đến đề xuất tự động trả thêm 15 nghìn rúp cho mọi người: Tôi hoàn toàn đồng ý, đây là điều cần phải làm". Ông Smirnov cũng báo cáo với nhà lãnh đạo Nga về việc sơ tán người dân đến nơi an toàn và tình hình chung trong khu vực.

Ông cho biết: "Tám huyện với dân số 152.566 người đã rơi vào khu tái định cư. Theo quan chức này, chính quyền đã cấp 209 giấy chứng nhận tái định cư cho 413 người dân.

Quyền người đứng đầu khu vực cho biết thêm: "Có đủ thực phẩm và các nhu yếu phẩm cơ bản. Trong y tế, có 2.193 giường dành cho người lớn, 425 giường dành cho trẻ em, tổng cộng 2.618 giường được cung cấp đầy đủ.

Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomaz cho biết:  "Tình hình ngày hôm qua rất khó khăn. Có 23 máy bay không người lái tấn công ở Bryansk đã bị bắn hạ. Người đứng đầu khu vực nhấn mạnh, địch đã bị hỏa lực đánh bại, hiện tình hình đã ổn định.

Trong bối cảnh đó, quan chức này đề nghị tổng thống Putin bắt đầu tài trợ cho việc bảo vệ lãnh thổ của khu vực từ ngân sách liên bang. Ông Putin ủng hộ sáng kiến này.

Ngoài ra, ông Bogomaz còn nói về việc tiến hành các cuộc diễn tập sơ tán ở sáu khu vực biên giới của khu vực. Theo ông, 12 trung tâm lưu trú tạm thời đã được chuẩn bị để chứa 1.580 cư dân.

Về phần mình, Thống đốc Vyacheslav Gladkov đã báo cáo về tình hình vùng Belgorod.

"Chúng tôi tiếp tục khôi phục nhà ở ở quận Belgorod, quận Shebekinsky, Shebekino, việc khôi phục rất khó khăn vì mỗi ngày có 3-5 cuộc tấn công vào các khu đông dân cư và có mối đe dọa đối với các nhà xây dựng. Vì vậy, chúng tôi hiện đang lựa chọn cơ chế tối ưu", ông Gladkov nói.

Các đơn vị Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào ngày 6/8 để chiếm lãnh thổ ở khu vực Kursk. Như Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, cuộc tiến công của họ đã bị dừng lại. 

Theo số liệu tính đến ngày 22/8, trong cuộc giao tranh ở khu vực này, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 4.700 quân nhân và 68 xe tăng.

Tại các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk, chế độ hoạt động chống khủng bố đang được áp dụng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáng sớm ngày 22/8, Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào khu vực Volgograd của Nga.

Người dân thị trấn Kalach-na-Donu nghe thấy tiếng nổ vào khoảng 03:30 khi hệ thống phòng không đang hoạt động. Tổng cộng có từ 6 đến 10 vụ nổ.

Hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ khi chúng đang tiến đến sân bay Marinovka ở làng Oktyabrsky. Một trong những máy bay không người lái đã bị phá hủy cách sân bay vài km, trong khi các mảnh vỡ của một máy bay khác rơi xuống một nhà kho gần đó. Kết quả là một đám cháy đã bùng phát.

Thống đốc vùng Volgograd Andrei Bocharov cho biết, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một cơ sở của Bộ Quốc phòng do hậu quả của cuộc tấn công. Hệ thống phòng không đã bắn hạ hầu hết các UAV của Ukraine. Không có ai bị thương.

Bảy chuyến bay bị hoãn tại sân bay Volgograd vào ngày 22/8.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào đêm ngày 22/8, Ukraine đã cố gắng tấn công 6 khu vực của Nga. Các hệ thống phòng không đã chặn được 13 máy bay không người lái trên vùng Volgograd, 7 máy bay trên vùng Rostov, 4 máy bay trên vùng Belgorod, 2 máy bay trên vùng Voronezh và một máy bay trên vùng Kursk và vùng Bryansk.

Tổng cộng có 28 UAV bị phá hủy. Theo Quyền Thống đốc Vùng Kursk Alexei Smirnov, lực lượng phòng không đã bắn hạ hai tên lửa trên khu vực này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng Kursk đã mất hơn 300 quân nhân và 23 xe bọc thép, trong đó có 3 xe tăng, trong ngày qua.

"Trong ngày qua, tổn thất của Ukraine  lên tới hơn 300 quân nhân và 23 xe bọc thép, bao gồm 3 xe tăng, 20 xe chiến đấu bọc thép, cũng như một khẩu pháo và 15 xe ô tô", Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.  "Các hoạt động trinh sát và tìm kiếm đã tiếp tục xác định và tiêu diệt các nhóm biệt kích của địch trong các khu rừng đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Trong khu rừng cách làng Skrylyevka 1 km về phía Tây Nam, một nhóm trinh biệt kích của địch thuộc Sư đoàn tấn công dù 82 của quân đội Ukraine đã bị phát hiện và tiêu diệt. Hai xe chiến đấu bọc thép và bảy quân nhân đã bị tiêu diệt, một người bị bắt giữ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem